Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga, Trung Á đạt thỏa thuận đường ống dẫn khí lịch sử

02:05, 12/05/2007

Các lãnh đạo Nga, Turkmenistan và Kazakhstan hôm 12/5 đã nhất trí sẽ xây dựng một đường ống dẫn khí mới quanh biển Caspian. Động thái này sẽ giúp Nga duy trì được vị thế thống trị của nhà thầu nhiên liệu cho khu vực.

Các lãnh đạo Nga, Turkmenistan và Kazakhstan hôm 12/5 đã nhất trí sẽ xây dựng một đường ống dẫn khí mới quanh biển Caspian. Động thái này sẽ giúp Nga duy trì được vị thế thống trị của nhà thầu nhiên liệu cho khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) bắt tay Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhammedov (phải) và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tại cuộc gặp 3 bên hôm 12/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) bắt tay Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhammedov (phải) và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tại cuộc gặp 3 bên hôm 12/5.
Ngoài thỏa thuận trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin và 2 người đồng cấp Gurbanguly Berdymukhammedov (Turkmenistan) và Nursultan Nazarbayev (Kazakhstan) cũng ra tuyên bố chung khẳng định sẽ hợp tác với Uzbekistan nhằm cải tạo các đường ống dẫn nhiên liệu hiện có từ thời Liên bang Xô viết cũng như tăng công suất của mạng lưới truyền tải khí ở Trung Á.

"Chúng tôi sẽ khôi phục đường ống có khả năng truyền dẫn 10 tỉ mét khối khí mỗi năm và xây dựng một đường ống truyền tải khí song song. Thỏa thuận về vấn đề này sẽ được kí kết trước tháng 7 năm nay", Tổng thống Putin cho biết trong cuộc gặp 3 bên với các lãnh đạo Trung Á ở Turkmenistan.

Ông Putin nói thêm rằng các công việc cụ thể nhằm thực hiện dự án sẽ bắt đầu trong nửa đầu của năm 2008 và công suất của mạng lưới truyền tải sẽ được tăng lên tới ít nhất 12 tỉ mét khối khí mỗi năm vào năm 2012. Đường ống dẫn khí hiện có từ thời Liên bang Xô viết - từ Turkmenistan, chạy dọc bờ biển Caspian qua nước láng giềng Kazakhstan và cuối cùng là tới Nga - chỉ truyền tải được 5 tỉ mét khối khí mỗi năm, thấp hơn một nửa so với công suất dự kiến ban đầu.

Hệ thống đường ống gas quanh khu vực Caspian (ảnh: www.doe.gov)
Hệ thống đường ống gas quanh khu vực Caspian
Theo Alexei Miller - Giám đốc tập đoàn khí đốt quốc doanh Nga Gazprom, thỏa thuận hợp tác sẽ giúp Nga tăng tổng khối lượng khí nhập khẩu từ Turkmenistan lên 80 tỉ mét khối mỗi năm cho đến năm 2028. Thống kế của Điện Kremlin cho hay trong năm 2006, Nga đã nhập 41 tỉ mét khối khí từ quốc gia Trung Á này.

Thỏa thuận xây dựng đường ống mới ở vùng Caspian cũng được coi là kết quả nổi bật của chuyến công du Trung Á 6 ngày của tổng thống Nga. Giới phân tích nhận định đây là chiến thắng quan trọng giúp Moscow đẩy lui những nỗ lực của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc trong việc giành quyền tiếp cận trực tiếp nguồn khí tự nhiên dồi dào của Turkmenistan.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn Hãng thống tấn Interfax, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhammedov khẳng định dự án xây dựng hệ thống truyền dẫn khí xuyên biển Caspian theo đề xuất của Mỹ "vẫn chưa bị hủy bỏ".

  • Thanh Bình (Theo BBC, Reuters, AFP)

Tin xem nhiều