Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới
* Các giám sát viên quốc tế xác nhận Ukraine đã chặn khí đốt đến châu Âu

11:01, 14/01/2009

Các khách hàng châu Âu đang nóng lòng trông ngóng nguồn nhiên liệu sưởi ấm trong mùa Đông giá lạnh lại một lần nữa thất vọng khi Nga và Ukraine, hai đấu thủ chính trong cuộc chiến khí đốt quyết định dòng chảy khí đốt tới châu Âu, lại rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Các khách hàng châu Âu đang nóng lòng trông ngóng nguồn nhiên liệu sưởi ấm trong mùa Đông giá lạnh lại một lần nữa thất vọng khi Nga và Ukraine, hai đấu thủ chính trong cuộc chiến khí đốt quyết định dòng chảy khí đốt tới châu Âu, lại rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Các đường ống dẫn khí tại trạm Sudzha của Nga. (Ảnh: Reuters)
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận nối lại việc cung cấp khí đ
ốt cho châu Âu quá cảnh Ukraine được thực hiện (vào khoảng 10 giờ sáng giờ Moscow, tức 14 giờ ngày 13-1 giờ Hà Nội), Nga đã cáo buộc Ukraine không thực hiện cam kết khi vẫn chưa mở khóa van các đường ống dẫn khí tới châu Âu. Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga cho biết các giám sát viên quốc tế theo dõi đường đi của lượng khí đốt tới các khách hàng châu Âu đã khẳng định Kiev đang chặn dòng khí của Nga quá cảnh Ukraine. Thông cáo của Gazprom viết: "Các giám sát viên của ủy ban giám sát quốc tế tại Kiev đã ký vào bản báo cáo chứng minh khí đốt của Nga không được bơm qua các đường ống trung chuyển của Ukraine đến châu Âu trong khi áp suất trong đường ống ở biên giới với Ukraine là 70 át-mốt-phe". Trong khi đó, Ukraine một mặt nói rằng khối lượng khí đốt ở mức 76,6 triệu mét khối/ngày mà Nga đề xuất trung chuyển qua Ukraine không thể tạo ra đủ khí áp trong hệ thống đường ống dẫn khí của Ukraine, vốn đã không nhận được khí đốt từ Nga trong suốt một tuần qua, mặt khác lại khẳng định việc Kiev chặn dòng khí đốt đến châu Âu là do các điều kiện mà phía Nga đã áp đặt là "không thể chấp nhận được".

Tuy nhiên, trong bối cảnh các bên vẫn đang ở thế giằng co và không bên nào chịu nhượng bộ, không ai có thể dám dự báo rằng khi nào thì người tiêu dùng châu Âu sẽ lại bắt đầu nhận được khí đốt của Nga vận tải quá cảnh Ukraine.

Trước tình trạng căng thẳng hiện nay, Thủ tướng Bulgaria, Thủ tướng Slovakia và Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, những nước chịu thiệt hại nặng nhất do nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn, sẽ có mặt tại Moscow trong ngày 14-1 theo lời mời của Thủ tướng Nga Vladimir Putin để đàm phán khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt. (Theo TTXVN, BBC, AP)

Tin xem nhiều