Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triều Tiên lại cảnh cáo Hàn Quốc

04:01, 20/01/2009

CHDCND Triều Tiên, hôm 19/1, cảnh báo không tham gia "hội đàm rỗng tuếch" và có "súng và lưỡi lê" chĩa sang đất nước láng giềng phía Nam. Động thái mới trên làm tăng thêm căng thẳng vốn có xung quanh đe dọa rằng nước này sẽ có hành động quân sự chống lại "các kế hoạch xâm lược của Hàn Quốc".

CHDCND Triều Tiên, hôm 19/1, cảnh báo không tham gia "hội đàm rỗng tuếch" và có "súng và lưỡi lê" chĩa sang đất nước láng giềng phía Nam. Động thái mới trên làm tăng thêm căng thẳng vốn có  xung quanh đe dọa rằng nước này sẽ có hành động quân sự chống lại "các kế hoạch xâm lược của Hàn Quốc".

Một cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)

Cuối tuần qua, quân đội Triều Tiên cũng đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak âm mưu xâm lược nước này và cảnh báo về các biện pháp quân sự mạnh mẽ cũng như một vị thế đối đầu tổng lực".

Seoul bác bỏ cáo buộc và đặt quân đội trong tình trạng báo động.

Hôm nay, Hàn Quốc cho biết nước này chưa thấy quân đội Triều Tiên có hành động khác lạ nào. Theo phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ho-nyeon, Seoul sẽ đối phó với tình hình một cách "điềm tĩnh".

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa thông báo, với mối quan hệ giữa nước trên bán đảo Triều Tiên tồi tệ trong một thập niên qua, Tổng thống Lee Myung-bak đã thay thế một bộ trưởng Nội các chịu trách nhiệm về các vấn đề Bắc Triều bằng một chuyên gia an ninh có quan điểm cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Hyun In-taek là cố vấn cho ông Lee về các vấn đề an ninh trong chiến dịch tranh cử năm 2007. Cũng giống như Tổng thống, chuyên gia này là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách "Ánh dương" mà hai người tiền nhiệm của ông Lee theo đuổi, theo đó Hàn Quốc sẽ viện trợ vô điều kiện cho quốc gia phía bắc để dọn đường cho hòa giải.

Giới phân tích nhận định rằng, việc bổ nhiệm ông Hyun cho thấy Tổng thống Lee Myung-bak sẽ thực hiện chính sách cứng rắn đối với CHDCND Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi vì cuộc xung đột năm 1950-1953 giữa hai nước kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Căng thẳng giữa hai nước càng trở nên tồi tệ sau khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc cách đây gần một năm với cam kết cứng rắn với quốc gia láng giềng phía bắc. Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ và tạm dừng một số dự án chung giữa hai nước. 
 (Theo AP)

Tin xem nhiều