
Trung Quốc và Việt Nam đang nhanh chóng thúc đẩy việc xây dựng một khu hợp tác kinh tế ở biên giới hai nước, nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương và phát triển Khu vực Tự do Thương mại Trung Quốc - ASEAN.
Trung Quốc và Việt Nam đang nhanh chóng thúc đẩy việc xây dựng một khu hợp tác kinh tế ở biên giới hai nước, nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương và phát triển Khu vực Tự do Thương mại Trung Quốc - ASEAN.

Thành phố Bằng Tường, Trung Quốc.
Vùng hợp tác kinh tế gồm một khu hậu cần và một khu chế xuất. Trong đó các loại hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam được hưởng ưu đãi với mức thuế suất bằng 0, theo nguồn tin từ phía chính quyền thành phố Bằng Tường.
Khi giai đoạn đầu của dự án hoàn thành, bốn doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động tại khu chế biến và giai đoạn hai hiện nay đang trong quá trình xây dựng, một phát ngôn viên của uỷ ban quản lý khu hợp tác kinh tế cho biết.
Khu hợp tác bắt đầu xây dựng vào năm 2004, tại thành phố Bằng Tường, phía nam Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, giáp với tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, trải rộng trên khoảng 13,4 km2 tại Quảng Tây, phía Trung Quốc đầu tư 1,17 tỉ NDT.
Dự án này cũng được đưa vào danh sách chương trình hỗ trợ của Cơ quan phát triển LHQ (UNDP). UNDP cam kết sẽ đầu tư 1,5 triệu USD vào khu hợp tác và xây dựng một văn phòng để quản lý thuận lợi hơn.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hai năm qua. Năm ngoái, giao dịch thương mại Trung Quốc - Việt Nam đạt 9,95 tỉ USD, tăng 21% so với năm trước. Dự tính tới năm 2010, thương mại song phương có thể đạt 15 tỉ USD. (Theo Tân Hoa xã)











