Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ từ chức vào ngày 27-6

11:05, 11/05/2007

Hôm qua 10-5, Thủ tướng Anh Tony Blair đã tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày 27-6 tới, chấm dứt một thập kỷ cầm quyền.

Thủ tướng Anh Tony Blair tại Sedgefield.

Hôm qua 10-5, Thủ tướng Anh Tony Blair đã tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày 27-6 tới, chấm dứt một thập kỷ cầm quyền.

 

"Tôi sẽ nộp đơn từ chức thủ tướng lên Nữ hoàng vào ngày 27-6 tới. Tôi đã làm thủ tướng trong hơn 10 năm qua. Đó là khoảng thời gian đủ dài đối với tôi, và điều này càng đúng hơn đối với đất nước”, Thủ tướng Blair phát biểu với những người ủng hộ ở khu vực bầu cử Sedgefield – nơi ông đã được bầu vào Quốc hội năm 1983 và trở thành lãnh đạo Công đảng năm 1994.

 

"Tự đặt tay lên tim, tôi cho rằng đã làm những điều mà tôi cho là đúng", ông Blair nhấn mạnh. "Tôi có thể đã sai, nhưng đó là cách hiểu của các bạn. Tuy nhiên, hãy tin vào một điều: Tôi đã làm những việc mà tôi nghĩ là tốt cho đất nước của chúng ta".

 

Thông báo trên của ông Blair chỉ diễn ra vài ngày sau khi ông kỷ niệm mốc 10 năm kể từ khi ông giành chiến thắng cho Công đảng hồi tháng 1/1997.

 

Kể từ đó, ông là một trong những nhà lãnh đạo được khen ngợi nhiều nhất nhưng cũng bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử nước Anh. Ông đã có công thay đổi Công đảng, giúp chấm dứt những bất ổn của Bắc Ireland nhưng ông cũng làm nhiều người ủng hộ tức giận khi để quân đội Anh tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu, không được lòng dân ở Iraq.

 

Khi ông Blair được bầu là Thủ tướng năm 1997, ở độ tuổi 43, ông đã trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của thế kỷ 20 - người đầu tiên sinh sau thế chiến II và là người duy nhất từng chơi trong một ban nhạc rock Ugly Rumours ở trường đại học. Thủ tướng Blair đã cải tạo Công đảng từ một đảng dân chủ xã hội kiểu cũ thành “Đảng mới” ôn hoà và dẫn dắt đảng này giành thắng lợi liên tiếp ở 3 kỳ bầu cử.

 

Dưới sự lãnh đạo của ông, nền kinh tế nước Anh đã phát triển. Thủ đô London đã cạnh tranh với New York trở thành trung tâm tài chính ưu việt hơn của thế giới, GDP tăng, tỉ lệ thất nghiệp giảm, tỉ lệ lãi suất thấp, mặc dù có tăng. Tuy nhiên, những cải cách về giáo dục và y tế mà Thủ tướng Blair từng cam kết vẫn chưa hoàn thành, giá nhà đất tăng vọt và nợ cá nhân tăng đã đe doạ sẽ làm phân hoá sâu sắc hơn giữa người giàu và người nghèo.

 

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông cho rằng Thủ tướng Blair sẽ được nhớ đến vì đã giúp đỡ cho người nghèo.

 

"Hôm nay là một ngày buồn, nhưng chúng tôi ở đây để chúc mừng về tất cả những thành tựu mà Thủ tướng đã đạt được, ông ấy đã làm rất nhiều đề giúp người dân của đất nước này, và để mọi người thoát ra khỏi nghèo đói", Maureen Lenehan, một người ở Sedgefield phát biểu.

 

Nhưng bất chấp những thành tựu mình đã đạt được, di sản của ông Blair dường như bị che mờ bởi cuộc chiến ở Iraq. Quyết định của Thủ tướng Blair khi đứng vai kề vai với Tổng thống Bush trong cuộc chiến ở Iraq đã khiến ông bị mất nhiều uy tín.

 

Cũng trong bài phát biểu chia tay ở khu vực bỏ phiếu Sedgefield, ông Blair cũng nói về việc nhiều khả năng Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown sẽ là người sẽ thay ông đảm nhiệm chức thủ tướng mới. (Theo AP)

Tin xem nhiều