Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến sự tại Gaza: Ba lãnh đạo cấp cao của Hamas bị thiệt mạng
* Nền kinh tế Palestine thiệt hại 4 tỷ USD

09:01, 16/01/2009

Ngày 16-1, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza bước sang ngày thứ 21 với con số thương vong của người Palestine không ngừng gia tăng, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas.

Ngày 16-1, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza bước sang ngày thứ 21 với con số thương vong của người Palestine không ngừng gia tăng, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas.

Nguồn tin Hamas và Israel đã xác nhận Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Hamas ở Gaza, ông Said Siam, đã bị đạn pháo Israel sát hại ngày 15-1. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas thiệt mạng từ khi chính quyền Tel Aviv phát động chiến dịch tấn công Gaza ngày 27/12.

Chiến dịch của Israel ở Gaza đã đẩy cuộc sống của người Palestine ở dải đất này vào cảnh khốn cùng. (Ảnh: AP)
Cùng với Bộ trưởng Nội vụ Siam còn có 2 lãnh
đạo cấp cao khác của Hamas cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở phía Bắc Gaza. Đó là Salah Abu Shreh, người điều hành bộ máy an ninh của Hamas, và Mahmoud Watfah, lãnh đạo cánh vũ trang của lực lượng này. Ngay lập tức, Hamas thề sẽ trả đũa vụ việc.

Ông Siam là nhân vật thứ ba của Hamas khu vực Gaza, sau các ông Ismail Haneya và Mahmoud Zahar, là người cứng rắn nhất trong ê kíp lãnh đạo, đồng thời là người thành lập "Lực lượng Hành pháp", nhóm dân quân đóng vai trò then chốt trong sự kiện Hamas lên nắm quyền tại Gaza hồi tháng 6-2007.

Tính đến sáng 16-1, cuộc chiến tại Dải Gaza đã làm 1.105 người Palestine thiệt mạng, trong đó có gần 450 phụ nữ và trẻ em. Thiệt hại về vật chất cũng rất lớn. Các quan chức Palestine cho biết chiến dịch phá hủy của Israel đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Palestine ít nhất 4 tỷ USD.

Phía bắc dải Gaza bị bắn phá dữ dội trong hôm 15/1 (Ảnh Reuters)
Theo Cục Thống kê Palestine (PSB), khoảng 20.000 ngôi nhà dân
đã bị hư hỏng và 4.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc tấn công của Israel suốt 3 tuần qua. Gần 30.000 người phải sơ tán và sống trong các lều trại tạm bợ. Bên cạnh đó, các công trình công cộng cũng bị phá hủy, gồm 18 ngôi trường, đường xá, cầu cống, hệ thống dây tải điện và đường ống cấp thoát nước. Ước tính chi phí khôi phục các công trình này sẽ lên tới gần 1 tỷ USD.

Giám đốc PSB Loay Shabane tuyên bố: "Dải Gaza đã trở thành một khu vực thảm họa kinh tế, xã hội và nhân đạo vì các cuộc tấn công của Israel".

Trong khi đó, quân đội Israel hôm 15-1 đã pháo kích vào trụ sở Liên hợp quốc tại Dải Gaza, nhấn chìm khu nhà này và một kho chứa trong biển lửa, phá hủy nhiều tấn lương thực và đồ cứu trợ dành cho người Palestine. Các nhân viên Liên hợp quốc cùng lính cứu hỏa Palestine được huy động dập lửa và cố cứu những bao tải lương thực trong đống đổ nát. Một số họ phải mặc áo chống đạn để đề phòng các cuộc oanh kích bất ngờ. Cuộc tấn công của Israel chỉ làm 3 người bị thương, nhưng là cú đánh vào các nỗ lực giảm nhẹ tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza.

Còn báo chí Ai Cập hôm 15-1 đưa tin, lực lượng Hồi giáo Hamas đang lãnh đạo dải Gaza tuyên bố sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài 1 năm với Israel. lực lượng Hồi giáo Hamas cũng yêu cầu mở cửa các cửa khẩu ra vào dải Gaza dưới sự đảm bảo của cộng đồng quốc tế. (Theo TTXVN, Tân Hoa Xã, AFP)

Tin xem nhiều