Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc chiến Obama-McCaine bắt đầu nhen nhóm, Hillary vẫn quyết không đầu hàng

10:05, 12/05/2008

Hôm qua (11/5), Đảng Dân chủ đã bắt đầu tập hợp vào cuộc tấn công John McCain khi một cuộc đối đầu trực diện giữa ứng viên hiếu chiến của Đảng Cộng hoà và Barack Obama đã bắt đầu nhen nhóm.

Ứng cử viên Obama dường như đã nắm phần thắng trong tay trong cuộc đua với bà Hillary.

Hôm qua (11/5), Đảng Dân chủ đã bắt đầu tập hợp vào cuộc tấn công John McCain khi một cuộc đối đầu trực diện giữa ứng viên hiếu chiến của Đảng Cộng hoà và Barack Obama đã bắt đầu nhen nhóm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Hillary vẫn kiên quyết bám trụ cuộc đua với đối thủ Obama.
 
Với việc các thành viên của Đảng Dân chủ thống nhất, đoàn kết ủng hộ ứng cử viên Obama sau một cuộc đua căng thẳng và kiệt sức với cựu Đệ nhất phu nhân Hillary, Lãnh đạo đa số trong Thượng viện Harry Reid đã đưa ra những phác thảo ngắn gọn và súc tích về 3 hướng tấn công chính nhằm vào đối thủ McCain.
 
"Ông ta đã sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq. Ông ta đã sai lầm trên lĩnh vực kinh tế. Ông ta là một bản sao của Tổng thống George Bush," Reid phát biểu trên đài truyền hình ABC, đồng thời kêu gọi các thành viên Đảng Dân chủ hãy “thư giãn” và để cho cuộc đua giữa Obama và Clinton đi đến hồi kết vào ngày 3/6 tới.
 
Tờ New York Times số ra ngày Chủ nhật (11/5) đưa tin cả McCain và Obama đều đang “tăng tốc” hướng đến cuộc bầu cử tháng 11 bằng việc tìm kiếm sự ủng hộ ở các bang còn đang dao động, nhằm mục tiêu vào các cử tri độc lập và sẵn sàng đưa lên các phương tiện truyền thông các quảng cáo tranh cử với nội dung tấn công đối thủ ngay sau khi cuộc đua ở Đảng Dân chủ kết thúc.
 
Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman, một người ủng hộ McCain, cho biết thông điệp chính của Đảng Cộng hoà sẽ là Thượng nghĩ sĩ Illinois non nớt kinh nghiệp quá yếu ớt trong vấn đề an ninh quốc gia.
 
"Tôi đang nói rằng khi chúng ta phải đối mặt với kẻ thù, cả ở Trung Đông và thế giới, Thượng nghị sĩ McCain có nhiều kinh nghiệm hơn, thăng bằng hơn và biết khi nào cần cứng rắn khi nào cần mềm mỏng," ông Lieberman phát biểu trên CNN.
 
"Và tôi lo lắng rằng Thượng nghị sĩ Obama không có kinh nghiệm đó và vì vậy, sẽ thoả hiệp an ninh của chúng ta theo cách đó."

Trong khi cuộc đối đầu giữa Obama và McCain đã bắt đầu hình thành thì bà Hillary dường như vẫn rất sắt đá trong quyết định ở lại đến cùng trong cuộc đua với Obama. Chính vì vậy, nhiều thành viên của Đảng Dân chủ đang rất muốn bà Hillary lùi bước. Thượng nghị sĩ Christopher Dodd, người ủng hộ Thượng nghị sĩ Obama, cho biết ông tin rằng bà Clinton sẽ "đưa ra sự lựa chọn đúng đắn" vì quyền lợi của Đảng Dân chủ, vì sự đoàn kết của đảng trước chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
 
"Và bà ấy chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ một bản sao nào của George Bush trong cái tên John McCain, người về cơ bản sẽ theo đuổi các chính sách về kinh tế và đối ngoại giống Bush, có cơ hội giành chiến thắng," ông Dodd khẳng định.
 
Trong khi ông Obama đang tìm cách củng cố vị trí chiến thắng trước đối thủ Hillary thì các nhóm đối lập trong Đảng Dân chủ cũng phủ nhận việc họ đang bàn bạc, đàm phán để kết thúc cuộc đua giữa Hillary và Obam qua một thoả thuận về tài chính hoặc chức vụ Phó Tổng thống.
 
Cuối tuần trước, ứng cử viên Obama rủng rỉnh tiền tranh cử đã khiến nhiều người phỏng đoán về một thoả thuận trả cho bà Clinton khoản nợ 20 triệu USD trong chiến dịch tranh cử nếu bà ủng hộ ông Obama trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ.
 
Tuy nhiên, phát biểu trên kênh Fox News ngày hôm qua, nhà chiến lược chính của Obama - ông David Axelrod đã nói về vấn đề nợ trên như sau: "bà ấy không đưa ra vấn đề đó và chúng tôi cũng chẳng có đề nghị gì."
 
"Và sự thật là tôi nghĩ Thượng nghị sĩ Clinton sẽ có khả năng trả được khoản nợ. Tôi không tin bà ấy đam tìm kiếm một thoả thuận. Tôi không tin cuộc đua này sẽ diễn ra như thế," ông AxeIrod nói.
 
Ông Axelrod cũng bác bỏ một thông tin được đưa ra hồi cuối tuần của một nhà bình luận bảo thủ Robert Novak rằng vợ của Obama phản đối việc bà Clinton trở thành sự lựa chọn tiềm năng cho chiếc ghế phó tổng thống bởi vì sự thù địch của bà này với cựu Đệ nhất phu nhân.
 
Trong khi đó, trên đài truyền hình NBC, lãnh đạo chiến dịch tranh cử toàn quốc của bà Clinton - ông Terry McAuliffe đã thừa nhận "một điều gì đó to lớn sẽ xảy ra" đối với Thượng nghĩ sĩ bang New York để giúp bà đánh bại Obama, giành được vị trí ứng viên.
 
Trong khi đang hướng tới cuộc đua ở bang Tây Virginia vào ngày mai (13/5), ứng cử viên Obama hiện đã vượt đối thủ Hillary về sự ủng hộ của cả siêu đại biểu lẫn các đại biểu cam kết.
 
Hiện ông này đang có được sự ủng hộ của 275 siêu đại biểu so với con số 271 của bà Clinton. Về số đại biểu cam kết, ông Obama có được lá phiếu của 1.591 đại biểu so với 1.426 của bà Hillary.

(Theo AFP, AP)

Tin xem nhiều