Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai hãng dược phẩm Mỹ móc ngoặc với bác sĩ

11:05, 11/05/2007

Hai trong số các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới là Amgen và Johnson & Johnson đã chi hàng trăm triệu USD “tiền hoa hồng” mỗi năm cho các bác sĩ và cơ sở y tế tại Mỹ để họ yêu cầu bệnh nhân sử dụng thuốc chống thiếu máu EPO của các hãng này.

Một cơ sở sản xuất của Amgen tại Colorado (Mỹ) - Ảnh: Reuters

Hai trong số các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới là Amgen và Johnson & Johnson đã chi hàng trăm triệu USD “tiền hoa hồng” mỗi năm cho các bác sĩ và cơ sở y tế tại Mỹ để họ yêu cầu bệnh nhân sử dụng thuốc chống thiếu máu EPO của các hãng này.

Tờ New York Times tiết lộ phát hiện chấn động này trong số báo ngày 9-5.

New York Times cho biết trên thực tế, khoản “tiền hoa hồng” khổng lồ này không phải là phạm pháp. Tuy nhiên, do nhận được quá nhiều lợi nhuận, các bác sĩ đã kê đơn thuốc chống thiếu máu EPO của Amgen và Johnson & Johnson vượt mức cần thiết, có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người sử dụng.

Mới đây, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) công bố báo cáo khẳng định EPO không giúp người sử dụng, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư, cải thiện sức khỏe, ngược lại thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng nếu sử dụng quá liều. FDA đang cân nhắc ra quyết định hạn chế sử dụng EPO trong điều trị ung thư.

Amgen và Johnson & Johnson không tiết lộ tổng số tiền “hoa hồng” chi trả cho các bác sĩ và cơ sở y tế. Nguồn tin của New York Times chỉ ra một trường hợp là nhóm sáu bác sĩ chuyên về ung thư ở vùng tây bắc nước Mỹ. Nhóm này hưởng tới 2,7 triệu USD nhờ giúp Amgen bán được số thuốc trị giá 9 triệu USD. Doanh thu của Amgen và Johnson & Johnson từ thuốc EPO lên đến 10 tỷ USD năm 2005. (Theo TTO, New York Times, Reuters)

Tin xem nhiều