
10 nước thành viên ASEAN đã nhất trí chọn Singapore làm trung tâm dự trữ thuốc chống virus oseltamivir cho toàn khu vực để đề phòng dịch cúm ở người bùng phát.
10 nước thành viên ASEAN đã nhất trí chọn
Tiến sĩ Kamnuan Ungchusak - Giám đốc Cục dịch tễ Thái Lan nói với tờ Bangkok Post rằng quyết định trên được các quan chức thuộc nhóm làm việc của ASEAN thông qua hồi tháng trước. Ngoài ra, vấn đề này sẽ được thảo luận thêm tại các cuộc họp bàn về cúm gia cầm, tổ chức tại
ASEAN lo ngại cúm gia cầm bùng phát thành đại dịch cúm ở người.
Ông Ungchusak nói, Singapore được cho là nơi thích hợp nhất để đặt ngân hàng trung ương thuốc vì virus H5N1 không xuất hiện ở đây và các thành viên ASEAN đều tin tưởng rằng Singapore không có động cơ sâu xa trong việc tích trữ thuốc chống virus.
Năm 2005, ASEAN đồng ý trên nguyên tắc thành lập một ngân hàng dự trữ thuốc chống virus để trị bệnh cúm gia cầm. Đây là biện pháp ngăn chặn dịch bệnh có thể bùng phát và gây ra đại dịch ở người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói, kể từ năm 2003, có 279 người tại 12 nước bị nhiễm virus H5N1, trong đó 169 người thiệt mạng, gồm cả 17 người ở Thái Lan.
Theo ông Ungchusak, năm ngoái Nhật đề xuất đóng góp 1 triệu liều oseltamivir để dự trữ cho khu vực.











