Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga muốn hiện diện tại trạm radar của Mỹ

09:10, 21/10/2008

Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẽ chấm dứt việc phản đối Mỹ lắp đặt một phần hệ thống lá chắn tên lửa tại Czech nếu các quan sát viên nước này có mặt tại đây thường xuyên.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố sẽ chấm dứt việc phản đối Mỹ lắp đặt một phần hệ thống lá chắn tên lửa tại Czech nếu các quan sát viên nước này có mặt tại đây thường xuyên.

Mỹ thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa ở Hawaii. Ảnh: AP.

"Một chuyến khảo sát sẽ không thể thay đổi được vấn đề gì mà chỉ khiến chúng tôi thêm nghi ngờ", ông Sergei Lavrov phát biểu với các phóng viên hôm qua.

Matxcơva từng bày tỏ mong muốn các sĩ quan của họ có mặt thường trực tại nơi đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Czech để đảm bảo rằng nó không nhắm vào Nga. Tuy nhiên, Washington chỉ đề nghị các đại diện của Matxcơva thỉnh thoảng tới những căn cứ này.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và người đồng nhiệm Czech Karel Schwarzenberg ký thỏa thuận về việc lắp đặt một trạm radar phục vụ hệ thống lá chắn tên lửa của Washington tại quốc gia láng giềng Nga hồi đầu tháng 7. Sau đó, Washington và Prague tiếp tục ký một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ triển khai tại khu vực này.

Trạm radar trên là một phần hệ thống đánh chặn tên lửa mà Mỹ muốn triển khai tại châu Âu, trong đó bao gồm việc lắp đặt 10 quả tên lửa đánh chặn ở Ba Lan. Washington khẳng định chúng chỉ để bảo vệ nước Mỹ khỏi những mối đe dọa đến từ các nước mà họ cho là "cứng đầu".

Nga kịch liệt phản đối kế hoạch này và cho đây là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Tổng thống Dmitry Medvedev từng thề sẽ có "động thái đáp trả" thích hợp với việc lắp đặt hệ thống trên.

(Theo Ria Novosti)

Tin xem nhiều