Kể từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 trong cả nước. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương, mở ra chương mới cho sự phát triển. Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tiếp tục ghi nhận các ý kiến, hiến kế, niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của thành phố trong tương lai.
![]() |
| Trường THPT Thống Nhất A (phường Trảng Bom) được đầu tư nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại. Ảnh: Công Nghĩa |
Tiến sĩ PHAN NGỌC SƠN, Nhà sáng lập Trường đại học Công nghệ Ðồng Nai: Đổi mới đi sâu vào công nghệ, góp sức xây dựng thành phố Đồng Nai
![]() |
Đồng Nai lên thành phố là quyết định có tính lịch sử, mở ra cơ hội cho Đồng Nai cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới. Đối với một cơ sở giáo dục đại học, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai xem việc tỉnh trở thành thành phố có ý nghĩa to lớn, giúp trường nâng tầm vị thế, đặc biệt với các doanh nghiệp, đối tác. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ ở các lĩnh vực mới, gắn với nhu cầu công nghệ và nhân lực của thành phố. Chúng tôi kỳ vọng thành phố sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo đà cho các trường đại học, cao đẳng có động lực tham gia sâu hơn vào sự phát triển chung của thành phố trong tương lai.
Thạc sĩ NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2: Sẵn sàng cho cuộc đua đổi mới đào tạo thực chất
![]() |
Sự phát triển của Đồng Nai thời gian qua đã mang lại những cơ hội vô cùng to lớn cho Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, nhất là khi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai, nhà trường đã phát triển rất mạnh các ngành như: điện, điện tử, điện lạnh. Cũng chính từ siêu dự án này, chúng tôi đã trở thành trường đầu tiên đào tạo ngành hàng không với sự hỗ trợ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không lớn như: Vietnam Airlines, Vietjet Air. Trong những năm tới, chúng tôi quyết tâm trở thành một trung tâm đào tạo ngành hàng không nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị. Bên cạnh đó, trường sẽ tiếp tục nâng chuẩn về chương trình, thiết bị và nhân lực đào tạo đối với các ngành trước đây đã đạt chuẩn của Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức… để đi sâu vào đào tạo các ngành công nghệ cao như: máy bay không người lái, hàng không, sản xuất vi mạch…
Ông PHAN THANH HẠ, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Ðồng Nai: Mong có nhiều chính sách quan tâm đời sống hội viên khó khăn
![]() |
Tôi cho rằng, Đồng Nai lên thành phố khẳng định quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân Đồng Nai trong những năm qua. Tuy nhiên, niềm vui, niềm vinh dự, tự hào đồng nghĩa với trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người khi trở thành công dân thành phố. Đó là tư duy phát triển, xây dựng, vận hành hoạt động và tất nhiên các quyền, lợi ích, các chính sách an sinh xã hội cho người dân cũng sẽ tốt hơn.
Tôi kỳ vọng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai sẽ có nhiều chính sách quan tâm nhiều hơn đến cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, neo đơn, bệnh tật… Đó như là một sự tri ân đối với công sức, sự hy sinh của các thế hệ cựu thanh niên xung phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ông NGUYỄN MINH ÐỨC, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước: Tiếp thêm động lực, góp sức xây dựng thành phố văn minh, giàu mạnh
![]() |
Là một công dân thành phố Đồng Nai, tôi cũng như nhiều người dân rất vui mừng, tự hào khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4).
Tôi nhận thấy rằng, sự chờ đợi và kỳ vọng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Đồng Nai đã được đáp ứng. Sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố ngay đúng dịp ý nghĩa của lịch sử dân tộc và sau gần một năm thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai, là sự rút ngắn một cách ngoạn mục về mặt thời gian nhưng đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí, yêu cầu về mặt dư địa và toàn diện các mặt cho một thành phố trẻ giàu tiềm năng - một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước và cá nhân tôi càng phấn khởi tự hào như được tiếp thêm động lực, sức mạnh nội sinh, từ đó ra sức phấn đấu xây dựng Hội Cựu chiến binh phường trong sạch, vững mạnh, cán bộ, hội viên phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.
Thạc sĩ TRẦN THỊ HÀ, Chủ cơ sở kinh doanh kỹ nghệ tổng hợp Cohafood (phường Trảng Dài): Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
![]() |
Đồng Nai đã chính thức trở thành thành phố thứ 7 của cả nước. Việc hướng tới xây dựng một đô thị hiện đại, năng động được xem là bước chuyển mình quan trọng, tạo điều kiện để Đồng Nai dần tiệm cận với các thành phố phát triển lâu năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tôi cho rằng, địa phương cần chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những đô thị đi trước, đặc biệt trong quy hoạch hạ tầng và tổ chức sản xuất hiệu quả.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng, để Đồng Nai phát triển bền vững, cần ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Bởi thực tế cho thấy, dân số ngày càng gia tăng, nhất là ở các khu vực đông dân như: phường Trảng Dài, phường Long Bình. Trong khi đó, hệ thống trường học hiện nay còn hạn chế, dẫn đến quá tải.
Để các em học sinh - thế hệ tương lai của thành phố có môi trường học tập tốt và phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, thành phố cần có kế hoạch xây dựng thêm trường lớp, đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới giáo dục theo hướng chú trọng rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng cho học sinh… Khi giáo dục được đầu tư đúng mức, tôi tin rằng chất lượng nguồn nhân lực của địa phương được nâng lên và đây sẽ là nền tảng vững chắc đảm bảo cho Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững.
Bà NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HÐND phường Long Hưng: Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội
![]() |
Là một cán bộ, đồng thời là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đồng Nai, tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi Đồng Nai trở thành thành phố.
Để Đồng Nai phát triển, đời sống người dân được nâng lên như kỳ vọng, tôi cho rằng, ngoài các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ các nhóm yếu thế như: người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cần nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, thuận tiện. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng là yếu tố quan trọng nhằm tạo động lực làm việc, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.
Về lâu dài, thành phố cần quan tâm chính là diện mạo đô thị phải được thay đổi khang trang, hiện đại; đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả kết nối, thúc đẩy kinh tế phát triển. Bên cạnh đó là vấn đề an sinh xã hội, môi trường sống cần được đảm bảo tốt hơn; các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng nhanh gọn, minh bạch, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Nhóm P.V







![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Khi hình tượng Bác được kể bằng tình yêu nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bh_20260512193635.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin