Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các ngân hàng toàn cầu thi nhau lỗ

09:01, 16/01/2009

Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, là trường hợp mới nhất vừa công bố lỗ lớn sau nhiều tháng vật lộn với cơn bão tài chính thế kỷ.

Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, là trường hợp mới nhất vừa công bố lỗ lớn sau nhiều tháng vật lộn với cơn bão tài chính thế kỷ.

Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, là trường hợp mới nhất vừa công bố lỗ lớn sau nhiều tháng vật lộn với cơn bão tài chính thế kỷ. Ảnh Reuters.

Cụ thể, Deutsche Bank vừa thông báo lỗ 4,8 tỷ euro (khoảng 6,4 tỷ USD) trong quý IV/2008 trong khi cùng kỳ năm trước, Deutsche Bank còn có lợi nhuận 953 triệu euro và lợi nhuận cả năm 2007 vẫn còn đạt 6,5 tỷ euro.

Như vậy, Deutsche Bank là trường hợp mới nhất vừa công bố lỗ lớn vì công việc làm ăn bị bão tài chính bào mòn qua tháng ngày.

Trong khi đó ở Mỹ, Tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ Citigroup được cho là sẽ tiếp tục thua lỗ quý thứ năm liên tiếp khi tập đoàn này công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2008 vào cuối tháng này.

Citigroup là một trong những ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất do đã đầu tư nhiều khoản lớn vào thị trường cho vay thế chấp và những hình thức cho vay khác.

Trước đó, Ngân hàng Credit Suisse của Thuỵ Sỹ công bố, tính đến cuối tháng 11, Ngân hàng này đã lỗ ròng khoảng 3 tỷ Frăng Thuỵ sĩ tương đương 2,5 tỷ Đô la Mỹ và phải tiến hành cắt giảm 5.300 việc làm, chủ yếu trong mảng ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng cũng cho biết những khoản lỗ xuất phát chủ yếu từ nghiệp vụ ngân hàng đầu tư do điều kiện bất lợi của thị trường và giảm rủi ro. Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ phải chi một khoản phí cơ cấu lại trị giá 900 triệu Frăng Thuỵ sĩ trong quý IV/2008.

Tại Pháp thì Ngân hàng đầu tư Natixis cũng bị thua lỗ khoảng 1 tỷ euro trong quý IV/2008. Ngân hàng đầu tư Societe Generale hàng đầu của Pháp cũng bị thua lỗ khoảng 5 tỷ euro trong quý IV/2008.

Tại Nhật, có khoảng 5 - 6 tập đoàn tài chính lớn nhất nước này cũng đang phải chịu thiệt hại hàng ngàn tỷ yên trong quý IV/2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Trong số thua lỗ này có những cái tên lớn trong ngành như Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui, Tập đoàn Mizuho, Tập đoàn cổ phần Resona…

Hầu hết các tập đoàn tài chính ngân hàng toàn cầu nói trên đã hứng chịu những thiệt hại đáng kể từ hoạt động đầu tư chứng khoán cũng như áp lực lớn do chi phí ngày càng tăng từ hoạt động chuyển nhượng các khoản cho vay kém hiệu quả.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngân hàng của các tập đoàn này giảm mạnh, một phần còn do niềm tin sụt giảm khiến nhiều nhà đầu tư rút tiền khỏi các thị trường chứng khoán, khi giá cổ phiếu giảm mạnh dưới tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Một tỷ lệ lớn các khoản đầu tư và cho vay trở thành "các khoản tiền xấu" do ngày càng nhiều công ty phá sản, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản do tác động từ cuộc khủng hoảng tín dụng nhà ở tại Mỹ.

Bên cạnh đó, các ngân hàng này cũng bị thiệt hại vì ảnh hưởng của vụ phá sản hồi tháng 9 của công ty cổ phần Lehman Brother của Mỹ.

Các tập đoàn tài chính ngân hàng toàn cầu đã và đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái và cổ phiếu của các tập đoàn này đều thi nhau giảm giá trong nhiều tháng qua. (Theo  Reuters, AFP, CNN, BBC)

Tin xem nhiều