Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nepal điêu đứng vì Ấn Độ giảm nguồn cung dầu mỏ

10:05, 11/05/2007

Nhiều nơi ở Nepal đang điêu đứng vì thiếu xăng dầu sau khi một công ty năng lượng quốc gia Ấn Độ cắt giảm 40% các nguồn cung cấp nhiên liệu cho đất nước này.

Nhiều nơi ở Nepal đang điêu đứng vì thiếu xăng dầu sau khi một công ty năng lượng quốc gia Ấn Độ cắt giảm 40% các nguồn cung cấp nhiên liệu cho đất nước này.

Phần lớn các trạm bán xăng dầu tại Kathmandu đã phải đóng cửa ngày hôm qua (10/5) với tấm biển treo bên ngoài "hết xăng". Tại một số ít ỏi các cửa hàng quốc doanh, hàng trăm ôtô, xe gắn máy xếp thành hàng dài chờ đến lượt được đổ xăng đầy bình.

Xe cộ xếp hàng dài chờ được mua xăng tại một trạm bán xăng dầu ở thủ đô Kathmandu hôm 10/5
Xe cộ xếp hàng dài chờ được mua xăng tại một trạm bán xăng dầu ở Thủ đô Kathmandu hôm 10/5.

Mỗi tháng Nepal nhập khẩu khoảng 60 triệu lít các sản phẩm xăng dầu từ Tổng Công ty dầu mỏ Ấn Độ (IOC). Tuần trước, IOC quyết định cắt giảm các nguồn cung nhiên liệu này do các khoản nợ chưa được thanh toán. Tổng Công ty dầu mỏ quốc gia Nepal (NOC), nhà nhập khẩu xăng dầu độc quyền của nước này, hiện khẳng định không thể chi trả 91 triệu USD nợ IOC. Bản thân NOC đang phải vật lộn giảm thua lỗ ngày càng tăng, đạt mức 3,84 triệu USD mỗi tháng.

Nhiều trạm xăng ở Nepal đã thông báo hết nhiên liệu. Người phát ngôn NOC cũng cho biết tổng công ty cũng sẽ sớm hết các nguồn dự trữ xăng dầu này.

Khủng hoảng nhiên liệu

Theo phóng viên BBC, NOC đã ngưng cấp nhiên liệu cho các trạm xăng dầu tư nhân nhưng vẫn đảm bảo nguồn cung cho nhiều chi nhánh cửa hàng của Nhà nước.

"Tôi đã xếp hàng gần ba tiếng sáng nay để đợi mua đầy xăng cho xe của mình. Chính phủ nên đảm bảo một nguồn cung đầy đủ và đều đặn về các sản phẩm xăng dầu", Chakra Lama, một lái xe taxi bộc bạch.

Sharad Bhandari, Thư kí Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu Nepal, đổ lỗi cho Chính phủ về cuộc khủng hoảng này. Ông cho rằng: "Chính phủ nên làm mọi cách cần thiết - mở một cuộc đối thoại với Ấn Độ ở cấp chính trị cao nhất hoặc đơn giản chỉ tăng giá xăng dầu để thu lợi và trả tất cả các khoản nợ".

Khách hàng phàn nàn rằng các xe taxi cũng đã tăng giá dịch vụ vì thiếu nhiên liệu. Smriti, một nữ nhân viên làm việc ở trung tâm Kathmandu bực tức nói: "Thật là điên rồ, tôi phải trả 300 rupee (4,6 USD) cho một quãng đường ngắn khoảng 5km sáng nay. Chính phủ đang làm gì vậy?"

Ichchha Vikram Thapa, phát ngôn viên NOC đề xuất Chính phủ nên tăng giá xăng. Theo ông, "kể từ khi lên cầm quyền, Chính phủ đa đảng đã tránh né việc điều chỉnh lại giá xăng dầu vì sợ phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng". Ông Thapa hy vọng tình hình sẽ sớm bình ổn trở lại. (Theo BBC, AFP, AP)

Tin xem nhiều