Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời báo châu Á: Kinh tế Việt Nam đang trong tư thế khởi động mạnh mẽ hơn

05:11, 20/11/2006

Tạp chí "Thời báo châu Á" (Times Asia) đã nhận định như vậy khi đề cập tới việc Việt Nam sắp chính thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo tạp chí này, với mức tăng trưởng cao thứ hai ở châu Á hiện nay, Việt Nam đang sẵn sàng đẩy mạnh xuất khẩu và tăng cường trao đổi thương mại.

Tạp chí "Thời báo châu Á" (Times Asia) đã nhận định như vậy khi đề cập tới việc Việt Nam sắp chính thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo tạp chí này, với mức tăng trưởng cao thứ hai ở châu Á hiện nay, Việt Nam đang sẵn sàng đẩy mạnh xuất khẩu và tăng cường trao đổi thương mại.

Bài báo cho rằng việc gia nhập WTO sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu sẽ có bước nhảy vọt giống như Trung Quốc, sau khi nước này gia nhập WTO năm 2001.

Bài báo đã đưa ra các chỉ số cụ thể như mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến năm 2006 của Việt Nam là 8,2%, đứng thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc và ngang với Ấn Độ. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam tăng khoảng 24%. Mặc dù còn khá non trẻ song sàn giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đứng vào hàng ngũ các thị trường chứng khoán năng động nhất châu Á, với tốc độ tăng trưởng trên 70% trong năm 2006. Ngoài ra, Việt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu tiêu; đứng thứ hai về xuất khẩu gạo, cà phê và hạt điều. Do vậy, tác giả bài báo cho rằng gia nhập WTO sẽ giúp Việt Nam giữ vững đà phát triển này và mở rộng thêm thị phần nước ngoài, nhất là tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Trong khi đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (TNHK) đưa tin, đầu tuần qua, cộng đồng các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam đã có cuộc thảo luận về triển vọng tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh Việt Nam sắp chính thức gia nhập WTO. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã không ngần ngại cho rằng "Việt Nam đang trên đường trở thành một con rồng kinh tế châu Á".

Đài TNHK dẫn lời các chuyên gia kinh tế dự đoán trong năm 2006, đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam sẽ vượt quá 6,5 tỷ USD. Trong đó, hãng chế tạo chip máy tính lớn nhất thế giới, Intel, đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD để xây nhà máy chế tạo chip lớn nhất thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện quan hệ thương mại song phương mỗi năm giữa Việt Nam và Mỹ ở mức 7,8 tỷ USD và tiếp tục trên đà tăng trưởng. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Tom Donohue cho rằng "xã hội Việt Nam đã trở nên hiện đại và hội nhập hơn vào nền kinh tế toàn cầu".

Đài trên trích lời ông Bradley LaLonde, cựu Đại diện của Ngân hàng Citibank tại Hà Nội nhận xét nhiều nhà đầuđang "kéo đến" Việt Nam. Ông LaLonde nhận định "rõ ràng có một khác biệt to lớn giữa Việt Nam ngày nay với Việt Nam cách đây 12 năm, với GDP tăng hơn gấp đôi cũng như một nền kinh tế rộng lớn và cởi mở hơn".

Các chuyên gia cho rằng mặc dù còn một số hạn chế về cơ sở hạ tầng, song nhiều công ty Mỹ đã "nhìn thấy" được tiềm năng và cơ hội tại Việt Nam. Đặc biệt, việc gia nhập WTO có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế hùng mạnh tại khu vực Đông Nam Á. (TTXVN)

Tin xem nhiều