Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình hình Thái Lan vẫn diễn biến phức tạp

06:03, 12/03/2007

Thời gian gần đây, tình hình Thái Lan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các tỉnh miền Nam đứng trước nguy cơ bạo lực lan rộng, trong khi đó lại có dư luận về mâu thuẫn giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.

Thời gian gần đây, tình hình Thái Lan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các tỉnh miền Nam đứng trước nguy cơ bạo lực lan rộng, trong khi đó lại có dư luận về mâu thuẫn giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.

Hiện toàn bộ lực lượng cảnh sát ở các tỉnh miền Nam Thái Lan đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi có nguồn tin tình báo cho biết lực lượng li khai có kế hoạch mở hàng loạt các cuộc tấn công vào ngày 13-3, nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập cái gọi là "Mặt trận cách mạng quốc gia Pattani thống nhất" - một tổ chức Hồi giáo li khai hàng đầu ở các tỉnh miền Nam.

Các biện pháp an ninh đã được tăng cường, trong đó có các biện pháp bảo vệ các mục tiêu dễ bị tấn công, thu thập tin tức tình báo, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ngầm của các nhóm chính trị và các nhóm li khai. Cơ quan an ninh cũng kêu gọi người dân thông báo cho cảnh sát những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong khi đó, tờ "Đại chúng" (Thái Lan) ngày 11-3 đăng bài phân tích tình hình chính trị ở Thái Lan, nêu rõ rằng hiện đang tồn tại mâu thuẫn giữa Thủ tướng Surayud Chulanont với Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia (CNS), Tướng Sonthi Booonyaratklin và mâu thuẫn này có thể trở thành vấn đề chính trị lớn nếu không được giải quyết kịp thời. Theo báo này, mâu thuẫn giữa hai ông xuất phát từ vấn đề điều hành của chính phủ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tiến trình điều tra các vụ tham nhũng liên quan đến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và tình hình bạo lực ở miền Nam. Dư luận Thái Lan đã chỉ trích chính phủ hiện nay đang điều hành đất nước theo kiểu "chắp vá, không có phương hướng rõ rệt, không có đội ngũ cán bộ có năng lực và thiếu nhất quán".

Tuy nhiên, một động thái được giới phân tích cho là sự ủng hộ hoàn toàn của Hoàng gia đối với Thủ tướng Surayud khi Chủ tịch Hội đồng cơ mật, Tướng Prem nói:" Chính phủ của Thủ tướng Surayud sẽ tồn tại cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ và không dễ gì rút lui được".

Trước đó, ngày 8-3, Phó Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia (CNS) Saprang Kalayanamitr tuyên bố không thể loại trừ khả năng xảy ra đảo chính "nếu có lý do chính đáng" và quân đội có thể lại can thiệp vào chính trường. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều