Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cựu Thủ tướng Thaksin lĩnh 2 năm tù vì tội tham nhũng

10:10, 21/10/2008

Trong phiên xử chiều nay (21/10), Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên cáo Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra phạm tội tham nhũng và phạt ông này 2 năm tù giam. Vợ ông, bà Khunying Potjaman, trắng án.

Trong phiên xử chiều nay (21/10), Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên cáo Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra phạm tội tham nhũng và phạt ông này 2 năm tù giam. Vợ ông, bà Khunying Potjaman, trắng án.  

Vợ chồng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không có mặt tại Tòa án Tối cao để nghe phán quyết. (Ảnh: Reuters)

Tòa khẳng định ông Thaksin đã dùng ảnh hưởng chính trị để giúp vợ mình, bà Khunying Potjaman mua đất từ một cơ quan nhà nước với giá cực thấp. Và như vậy, Thaksin đã thực hiện những hành động cấu thành tội xung đột lợi ích với tư cách là một quan chức nhà nước.

Đây là phán quyết đầu tiên trong hàng loạt các cáo buộc tham nhũng chống lại Thaksin và các cộng sự chính trị của ông này.

Trước khi tòa mở phiên xử vào hôm nay (21/10), phát ngôn viên của ông Thaksin, Pongthep Thepkanjana, cho biết vợ chồng ông Thaksin sẽ không có mặt tại tòa để nghe phán quyết.

Pongthep cũng cho biết ông không có thông tin rõ ràng về đơn xin tị nạn chính trị tại Anh của cựu Thủ tướng bị lật đổ vì hai người đã không liên lạc với nhau gần một tháng nay.

Người phát ngôn này còn cho hay, ông sẽ không thông báo phán quyết của tòa cho Thaksin vì việc này thuộc trách nhiệm của nhóm luật sư đại diện cho bị cáo.

Người biểu tình chống Chính phủ cầm gậy trong một cuộc biểu tình ở Bangkok. (Ảnh: AFP)

Đảm bảo an ninh


Trong khi các quan tòa xét xử bên trong, cảnh sát Thái Lan đã được bố trí tăng cường để đảm bảo an ninh bên ngoài tòa nhà.

Xung quanh tòa án có nhiều biểu tượng cảnh báo cả người ủng hộ lẫn phản đối ông Thaksin rằng họ sẽ mắc tội coi thường tòa nếu như có bất kỳ một hành động gây rối nào.

Cảnh sát đã lên kế hoạch triển khai 300 sĩ quan để duy trì trật tự tại tòa án sau khi cả hai phe tuyên bố họ sẽ huy động người ủng hộ trước quyết định của tòa. 

Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu hồi tháng 9 năm 2006 và một Chính phủ được bầu chọn đã trở lại nắm quyền lực vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) - cột trụ của liên minh cầm quyền - bị người biểu tình chống Chính phủ coi là đại diện của Thaksin.

Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan có từ năm 2005 sau khi Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối ông Thaksin, cáo buộc ông tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Chính trường Thái Lan đã trải qua nhiều biến cố, từ đảo chính tới bầu cử rồi lại biểu tình và đến nay vẫn chưa tìm ra lối thoát.
 

(Theo BBC, Bangkok Post, Reuters)

Tin xem nhiều