Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hàn Quốv bị chỉ trích về vấn đề con tin

10:08, 31/08/2007

Hôm nay 31/8, trong khi những con tin Hàn Quốc đang nếm trải hương vị tự do đầu tiên sau 6 tuần bị giam giữ thì chính phủ nước này đang phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận quốc tế.

Một cuộc trao trả con tin.
Hôm nay 31/8, trong khi những con tin Hàn Quốc đang nếm trải hương vị tự do đầu tiên sau 6 tuần bị giam giữ thì chính phủ nước này đang phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận quốc tế.
 
Lực lượng Taliban
đã thả toàn bộ 19 con tin Hàn Quốc ra sau khi nước này cam kết rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm nay và cấm các nhóm truyền giáo đến đây.
 
Ngoại trưởng Afghanistan Rangeen Dadfar Spanta cho biết mọi người có thể nghĩ rằng Hàn Quốc đã trao cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan một chiến thắng trên mặt trận tuyên truyền.
 
"Đáng tiếc là... nó đã được hiểu theo đúng cách như trên," ông Spanta phát biểu trên đài RBB của Đức.
 
Ngoại trưởng Afghanistan cho biết Seoul đã thông báo cách đây nhiều tháng cho các quan chức Afghanistan biết về kế hoạch rút quân của nước này.
 
"Nhưng ấn tượng bây giờ là cộng đồng quốc tế và chính phủ Afghanistan đã tự cho phép mình bị đe doạ, và điều này đã đem đến một thông điệp vô cùng nguy hiểm".
 
Các chính khách Đức cũng đang chỉ trích cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng con tin của Hàn Quốc bằng khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng Berlin sẽ giữ vững lập trường, không đàm phán với các chiến binh Hồi giáo.
 
"Theo ý kiến của tôi, số phận của các con tin Hàn Quốc sẽ không làm thay đổi cách thức chúng ta tiến hành những nỗ lực của mình” để giải cứu một kỹ sư Đức cũng đang bị Taliban bắt giữ, bà Merkel cho biết.
 
Ngoại trưởng Canada Maxime Bernier cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ Hàn Quốc, phát biểu rằng những cuộc đàm phán như thế “chỉ dẫn đến việc khích lệ thêm cho những hành động khủng bố."
 
Trong khi đó, theo tin từ Asahi Shimbun, một tờ nhật báo rất có ảnh hưởng của Nhật Bản, Hàn Quốc đã phải trả 2 triệu USD cho các chiến binh Taliban để đổi lấy việc trao trả các con tin. (Theo AFP)

Tin xem nhiều