Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người dân Mỹ ngày càng lo lắng về cuộc chiến Iraq và Afghanistan
* Làn sóng biểu tình chống chiến tranh lan rộng khắp nước Mỹ

08:03, 19/03/2007

Tròn 4 năm kể từ khi cuộc chiến Iraq bắt đầu (20-3-2003), đến nay tỷ lệ người dân Mỹ phản đối và lo lắng về cuộc chiến Iraq vẫn tiếp tục gia tăng và sự ủng hộ của người dân đối với cuộc chiến Afghanistan cũng trên đà suy giảm.

Tròn 4 năm kể từ khi cuộc chiến Iraq bắt đầu (20-3-2003), đến nay tỷ lệ người dân Mỹ phản đối và lo lắng về cuộc chiến Iraq vẫn tiếp tục gia tăng và sự ủng hộ của người dân đối với cuộc chiến Afghanistan cũng trên đà suy giảm.

Soạn: HA 1059892 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Biểu tình tại Malaysia trước cửa sứ quán Mỹ

Kết quả thăm dò dư luận do tổ chức "Opinion Research Corp." thuộc truyền hình CNN thực hiện và công bố ngày 19-3, cho thấy trong số 1.027 người dân trên khắp nước Mỹ được hỏi ý kiến từ ngày 9-11/3, chỉ còn 35% ủng hộ cuộc chiến Iraq, so với các tỷ lệ ủng hộ tương ứng năm 2006 là 37%, năm 2004 là 56% và 68% khi cuộc chiến bắt đầu tháng 3-2003. Nếu năm 2003 có 83% người dân Mỹ nói rằng họ tin tưởng vào cuộc chiến thì ở thời điểm hiện nay chỉ còn 30%, và có tới 88% sợ hãi hoặc cảm thấy phiền muộn về cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này. Với cuộc chiến Afghanistan, kết quả thăm dò cho thấy nếu năm 2001 có 88% người dân Mỹ ủng hộ phát động cuộc chiến trên thì tỷ lệ ủng hộ hiện nay chỉ còn 53% và 55% lo lắng trước viễn cảnh ngày càng xấu của tình hình tại quốc gia Nam Á này.

Soạn: HA 1059894 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đám đông biểu tình tiến về Lầu Năm Góc

Trong khi đó, làn sóng biểu tình phản đối cuộc chiến tranh ở Iraq tiếp tục lan rộng trên khắp nước Mỹ. Sau Washington, Los Angeles,... cuộc biểu tình đã lan sang thành phố New York. Ngày 18-3, bất chấp thời tiết giá lạnh, tuyết rơi dày đặc, hàng chục ngàn người yêu chuộng hòa bình đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình trong ngày hành động thứ hai đòi Chính quyền Mỹ rút quân khỏi Iraq nhân 4 năm nổ ra cuộc chiến này. Nhóm "Liên minh vì Hòa bình và Công lý" (United for Peace and Justice) cho biết có khoảng 25.000 đến 30.000 người đã tham gia cuộc tuần hành rầm rộ này, trong đó tập hợp mọi tầng lớp dân chúng Mỹ, từ học sinh sinh viên, giới trí thức, nhạc sĩ đến thân nhân những người lính Mỹ chết trận tại Iraq, và cả các cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam. Dòng người xuất phát từ khu Tượng đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam, diễu hành qua trung tâm khu Manhattan, hô vang các khẩu hiệu đòi "Rút quân (khỏi Iraq) ngay lập tức" và đòi kết tội Tổng thống George W. Bush. Nhiều tấm áp-phích mang dòng chữ kêu gọi Tổng thống Bush từ chức, chấm dứt chiến tranh.

Soạn: HA 1059900 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phản đối chính sách chiến tranh của TT Bush

Dẫn đầu đoàn biểu tình, tài tử điện ảnh Mỹ Tim Robbins tuyên bố: "Đây không phải là phong trào của cánh tả mà là tiếng nói của nhân dân. Người dân Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến ở Iraq ngay lập tức". Trung sĩ lục quân Mỹ Jose Vasquez, người đã từ chối tham chiến ở Iraq vì lý do đạo lý, tuyên bố anh tin tưởng rằng làn sóng biểu tình trong những ngày cuối tuần này sẽ góp thêm sức mạnh cho lực lượng phản chiến. Trung sĩ Vasquez còn khẳng định ngày càng có nhiều binh lính Mỹ phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Michelle, một phụ nữ có người em trai bị điều động tới Iraq, cũng yêu cầu rút toàn bộ quân đội Mỹ về nước. Bà nói rằng không muốn tiếp tục phải chứng kiến con em mình trở về trong tình trạng tàn phế.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức trong dịp cuối tuần qua tại nhiều thành phố lớn khác như Austin, Texas, San Francisco, Seattle,... với quy mô hàng ngàn người tham gia. Tham gia biểu tình còn có cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ramsey Clark, người đã đòi xét xử Tổng thống Bush vì tội phát động cuộc chiến tranh Iraq. Đến nay đã có hơn 3.200 lính Mỹ chết trận tại Iraq, nhưng chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Mỹ có thể thoát khỏi sa lầy trong cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Cố vấn An ninh quốc gia Stephen Hadley đều lên tiếng phản đối yêu cầu đòi "sớm" rút quân Mỹ khỏi Iraq. Theo ông Hadley, việc Mỹ rút quân không khác gì là "dâng tặng" Iraq cho lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Về phần mình, ông chủ Lầu Năm Góc cho rằng lúc này còn quá sớm để đánh giá hoạt động của lực lượng Mỹ bổ sung cho chiến trường Iraq, song khẳng định sẽ có những tiến bộ trong vài tháng tới. Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp việc vừa có thêm 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong khi "đang làm nhiệm vụ" ở Bagdad và các tỉnh Diyala, al-Anbar và mới nhất là ở thành phố Tikrit. Những thương vong mới nhất này nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq kể từ ngày 20-3-2003 lên con số 3.220 người.

Trước đó, trong bài phát biểu trên đài phát thanh ngày 17/3, Tổng thống Bush vẫn bảo vệ nỗ lực tiếp tục cuộc chiến ở Iraq và cảnh báo rằng việc rút quân sớm sẽ là một "thảm họa". Ông cũng khẳng định sẽ dùng quyền phủ quyết đối với bất kỳ biện pháp nào của đảng Dân chủ (hiện kiểm soát Quốc hội) về việc rút quân Mỹ khỏi Iraq. Hạ viện Mỹ dự định trong tuần này sẽ thảo luận về dự thảo ngân sách dành cho chiến tranh, trong đó có một điều khoản yêu cầu rút quân đội Mỹ trước tháng 9-2008. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều