Gần 5 triệu người dân Đồng Nai đang hướng về sự kiện quan trọng, đặc biệt ý nghĩa trong hành trình lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai. Đó là sự kiện công bố thành lập thành phố Đồng Nai sẽ diễn ra trong tháng 5 này.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục ghi nhận ý kiến và kỳ vọng của các cán bộ, chuyên gia, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp xung quanh nội dung này.
![]() |
| Hoạt động logistics tại Cảng biển nước sâu Phước An, xã Phước An, thành phố Đồng Nai. Ảnh: hoàng Lộc |
Ông Bùi Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2:
Đồng hành với mục tiêu phát triển xanh
![]() |
Việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố là niềm tự hào lớn của người dân địa phương nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm công dân trong việc gìn giữ và kiến tạo diện mạo một đô thị văn minh, hiện đại.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi xác định phát triển xanh và giảm phát thải không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu mang tính sống còn và là sự đóng góp thiết thực cho thành phố. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ theo hướng tái chế, tái sử dụng tối đa chất thải, giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp.
Mục tiêu doanh nghiệp hướng tới là nâng tỷ lệ tái chế chất thải lên hơn 90%, qua đó góp phần cùng thành phố hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh, đạt net zero vào năm 2050. Đồng thời, chúng tôi chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm từ rác thải tái chế; góp phần giảm thiểu ô nhiễm, tạo ra giá trị kinh tế và tiết kiệm nguồn tài nguyên đang ngày càng suy giảm.
Ông Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khang Nam:
Tiếp tục giữ môi trường đầu tư minh bạch, ổn định
![]() |
Tập đoàn Khang Nam đang triển khai dự án nhà ở xã hội tại thành phố Đồng Nai, đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ và môi trường. Các dự án được thực hiện theo hướng bài bản, ứng dụng công nghệ hiện đại, ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, bảo đảm tuân thủ pháp lý và phát triển bền vững. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến các chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và dịch vụ phụ trợ công nghiệp, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
Khang Nam kiến nghị chính quyền tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, tinh gọn và hiệu quả; xây dựng môi trường đầu tư ổn định, công bằng, có tính dự báo cao; duy trì cơ chế đối thoại, trao đổi thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Qua đó góp phần giúp Đồng Nai giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững và tiếp tục tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.
Doanh nghiệp cam kết tuân thủ pháp luật, đóng góp ngân sách, tạo việc làm ổn định, tích cực tham gia an sinh xã hội và bảo vệ môi trường tại địa phương.
Chị Đinh Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Minh:
Sẽ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn
![]() |
Tôi và nhiều người dân địa phương kỳ vọng trong thời gian tới, cùng với sự phát triển chung của thành phố, xã Bình Minh sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức địa phương sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần học tập, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Kỳ vọng lớn nhất của tôi là với tốc độ phát triển hiện nay cùng sự quan tâm đầu tư của thành phố, Bình Minh sẽ sớm hội đủ điều kiện để trở thành phường trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Đồng Nai nói chung.
Ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, Cố vấn chính sách chiến lược - Minh Triết Capital & Consulting, Thành phố Hồ Chí Minh:
Thành phố Đồng Nai - trung tâm điều phối chiến lược của vùng Đông Nam Bộ và cả nước
![]() |
Đồng Nai trở thành thành phố, nếu được nhìn đúng tầm, không phải là một câu chuyện thay đổi danh xưng hành chính. Đó là câu chuyện của một địa phương đang đứng trước ngưỡng chuyển hóa từ một “tỉnh công nghiệp thành công” thành một “trung tâm điều phối chiến lược” của vùng Đông Nam Bộ mở rộng và của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
Do đó, vấn đề quan trọng nhất là trở thành thành phố, Đồng Nai sẽ trở thành một mô hình phát triển như thế nào? Sẽ là một siêu thành phố công nghiệp mang dáng dấp đô thị hay sẽ là một thành phố vùng kiểu mới - nơi các dòng hàng hóa, vốn, dịch vụ, dữ liệu, năng lượng và nhân lực được tổ chức lại ở quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn, xanh hơn và có sức cạnh tranh quốc tế hơn.
Ông Nguyễn Khắc Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phước Long:
Chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để đáp ứng xu thế phát triển mới
![]() |
Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của cả nước tạo ra vị thế mới, cơ hội mới cho sự phát triển của địa phương. Đứng trước vận hội mới, Đảng bộ và chính quyền phường Phước Long sẽ tập trung nhiều giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng xu thế phát triển mới. Địa phương sẽ chú trọng nâng tầm phương pháp quản lý, điều hành chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời, phường sẽ đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để phát triển đời sống của người dân một cách thực chất, nâng cao thu nhập của người dân…
Song song đó, phường sẽ xác định những phương pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là chú trọng công tác quy hoạch, liên kết vùng, các giải pháp về cải cách hành chính, tăng thu ngân sách…
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh):
Kết nối, hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học
![]() |
Với dư địa phát triển lớn, khi trở thành thành phố, Đồng Nai sẽ có nhiều cơ hội để kết nối, mở rộng hợp tác trong khu vực và quốc tế, trong đó có lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Hiện nay, Đồng Nai chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… làm động lực phát triển. Trong giai đoạn phát triển mới, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để tạo động lực tăng trưởng ở địa phương nói chung và thúc đẩy các hoạt động phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn nói riêng.
Trong thời gian tới, Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng mong muốn hợp tác với Đồng Nai trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là việc phối hợp triển khai các đề tài khoa học, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, logistics và chuỗi cung ứng, nghiên cứu bào chế dược liệu…
Nhóm PV (ghi)












![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin