
Nga và Ukraine cam kết sẽ phục hồi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu sau khi ký kết các thỏa thuận chấm dứt cuộc tranh cãi vốn đẩy hàng triệu dân châu Âu vào cảnh thiếu gas sưởi ấm giữa mùa đông giá lạnh.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng nhiệm Ukraine Yulia Tymoshenko phát biểu trước báo chí sớm ngày 18/1, sau các cuộc hội đàm nhằm nối lại các hoạt động cung cấp khí đốt cho châu Âu. (Ảnh: AP)
Sớm nay (20/1), Tổng giám đốc tập đoàn Gazprom, Alexei Miller, đã ra lệnh phục hồi việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu thông qua Ukraine vào lúc 10h sáng nay (giờ địa phương).
Trước đó một ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Ukraine Yulia Tymoshenko đã ký các thỏa thuận tại trụ sở làm việc của ông Putin.
"Sau các cuộc hội đàm tập trung và kéo dài, chúng tôi đạt được thỏa thuận về tất cả các vấn đề liên quan tới việc cung cấp khí đốt cho Ukraine và trung chuyển gas sang châu Âu", Thủ tướng Putin nói.
Cũng theo ông Putin, Gazprom đã được chỉ thị phải nối lại các hoạt động vận chuyển hàng sang châu Âu vốn đã bị ngưng trệ từ ngày 7/1 khi Moscow và Kiev tranh cãi về giá gas năm 2009 và các cáo buộc rằng Ukraine ăn cắp khí đốt dành cho châu Âu.
Thủ tướng Tymoshenko khẳng định rằng, gas sẽ được bơm sang châu Âu ngay khi chảy tới các đường ống dẫn của Ukraine.
Trong một chỉ thị được ban hành trước khi trời sáng, Giám đốc Miller yêu cầu các quan chức Gazprom phải đảm bảo mạng lưới ống dẫn của các nước láng giềng vận hành đồng bộ để gas lưu thông vào giờ đã định.
Các nhà chức trách cho hay, sẽ mất chừng 36 giờ đồng hồ, khí đốt mới chảy qua Ukraine và tới được các khách hàng châu Âu.
Sau các thỏa thuận hôm qua, các quan chức EU - vốn nản lòng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt, đã giữ thái độ chờ xem.
"Giờ đây chúng tôi cần một dấu hiệu thời gian rõ ràng rằng, các nguồn phân phối gas sẽ được nối lại. Các giám sát viên của chúng tôi sẽ xác định khi nào gas bắt đầu lưu thông thực sự", Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.
Khoảng 20% tổng nhu cầu khí đốt của châu Âu được nhập từ Nga thông qua các đường ống dẫn của Ukraine và việc Nga tạm dừng cung cấp gas đã tác động mạnh đến một số nước, chẳng hạn như Bulgaria và Slovakia, vì họ phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào Nga về khí đốt.
Tại Balkan và các quốc gia đông Âu, nhiều nhà máy buộc phải đóng cửa trong khi hàng triệu người chịu lạnh vì thiếu gas sưởi ấm. Hơn 15 nước đã phải chuyển sang dùng các nguồn năng lượng thay thế.
Khủng hoảng khí đốt cũng ảnh hưởng nặng nề đến lòng tin của người dân châu Âu vào cả Nga và Ukraine về phương diện nhà cung cấp năng lượng uy tín.
(Theo AP)
![[Video] Vì sao gọi là ‘Phú Riềng Đỏ’?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792912269240_3374828334450772273_g5992650618945637326_991ed581ccea9d018323939e2a43d06c_20261025141503.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Podcast] Tiết kiệm năng lượng: Lời giải từ bên trong nhà máy](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupuks6kyhaelbqk9xvxfniayolnayt3kfgs18atszt2n26xmxuaxfwxsozuxjm2l2_20261024160119.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cho trẻ làm quen tiếng Anh: Thời điểm nào là phù hợp?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792803661903_7534924411845857149_g1544323820597726594_9cb3204c4ffb6339d63136ae4c464316_20261024080803.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Hành trình đưa gốm Biên Hòa vươn xa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/6a_20261024095311.jpg?width=500&height=-&type=resize)








