Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người dân cần chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

10:02, 18/02/2008

Tính đến nay, cả nước đã có 4 tỉnh phát sinh dịch cúm gia cầm, gồm: Quảng Ninh, Quảng Bình, Thái Nguyên và Long An. Một điều khá nghiêm trọng là đã có bệnh nhân ở tỉnh Hải Dương nhiễm virus cúm gia cầm bị tử vong dù tỉnh này chưa phát dịch. Trước tình hình này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y về vấn đề phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện nay...

Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh

Tính đến nay, cả nước đã có 4 tỉnh phát sinh dịch cúm gia cầm, gồm: Quảng Ninh, Quảng Bình, Thái Nguyên và Long An. Một điều khá nghiêm trọng là đã có bệnh nhân ở tỉnh Hải Dương nhiễm virus cúm gia cầm bị tử vong dù tỉnh này chưa phát dịch. Trước tình hình này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y về vấn đề phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện nay...

 

* Phóng viên: Thưa ông, hiện dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở 4 tỉnh, trong đó có tỉnh Long An khá gần với địa bàn Đồng Nai và diễn biến của dịch cúm gia cầm hết sức phức tạp, vậy tỉnh đã có những biện pháp gì để phòng chống dịch này?

 

- Ông Hoàng Sơn Hải: Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cúm gia cầm rất dễ bùng phát do thời tiết lạnh. Chúng tôi đã cảnh giác vấn đề này. Khoảng 2 tháng trước tết, chúng tôi cho lấy mẫu huyết thanh làm xét nghiệm ở đàn gia cầm và thủy cầm các huyện, thị trên toàn tỉnh. Kết quả, chưa nơi nào có mẫu bệnh phẩm biểu hiện mắc vi rút cúm gia cầm H5N1. Toàn tỉnh có trên 1 triệu con gà, 240 ngàn con vịt và cho đến bây giờ công tác giám sát vẫn được thực hiện hết sức chặt chẽ. Ngành thú y đã huy động 100% lực lượng cộng tác viên tham gia công tác giám sát này.

 

* Đối với vịt xiêm và chim cút, ngành thú y đã có khuyến cáo ngưng nuôi, nhưng trong dân hiện tại vẫn còn khá nhiều. Vậy sẽ phải xử lý như thế nào đối với các trường hợp này?

 

- Việc nuôi vịt xiêm ở Đồng Nai không mang tính chất kinh doanh, mỗi hộ nuôi vài con để ăn thịt. Tổng đàn vịt xiêm của tỉnh có khoảng 20.000 con nằm rải rác ở các huyện. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì chỉ tiêm phòng vắc xin cho những đàn vịt xiêm nuôi tập trung từ 1.000 con trở lên (nuôi theo trang trại). Nuôi vịt xiêm rải rác như một số hộ trong tỉnh là rất khó tiêm phòng. Vì một lọ vắc xin này có 1.000 liều, khi mở ra là phải tiêm hết trong một thời gian ngắn. Đối với chim cút, hiện có khoảng 1 triệu 70 ngàn con nhưng do chim cút không có vắc xin để tiêm phòng nên nguy cơ bị nhiễm virut cúm gia cầm là rất cao. Chúng tôi cũng đã lấy huyết thanh của vịt xiêm và chim cút để xét nghiệm, những đàn nào không nhiễm vi rút cúm gia cầm thì cho tiêu thụ và vận động những hộ này không nuôi trở lại.

 

* Khó khăn nhất trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đó là việc quản lý đàn gia cầm nhỏ lẻ trong dân. Theo ông, phải làm thế nào để tỷ lệ đàn gia cầm này được tiêm phòng có tỷ lệ bảo hộ cao?

 

- Đây là điều đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thú y cấp cơ sở và người chăn nuôi. Cán bộ thú y cơ sở nắm thật sát đàn gia cầm trên địa bàn của mình để đăng ký đủ lượng vắc xin cần tiêm. Người chăn nuôi cần chấp hành đầy đủ những quy định về phòng chống dịch cúm gia cầm như: nuôi gà phải có chuồng để nhốt và tiêm phòng đầy đủ. Khi phát hiện gà chết với những nguyên nhân lạ là phải báo ngay với cán bộ thú y, không giấu dịch. Vì đây là bệnh nguy hiểm đến con người nên người chăn nuôi tuyệt đối không được ăn gà chết do cúm và không mua gia cầm giống không rõ nguồn gốc về nuôi, đây sẽ là mầm bệnh lây lan rất mạnh. Tôi nghĩ, để phòng chống dịch cúm gia cầm thực sự hiệu quả thì rất cần người dân chủ động phối hợp. Tôi thấy hiện nay vẫn có không ít người còn chủ quan với dịch cúm gia cầm, cụ thể là làm thịt và bày bán gia cầm còn nhiều tại các chợ cũng như dọc đường ở các huyện.

 

* Xin cảm ơn ông!

Vân Nam - Hương Giang (thực hiện)

 

Tin xem nhiều