Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Malaysia kỷ niệm 50 năm độc lập

10:08, 31/08/2007

Ngày 31-8, người dân Malaysia tưng bừng kỷ niệm 50 năm giành độc lập từ thực dân Anh, thành lập một đất nước đa sắc tộc.

Ngày 31-8, người dân Malaysia tưng bừng kỷ niệm 50 năm giành độc lập từ thực dân Anh, thành lập một đất nước đa sắc tộc.

>>> Ảnh Malaysia tưng bừng 50 năm ngày độc lập 

Vua Malaysia duyệt đội quân danh dự
Vua Malaysia duyệt đội quân danh dự
Tại Quảng trường Merdeka
- Quảng trường Tự do, nơi Thủ tướng đầu tiên của Malaysia Tunku Abdul Rahman tuyên bố độc lập ngày 31-8-1957, người dân trong các trang phục dân tộc Malaya, Trung Quốc và Ấn Độ tập trung nhảy múa mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Phát biểu đêm 30-8 trước 100.000 người tập trung ở Quảng trường Merdeka, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi kêu gọi người dân nước này thể hiện tinh thần yêu nước, ngăn chặn các mưu toan phá hoại sự đoàn kết giữa các cộng đồng sắc tộc. Thủ tướng Badawi nhấn mạnh rằng mọi người dân Malaysia cần tiếp tục nỗ lực để bảo đảm sự công bằng và thịnh vượng cho tất cả các khu vực cũng như cộng đồng sắc tộc, đồng thời nhắc lại cam kết đưa Malaysia trở thành một nước phát triển vào năm 2020.

Nhiều khách mời nước ngoài đã đến dự lễ mừng độc lập của Malaysia, trong đó có Thủ tướng các nước Thái Lan, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia. Thủ tướng nước ta Nguyễn Tấn Dũng đang ở thăm Malaysia cùng các khách mời đã đến dự các hoạt động kỷ niệm tại Sân vận động Độc lập vào tối 31-8.

Malaysia giành độc lập năm 1957 với tên gọi khi đó là Malaya, đổi thành Malaysia năm 1963. Dân số Malaysia hiện nay khoảng 26 triệu người, trong đó người Hồi giáo Ma-lay chiếm khoảng 60%, người Trung Quốc 25%, người Ấn Độ 10%, còn lại là các cộng đồng thiểu số khác. Nền kinh tế nước này có truyền thống phát triển dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên như cao su, dầu cọ, gỗ, nhưng nay đang hướng sang tăng cường các khu vực chế tạo và dịch vụ. (Theo TTXVN, Bernama, AP)

Tin xem nhiều