Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Israel: Kết quả bầu cử quốc hội báo hiệu bất ổn chính trị

10:02, 13/02/2009

Ủy ban Bầu cử Israel ngày 12-2 đã chính thức công bố đảng Kadima của Ngoại trưởng Tzipi Livni về nhất trong cuộc bầu cử quốc hội nước này, song chỉ hơn đảng Likud cánh hữu của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu một ghế.

Ủy ban Bầu cử Israel ngày 12-2 đã chính thức công bố đảng Kadima của Ngoại trưởng Tzipi Livni về nhất trong cuộc bầu cử quốc hội nước này, song chỉ hơn đảng Likud cánh hữu của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu một ghế.

Thủ lĩnh đảng bảo thủ Likud, cựu Thủ tướng Netanyahu tự tuyên bố thắng cử. Ảnh: AP

Bà Tzipi Livni, đương kim Ngoại trưởng, Chủ tịch đảng Kadima tự tuyên bố giành thắng lợi. Ảnh: AP
Theo kết quả
được công bố, đảng Kadima giành được 28 ghế trên tổng số 120 ghế trong Quốc hội Israel, đảng Likud được 27 ghế, đảng Dân tộc cực hữu "Israel - ngôi nhà của chúng ta" (Yisrael Beiteinu - YB) 15 ghế, đảng Shas cực hữu 11 ghế, Công đảng cánh tả 13 ghế. Ngoài ra, đảng Đạo Do Thái Torah thống nhất được 5 ghế; hai đảng của những người định cư cực hữu là Ngôi nhà của người Do Thái (JH) và Liên minh Dân tộc (NU) mỗi đảng 7 ghế; hai đảng Hadash và Danh sách A-rập thống nhất (UAL) mỗi đảng 4 ghế; đảng Balad và đảng cánh tả Meretz mỗi đảng 3 ghế.

Kết quả trên hoàn toàn không giúp thay đổi bức tranh chính trị rắc rối của Israel, hơn thế còn báo hiệu một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai đảng Kadima và Likud. Luật pháp Israel quy định đảng nào đủ 61 ghế mới được một mình đứng ra thành lập chính phủ. Hiện bà Livni và ông Netanyahu đang cố gắng tìm kiếm các đối tác thành lập chính phủ liên hiệp. Theo truyến thống, lãnh đạo đảng nào giữ nhiều ghế nhất trong quốc hội được tổng thống lựa chọn đứng ra thành lập chính phủ, trong trường hợp này, đó là bà Livni. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai đảng Kadima và Likud chỉ một ghế, trong khi các đảng cánh hữu do Likud đứng đầu giữ 65 ghế, ông Netanyahu có lợi thế hơn để giành quyền này.

Trong bối cảnh này, cả bà Livni và ông Netanyahu đều đang thúc đẩy ý tưởng liên minh với nhau thành lập một chính phủ "đoàn kết dân tộc". Trong kịch bản khả quan nhất này, ông Netanyahu sẽ giữ chức Thủ tướng, còn đảng Kadima sẽ nắm các ghế bộ trưởng quan trọng như Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hay Bộ Ngoại giao.

Tiến trình thành lập chính phủ mới ở Israel sẽ bắt đầu ngày 18-2 tới. Người được Tổng thống Perez lựa chọn sẽ có 6 tuần để thành lập chính phủ liên hiệp và được quốc hội nhiệm kỳ mới thông qua. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều