Quỹ khẩn cấp của LHQ nhằm trợ giúp nhanh nhất cho những vùng thiên tai trên thế giới chỉ nhận được những đóng góp nhỏ giọt của một vài nước giàu nhất thế giới, khẳng định của tổ chức nhân đạo quốc tế Oxfam có trụ sở tại Anh, ngày 9-3.
Quỹ khẩn cấp của LHQ nhằm trợ giúp nhanh nhất cho những vùng thiên tai trên thế giới chỉ nhận được những đóng góp nhỏ giọt của một vài nước giàu nhất thế giới, khẳng định của tổ chức nhân đạo quốc tế Oxfam có trụ sở tại Anh, ngày 9-3.
Theo Greg Puley, cố vấn chính sách của Oxfam, Quỹ đáp ứng khẩn cấp của LHQ (CERF) bước vào năm thứ hai với 342 triệu USD từ những hứa hẹn của các nước đóng góp cho quỹ trong khi LHQ dự kiến thu tổng cộng 500 triệu USD. Ông Greg Puley cho biết có một số nước giàu nhất đã không đóng góp cho quỹ này trong khi đây là khoản tiền cần thiết nhằm cung ứng nhanh cho các tổ chức nhân đạo triển khai cứu giúp người bị nạn trong trường hợp thiên tai tại các nước nghèo.
Theo báo cáo của Oxfam, Na Uy, Luxembourg và Ireland là những nước đóng góp nhiều nhất cho quỹ trong khi số đóng góp ít nhất thuộc về các nước như Mỹ, Canada, Nhật, Ý, Hi Lạp, Áo, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ. Thậm chí, Oxfam nhận định số đóng góp của Mỹ còn thấp hơn mức kinh phí làm bộ phim King Kong của đạo diễn Peter Jackson.
Trong năm đầu tiên hoạt động, quỹ CERF đã sử dụng khoảng 376 triệu USD cho hơn 360 dự án cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại 40 nước ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và châu Mỹ Latin. (Theo Reuters)












