
Vận may chính trị của Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã bị giảm xuống mức thấp nhất với việc các cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ có 2% dân chúng Israel tin tưởng ông, trong khi hầu hết đều muốn tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn.
Vận may chính trị của Thủ tướng Israel Ehud Olmert
đã bị giảm xuống mức thấp nhất với việc các cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ có 2% dân chúng Israel tin tưởng ông, trong khi hầu hết đều muốn tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn.Các cuộc
thăm dò dư luận nói trên đã giáng một đòn nữa vào Thủ tướng Olmert, với tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút ngay sau cuộc chiến tranh không đem lại kết quả ở Libăng và một loạt vụ bê bối có liên quan đến ông và các thành viên cấp cao trong nội các hiện nay.Akiva Eldar, nhà phân tích chính trị cho nhật báo "Liberal Haaretz", nhận xét: "
Đây là điều chưa từng thấy có trong lịch sử Israel".Với câu hỏi về mức
độ tin cậy của 9 chính trị gia hàng đầu Israel, Thủ tướng Olmert bị xếp cuối danh sách với chỉ 2% người được hỏi ý kiến tỏ ý tin tưởng ông. Ngoại trưởng Tzipi Livni thuộc đảng Kadima ôn hòa của Olmert đã dẫn đầu với 22%, Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Avigdor Lieberman thuộc đảng dân tộc cực đoan được 11% và lãnh tụ đảng Likud đối lập là cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu được 10%.Kết quả
thăm dò này được công bố trên nhật báo "Yediot Aharonot" có số lượng phát hành lớn là sự tiếp nối của một cuộc thăm dò cho thấy 57% người Israel muốn tổ chức bầu cử trước thời hạn, trong khi 72% số người được hỏi ý kiến cho rằng ông Olmert nên từ chức thủ tướng.Vận mệnh chính trị của Thủ tướng Olmert có thể sẽ
được định đoạt trong vài tuần tới, khi một ủy ban chính phủ công bố báo cáo về cuộc chiến năm 2006 chống Hezbollah, một cuộc chiến khiến ông bị chỉ trích thẳng thừng về việc đã vội vã phát động trong khi chưa cân nhắc và chuẩn bị kỹ càng. Các nhà phân tích nhận định một báo cáo phê phán rất có khả năng kết thúc sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Olmert, trong khi một báo cáo ôn hòa có thể là một sự ân xá đối với ông.Nhà phân tích Eldar cho biết cơ may sống sót về chính trị của Thủ tướng Olmert vào thời
điểm này là khai thông tiến trình hòa bình Trung Đông với Palestine. Ông nói: "Cái phao cứu sinh duy nhất đối với Thủ tướng Olmert là sự khai thông với người Palestine. Ông ta cần phải thay đổi chiến lược về hồ sơ Israel-Palestine, với hy vọng công luận sẽ ủng hộ ông ta". Thủ tướng Olmert và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 11/3/2007. (TTXVN)













