
Người đứng đầu quân đội Thái Lan, Tướng Sonthi Boonyaratglin hôm nay cho biết ông vừa đề nghị chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối đảo chính.
![]() |
| Tướng Sonthi Boonyaratglin. Ảnh: AP. |
Người đứng đầu quân đội Thái Lan, Tướng Sonthi Boonyaratglin hôm nay cho biết ông vừa đề nghị chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối đảo chính.
"Tôi đã đề nghị thủ tướng áp dụng quy định tình trạng khẩn cấp để duy trì luật pháp và trật tự", Sonthi cho biết.
Các cuộc biểu tình phản đối vụ đảo chính lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra diễn ra hàng tuần tại Thái Lan gần đây và thu hút tới 2.000 người hôm thứ sáu tuần trước.
Các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình nhưng Sonthi cho biết ông sợ rằng hoạt động này sẽ biến thành các cuộc biểu tình rầm rộ như năm ngoái. "Tôi đã tham vấn thủ tướng về tình hình hiện tại và giải thích với ông ấy rằng diễn biến như hiện nay có thể gây rối loạn".
Tuy nhiên, Sonthi khẳng định quyền quyết định thuộc về Thủ tướng Surayud Chulanont. Lời kêu gọi của người đứng đầu quân đội Thái được đưa ra hai tháng sau khi luật giới nghiêm được dỡ bỏ tại Bangkok kể từ sau đảo chính.
Nếu sắc lệnh đó được ban hành, chính phủ có quyền bắt giữ các nghi phạm mà không cần đưa ra tội danh trong vòng 30 ngày và phá hủy bất cứ thứ gì được cho là đe dọa đến an ninh quốc gia. Luật này cũng sẽ cho phép chính phủ kiểm soát và ra lệnh giới nghiêm, cấm các hoạt động tập trung nơi công cộng. (Theo AFP)












