Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ADB: Châu Á cần lập quỹ tiền tệ riêng để ngăn chặn khủng hoảng

10:02, 27/02/2009

Đề cập đến thỏa thuận thành lập quỹ dự phòng khẩn cấp của khu vực với tổng trị giá 120 tỷ USD do ASEAN+3 thông qua mới đây, ông Masahiro Kawai thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng đây là một bước quan trọng tiến tới thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á.

Đề cập đến thỏa thuận thành lập quỹ dự phòng khẩn cấp của khu vực với tổng trị giá 120 tỷ USD do ASEAN+3 thông qua mới đây, ông Masahiro Kawai thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng đây là một bước quan trọng tiến tới thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á.

Theo ông Kawai, một Quỹ Tiền tệ châu Á kiểu như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) có thể giúp đảm bảo cho các ngân hàng trung ương đủ sức để bảo vệ các đồng tiền của họ trước làn sóng đầu cơ như đã từng làm kiệt quệ nguồn dự trữ ngoại tệ của Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc hơn 10 năm trước. Các đồng tiền châu Á đã sụt giảm trong năm qua khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của những nước này. Vì vậy, châu Á cần có một quỹ tiền tệ riêng để bảo vệ các nền kinh tế của họ tránh được sự "chảy máu vốn" khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trầm trọng hơn.

ASEAN+3 gồm 10 nước ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tại Phuket (Thái Lan), các bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 mới đây đã đạt được thoả thuận lập quỹ dự phòng để bảo vệ các đồng tiền của mình trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đây là một hình thức mở rộng sáng kiến Sáng kiến Chiang Mai để nâng cơ chế hợp tác song phương thành hợp tác đa phương. Sáng kiến này được đưa ra năm 2000 nhằm hỗ trợ các nước gặp khó khăn về khả năng thanh toán. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều