Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Góp sức đưa Đồng Nai trở thành đô thị đáng sống

Ðoàn Phú - Nga Sơn - Hồ Thảo
06:20, 05/05/2026

Trở thành công dân thành phố thứ 7 của cả nước, người dân Đồng Nai bên cạnh niềm tự hào, phấn khởi còn gửi gắm nhiều kỳ vọng và mong muốn chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố ngày càng giàu mạnh, hiện đại và văn minh.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Trấn Biên) tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn năm 2026. Ảnh: Nga Sơn
Các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Trấn Biên) tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn năm 2026. Ảnh: Nga Sơn

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục ghi nhận những kỳ vọng của các chuyên gia, đại diện các đơn vị và người dân về sự phát triển của đô thị Đồng Nai trong thời gian tới.

Luật gia CHU VĂN HIỂN, Phó Trưởng ban Tuyên truyền, phổ biến và xây dựng pháp luật, Hội Luật gia thành phố Đồng Nai: Hướng về cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm

 

Với vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai - tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ - Hội Luật gia thành phố Đồng Nai xác định hướng về cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, bám sát và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn phát triển mới...

Trước hết, Hội Luật gia thành phố Đồng Nai tập trung phối hợp với chính quyền địa phương để củng cố tổ chức chi hội ở cơ sở (cấp xã, phường). Bằng uy tín, trách nhiệm, nguồn lực sẵn có, tổ chức hội phải huy động trí tuệ của đội ngũ luật gia, chuyên gia pháp lý đóng góp cho xã hội, phục vụ cộng đồng; tạo nguồn nhân lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân.

Trong quá trình hướng về cơ sở, hội cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm chuyên đề nhằm tập hợp trí tuệ tập thể, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, doanh nghiệp trong tình hình mới.

Luật sư TRẦN VĂN GIÁP, Công ty Luật TNHH Việt Nguyên, Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai: Đáp ứng được sự phát triển chung của xã hội

 

Khi Đồng Nai trở thành thành phố, với mô hình chính quyền đô thị sẽ hình thành không gian kinh tế - đô thị đa trung tâm, nơi tập trung mật độ cao các hoạt động đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, hạ tầng, tài chính công và dịch vụ công.

Trong môi trường đô thị phát triển nhanh, nhu cầu phòng ngừa rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp và người dân sẽ đa dạng và phức tạp.

Luật sư với vai trò là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân giúp tư vấn pháp lý, làm rõ quyền - nghĩa vụ của các bên, hỗ trợ đối thoại và tìm kiếm phương án xử lý hợp pháp, cân bằng lợi ích công và lợi ích tư. Ngoài ra, luật sư còn là lực lượng tiên phong tham gia vào quá trình cải cách tư pháp. Do đó, đội ngũ luật sư cần phải đáp ứng được sự phát triển chung của xã hội, đó là nâng cao về trình độ, kỹ năng hành nghề, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tư duy pháp lý toàn diện và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học - công nghệ là những yêu cầu với quá trình hành nghề. Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư cần am hiểu thị trường địa phương, đầu tư vào chuyên môn và biết chuyển mình từ người giải quyết tranh chấp sang người kiến tạo an toàn pháp lý.

Ông NGUYỄN VŨ HUY HOÀNG, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ khởi nghiệp sáng tạo, Trưởng Bộ môn Kinh tế FPT Polytechnic, Giám đốc Công ty Truyền thông Hmedia (phường Trấn Biên): Phát triển theo hướng lấy con người làm trung tâm

 

Việc Đồng Nai trở thành thành phố không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hay mô hình hành chính mà còn là dấu mốc cho bước chuyển mới trong tư duy phát triển của địa phương.

Để thành phố Đồng Nai trở thành một đô thị đáng sống, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải lấy con người làm trung tâm. Một thành phố hiện đại không chỉ được đánh giá qua hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng mà còn ở khả năng mang lại sự an tâm, tiện nghi và cơ hội phát triển cho người dân.

Với vị trí chiến lược gần Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoàn toàn có thể xây dựng bản sắc riêng thông qua các định hướng như: công nghiệp xanh, logistics thông minh hay đô thị giáo dục gắn với thực tiễn. Tốc độ phát triển là cần thiết, nhưng sự hài hòa và bền vững mới là yếu tố giữ chân con người lâu dài.

Với lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, tôi nghĩ, Đồng Nai cần lựa chọn hướng đi phù hợp thay vì chỉ chạy theo tốc độ. Điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà trường và chính quyền; đồng thời giúp người lao động hình thành thói quen suy nghĩ và làm việc với công nghệ AI. Bên cạnh đó, chính quyền cần tiên phong trong chuyển đổi số, sử dụng thông tin đã thu thập, phân tích một cách có hệ thống để điều hành công việc và đưa ra các quyết sách chính xác hơn…

Ông TRƯƠNG HẢI THI, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai: Quan tâm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân

 

Đồng Nai trở thành thành phố, điều tôi mong muốn nhất là bên cạnh phát triển đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố, trong đó có thanh thiếu nhi, nhất là thanh thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới cần tiếp tục được quan tâm.

Trong thời gian qua, các hoạt động dành cho thanh thiếu niên đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng cần có những chính sách dành riêng cho thanh thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn và con em người lao động, để các em có thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và học tập phù hợp, tiếp cận và thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần một cách đầy đủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở cần chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi được rèn luyện, phát triển toàn diện ngay tại nơi sinh sống. Ngoài việc đầu tư mới các thiết chế văn hóa, cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Muốn vậy, phải chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, bởi chính họ là lực lượng nòng cốt giúp các công trình văn hóa thực sự phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng.

Ông PHAN VĂN VƯỢNG, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 2 (phường Trảng Dài): Cần có kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả

 

Tôi kỳ vọng với vị thế mới, Đồng Nai sẽ có những bước phát triển đột phá trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục, giao thông và môi trường. Điều người dân mong muốn không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tên gọi hành chính, mà quan trọng hơn là những chuyển biến rõ nét, thực chất trong chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Tôi hiểu rằng, để xây dựng Đồng Nai phát triển xứng tầm đô thị hiện đại là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi phải có thời gian, lộ trình phù hợp và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Tôi cũng như nhiều người dân kỳ vọng là các chủ trương, chính sách khi triển khai phải bảo đảm đi vào thực chất, có kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Qua đó tạo nền tảng để Đồng Nai tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, từng bước trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống trong thời gian tới.

Ðoàn Phú - Nga Sơn - Hồ Thảo (ghi)

Tin xem nhiều