Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

12/7: Hạn chót của Iran?

05:07, 04/07/2006

Ngoại trưởng năm nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ và Đức tuần tới sẽ họp bàn ở châu Âu xung quanh vấn đề hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng năm nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ và Đức tuần tới sẽ họp bàn ở châu Âu xung quanh vấn đề hạt nhân Iran.

Soạn: AM 823739 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đại diện đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Ali Larijani

Theo các quan chức ngoại giao, phương Tây sẽ nối lại nỗ lực thúc đẩy Iran có câu trả lời chính xác: hoặc đối mặt với lệnh trừng phạt của Hội động Bảo an, hoặc ngừng chương trình làm giàu uranium và chấp thuận đàm phán về vấn đề hạt nhân vào ngày 12/7.

Ngày mai (5/7), cao ủy phụ trách đối ngoại EU Javier Solana sẽ gặp gỡ đại diện phái đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Ali Larijani, thúc giục ông lập tức yêu cầu Tehran ngừng chương trình làm giàu và bắt đầu đàm phán.

Một số quan chức ngoại giao chuẩn bị tham gia cuộc họp trên cho hay, Nga và Trung Quốc đã tiến gần hơn tới việc ủng hộ phương Tây về hành động của Hội đồng Bảo an kể cả lệnh trừng phạt - nếu Tehran từ chối gói sáng kiến. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh cần thêm thời gian để nhận được cam kết chắc chắn về lệnh trừng phạt từ Moscow và Bắc Kinh.

"Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời chính thức từ Iran" - Cristina Gallach, phát ngôn viên của ông Solana nói. Ông Solana dự kiến nói với đại diện đàm phán Iran về hạn chót hồi đáp từ gói sáng kiến vào ngày 12/7 - lúc ngoại trưởng các nước nhóm họp ở Paris.

Tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Nicholas Burns nhấn mạnh, nếu Iran không có câu trả lời ngày 12/7 thì "tôi nghĩ áp lực vô cùng to lớn từ cộng đồng quốc tế sẽ đè nặng lên vai người Iran".

Tehran tuyên bố không đưa ra câu trả lời về đề xuất của sáu cường quốc tới trước giữa tháng 8, một động thái được mô tả là hành động hoãn binh thời gian xa hơn Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra ngày 15-17/7 ở Nga.

Khả năng trừng phạt của Hội đồng Bảo an với Iran bao gồm: cấm phát thị thực cho các quan chức chính phủ, phong tỏa tài sản hay giao dịch tài chính chính phủ có liên quan đến chương trình hạt nhân, cấm vận và phong tỏa các tàu chuyên chở dầu và sản phẩm dầu sản xuất từ Iran.

Mới đây, Bộ trưởng dầu mỏ Iran tuyên bố, nước này sẽ ngừng nhập khẩu xăng từ tháng 9. Tehran đang tìm cách tiết kiệm hàng tỉ USD chi dùng cho việc nhập khẩu xăng hàng năm do thiếu các nhà máy tinh chế nội địa. Trong khi nằm ở top 4 các nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, gần đây, Iran chỉ sản xuất được khoảng 57% lượng xăng dầu tiêu dùng hàng ngày.  (Theo AP, VOA, BBC)

Tin xem nhiều