
Cướp biển đã tấn công hai con tàu mà LHQ thuê để vận chuyển vật liệu xây dựng khi nó đang trên đường tới tỉnh Aceh, ở mũi bắc đảo Sumatra.
Cướp biển đã tấn công hai con tàu mà LHQ thuê để vận chuyển vật liệu xây dựng khi nó đang trên đường tới tỉnh Aceh, ở mũi bắc đảo Sumatra.
|
| Diễn tập giải cứu tàu bị cướp biển khống chế. |
Ông Noel Choong, lãnh đạo trung tâm thông tin về cướp biển thuộc Cục hàng hải Quốc tế đóng tại Kuala Lumpur cho hay, vụ tấn công xảy ra ngoài khơi Indonesia, tại Eo Malacca tối ngày 2/7. Cả hai con tàu đều trao cờ Indonesia. Vụ việc trên làm dấy lên lo ngại cướp biển lại trỗi dậy tại một trong những tuyến đường hàng hải đông đúc nhất thế giới.
Theo ông Noel Choong, không ai trong số các thuỷ thủ - toàn bộ là người Indonesia, bị thương. Hai con tàu trên do Chương trình lương thực thế giới của LHQ thuê để chở vật liệu xây dựng tới tái thiết tỉnh Aceh - vốn bị sóng thần huỷ hoại.
"Hai vụ tấn công xảy ra gần nhau. Có khả năng tất cả đều do một nhóm hải tặc ra tay" - ông Choong nói. Tuy nhiên, quan chức này không nói có bao nhiêu tên cướp tham gia vụ tấn công và chúng dùng loại tàu thuyền gì.
Hải tặc lấy và huỷ hoại thiết bị trên con tàu đầu tiên, cướp đi tiền mặt và tư trang của các thuỷ thủ trên con tàu thứ 2.
Eo Malacca - tuyến đường thuỷ chủ chốt nối châu Á và châu Âu, Trung Đông, đã từ lâu là một trong những nơi có nhiều cướp biển hoành hành trên thế giới. Tuy nhiên, vụ tấn công vừa qua lại xảy ra vào thời điểm các vụ cướp giật ít diễn ra do Indonesia và các nước láng giềng tăng cường tuần tra.
Theo Cục hàng hải quốc tế, trong ba tháng đầu năm 2006 không có vụ cướp biển nào xảy ra nhưng những gì diễn ra hôm 2/7 đã nâng tổng số các vụ tấn công trên biển lên 5 vụ kể từ tháng 4.
Malaysia, Singapore và Indonesia đã chính thức phối hợp tuần tra eo biển này kể từ tháng 7/2004. (Theo AP, Reuters)
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)












