
Khi âm mưu khủng bố sân bay quốc tế JFK được tiết lộ thì vẫn còn rất ít người Mỹ biết rằng có một đường ống dẫn nhiên liệu dành cho máy bay, rất dễ phát nổ, đang chạy dưới lòng thành phố lớn nhất nước - New York.
Khi âm mưu khủng bố sân bay quốc tế JFK được tiết lộ thì vẫn còn rất ít người Mỹ biết rằng có một đường ống dẫn nhiên liệu dành cho máy bay, rất dễ phát nổ, đang chạy dưới lòng thành phố lớn nhất nước - New York.

Sân bay JFK.
Tuy nhiên, nhà chức trách hôm qua (5/6) cho biết, đó chỉ là một trong hàng loạt mục tiêu mà ít người biết, gồm cả hệ thống chắn hải lưu và hệ thống đường hầm thông gió. Đây là những mục tiêu mà chính quyền cố gắng bảo vệ.
"Cảnh sát New York đã dành khá nhiều thời gian và sức lực để bảo vệ các địa điểm nổi tiếng mà tất cả mọi người đều công nhận là biểu tượng của New York và nước Mỹ", sĩ quan cảnh sát Raymond Kelly nói. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng bảo vệ những công trình kín quan trọng đối với sự sống còn của thành phố".
Cảnh sát cũng biết rằng hệ thống nhiên liệu cung cấp cho sân bay quốc tế John F.Kennedy đặt ra một mối đe dọa lớn trước khi các nhà điều tra phát hiện ra một âm mưu làm nổ tung đường ống này với mục đích giết hại hàng nghìn người và gây tổn thất lớn cho nền kinh tế Mỹ.
Mạng lưới cung cấp nhiên liệu cho máy bay không đi qua một số địa điểm như Wall Street, tòa nhà Empire State hay Tượng nữ thần tự do nên công chúng hầu như không để ý.
Tuy nhiên, theo ông Kelly McCann, Chủ tịch tập đoàn an ninh Kroll, cựu sĩ quan Hải quân, được giao trọng trách chống khủng bố thì nói rằng "chính quyền nghĩ tới các mục tiêu kín trên mỗi ngày’’.
Ví dụ, cảnh sát giám sát chặt chẽ các tháp thông gió lớn dọc theo sông Hudson - hệ thống cung cấp không khí trong lành cho đường hầm Lincoln và Holland, để chống các cuộc tấn công bằng hóa chất.
Mỗi ngày, có hàng chục nghìn ô tô đi qua các đường hầm và nếu có bất cứ hóa chất độc nào lọt vào đường hầm, nó sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp.
Ngoài ra, cảnh sát New York còn thầm lặng triển khai một đội lặn để kiểm tra hệ thống chắn hải lưu tại East River, gần trụ sở Liên Hợp Quốc để phát hiện mìn dưới nước.
Trước đây, nhà chức trách từng khám phá một âm mưu làm ngập khu vực Wall Street bằng cách đục thủng hệ thống chắn hải lưu tại khu vực Trung tâm thương mại thế giới, âm mưu làm nổ tung trạm tàu điện ngầm đông người qua lại Herald Square, nằm giữa Manhattan.
Cho tới nay, âm mưu khủng bố hệ thống ống dẫn nhiên liệu là lớn nhất. Hệ thống này là một phần của mạng lưới ống dẫn nhiên liệu quốc gia do Buckeye Partners LP điều hành, chuyên cung cấp nhiên liệu cho các sân bay lớn tại New York, Chicago, Detroit và Pennsyvania cũng như nhiều địa điểm khác. Mạng lưới ống dẫn còn cấp nhiên liệu cho các căn cứ quân sự.
Đường ống dẫn nhiên liệu chạy dưới lòng thành phố New York được thiết kể tự ngắt nếu phát hiện nhiệt, một đặc điểm có thể giúp ngăn chặn các vụ nổ dây chuyền. (Theo AP)
![[Video] Sư đoàn 7 kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/_1633514_copy_resized_20260613132610_20260613180605.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)






