Đến thăm và làm việc tại Đồng Nai vào ngày 16-4 - thời điểm Đồng Nai chuẩn bị các thủ tục để được Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, ông ROGELIO POLANCO FUENTES, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp, sâu sắc giữa Việt Nam và Cuba trong suốt hơn 65 năm qua với sự trân trọng và kỳ vọng vào một bước phát triển chiến lược mới trong tương lai.
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trò chuyện thân mật với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út (nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai), ngày 16-4-2026. Ảnh: Ngọc Liên |
Dành cho phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cuộc phỏng vấn trước khi rời Đồng Nai, ông Rogelio Polanco Fuentes đã chia sẻ những quyết tâm, nỗ lực và sự kỳ vọng về sự phát triển mối quan hệ hợp tác chung thủy giữa 2 quốc gia (Việt Nam - Cuba) ngày càng toàn diện, mối quan hệ trong suốt hơn 65 năm qua sẽ ngày càng được thắt chặt, tạo nền tảng để phát triển bền vững trong tương lai.
Ðồng Nai là thành phố năng động
• Thưa ông, Việt Nam và Cuba đã bước sang một mối quan hệ mới, đó là mối quan hệ hợp tác sâu sắc, toàn diện hơn. Cuba đã chuẩn bị gì cho giai đoạn mới này?
![]() |
| Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes. |
- Chúng ta đang ở trong một giai đoạn trưởng thành cao hơn của mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước, được đặc trưng bởi tình hữu nghị anh em sâu sắc và một mối quan hệ đặc biệt được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi trong những tháng gần đây giữa các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của 2 Đảng. Động lực này mở ra một giai đoạn mới hướng tới sự hợp tác toàn diện, thực chất và bền vững giữa 2 quốc gia.
Trong lĩnh vực chính trị, 2 Đảng duy trì trao đổi thường xuyên, đóng vai trò là trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược song phương. Ở cấp Chính phủ, nhiều cơ chế hợp tác đã được củng cố trong giai đoạn này và sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Song song đó, Hiệp định thương mại hiện hành giữa Cuba và Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại. Đồng thời, những cơ hội hợp tác mới đã được mở ra, đặc biệt trong 3 lĩnh vực trọng tâm là: sản xuất lương thực, các nguồn năng lượng tái tạo và phát triển chung các sản phẩm dược sinh học.
• Trong những năm gần đây, Việt Nam và Cuba đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trên các phương diện gồm: viện trợ lương thực, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp; đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách tư pháp... góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của nhân dân 2 nước. Trên cương vị là Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ông sẽ làm gì để thúc đẩy mối quan hệ này?
- Hơn 20 năm qua, Việt Nam đã triển khai các thỏa thuận hợp tác trong nông nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất lúa gạo, ngô và các loại cây trồng khác. Hiện nay, 2 nước đã bước sang một giai đoạn mới, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam đang trực tiếp đầu tư vào sản xuất lương thực tại Cuba.
Những kết quả ban đầu từ hoạt động đầu tư vào sản xuất lúa gạo tại Cuba rất khả quan. Nổi bật là việc chuyển giao công nghệ với các giống chất lượng cao và áp dụng các phương thức quản lý kinh tế đổi mới, qua đó giúp nâng cao đáng kể năng suất. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo và thúc đẩy của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tăng cường hợp tác chiến lược về sản xuất lương thực tại Cuba. Đồng thời, Cuba cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều doanh nghiệp khác có thể tham gia thông qua các chính sách ưu đãi đầu tư.
Hiện nay, Cuba là quốc gia phát triển mạnh ngành công nghệ sinh học, cho phép tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trong điều trị các bệnh như: ung thư, tiểu đường và nhiều bệnh do virus gây ra. Cuba luôn sẵn sàng chia sẻ những thành tựu này với Việt Nam.
Ngoài ra, Cuba là một trong số ít quốc gia trên thế giới phát triển thành công 3 loại vaccine phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực này sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất trong hợp tác song phương, cho phép 2 nước sớm đạt được những kết quả ý nghĩa hơn nữa trong lĩnh vực y sinh.
Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
• Ông vừa có chuyến thăm ở Đồng Nai, trong chuyến thăm này ông có mong muốn gì?
- Với vai trò là Đại sứ Cuba, tôi mong muốn Đồng Nai sẽ hỗ trợ Cuba xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp của Đồng Nai hợp tác, đầu tư tại Cuba trên các lĩnh vực sản xuất lương thực, chuyển đổi năng lượng tái tạo, dược và chuyển đổi số. Cuba luôn sẵn sàng hỗ trợ Đồng Nai đào tạo nguồn nhân lực, có học bổng để sinh viên Việt Nam sang Cuba học tập. Ngoài ra, Cuba còn có nguồn nhân lực chất lượng cao có thể làm việc tại các dự án, nhà máy nếu các doanh nghiệp tại Đồng Nai có nhu cầu.
Cuba hiện đang có một đặc khu kinh tế đặc biệt tên là Mariel, trong khu này có nhiều doanh nghiệp đã đầu tư. Tôi cho rằng trong tương lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai và Cuba có thể trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong quản lý. Ngoài lĩnh vực công nghiệp, công tác đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa là 2 lĩnh vực mà chúng ta có thể triển khai cùng nhau.
Trong những năm gần đây, Đồng Nai đã có bước phát triển kinh tế - xã hội nổi bật; ngày càng khẳng định vai trò là một thành phố năng động, mở rộng không gian kinh tế nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển…
Đồng Nai hiện là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của Việt Nam, đồng thời nổi bật với khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao đời sống của người dân. Những thành tựu này cho phép Đồng Nai trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho định hướng phát triển mà Việt Nam đang thúc đẩy.
Theo đó, Đồng Nai thể hiện rõ khát vọng của Việt Nam trong việc đạt được tăng trưởng nhanh và bền vững, phù hợp với các mục tiêu chiến lược hướng tới năm 2030 và 2045. Chúng tôi tin tưởng rằng, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, qua đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển chung của Việt Nam.
Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam ROGELIO POLANCO FUENTES
• Ông đánh giá thế nào về bước phát triển của Đồng Nai khi lên thành phố?
- Tôi xin chúc mừng những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mô hình từ tỉnh sang thành phố. Tôi tin rằng, Đồng Nai sẽ tạo ra được nhiều cơ chế mới thúc đẩy sự phát triển trên mọi phương diện. Các cơ quan, ban, ngành của thành phố sẽ có được nhiều thuận lợi mới trong công tác quản lý và điều hành.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, nhân dân thành phố Đồng Nai đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đến với người dân Cuba trong thời gian vừa qua. Tôi mong rằng, công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương ngày càng phát triển và thắt chặt.
• Đồng Nai chuẩn bị thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Đồng Nai, ông mong muốn gì từ việc thành lập hội hữu nghị này?
- Đồng Nai duy trì mối quan hệ rất chặt chẽ với Cuba, được thể hiện qua các hoạt động trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo Đảng ủy, UBND và nhiều cơ quan, tổ chức của hai bên trong những năm gần đây. Những hoạt động này phản ánh cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác và củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cuba.
Giữa Đồng Nai và tỉnh Pinar del Río (Cuba) đã thiết lập quan hệ hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương ở cấp địa phương. Đồng thời, Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai các hoạt động đoàn kết, ủng hộ Cuba trong những năm qua, không chỉ về mặt chính trị, tinh thần mà còn cả hỗ trợ vật chất thiết thực dành cho nhân dân Cuba.
Chúng tôi tin tưởng rằng việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Đồng Nai là một dấu mốc quan trọng, đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa 2 nước. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các thế hệ trẻ của Việt Nam và Cuba tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này trong tương lai.
• Trân trọng cảm ơn ông!
Ngọc Liên (thực hiện)






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin