Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

02:02, 26/02/2009

Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov ngày 25/2 tuyên bố, Moscow sẽ tiếp tục phát triển và hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân trong năm 2009, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov ngày 25/2 tuyên bố, Moscow sẽ tiếp tục phát triển và hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân trong năm 2009, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tên lửa hạt nhân chiến lược Topol-M của quân đội Nga. (Ảnh Militaryphotos)
“Ngân sách quốc phòng năm 2009 sẽ được sử dụng cho các chương trình mua sắm vũ khí mới, nghiên cứu, phát triển và hiện đại hoá các loại vũ khí hiện có, trong đó ưu tiên kho vũ khí hạt nhân chiến lược với ba trụ cột là Lực lượng tên lửa chiến lược, hải quân và hàng không chiến lược”, ông Ivanov phát biểu tại Hạ viện Nga.

“Sẽ cần một khoản chi lớn nhưng chúng ta không có sự lựa chọn khi phải tiếp tục phát triển và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.”

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết, Moscow sẽ ưu tiên phát triển khả năng thu thập thông tin tình báo từ vũ trụ và các hệ thống thông tin khác với mục tiêu xây dựng một mạng lưới phòng vệ quốc gia trên không và trong vũ trụ.

Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng từng tuyên bố về những chính sách ưu tiên trong năm 2009, trong đó có việc hiện đại hoá khả năng răn đe hạt nhân và Lực lượng bộ binh sau cuộc xung đột với Gruzia vào giữa năm ngoái.

“Đến năm 2020, một hệ thống răn đe hạt nhân cho cả mục đích quân sự và chính trị phải được đảm bảo”, ông Medvedev nói.

Trong những năm qua, ngân sách giành cho quốc phòng của Nga liên tục gia tăng với mục tiêu trở lại vị thế của một cường quốc quân sự trên thế giới. Theo kế hoạch, trong ba năm tới, các khoản chi tiêu giành cho quốc phòng của Moscow sẽ tăng khoảng 50%.

Theo Itar-Tass, RIA Novosti

Tin xem nhiều