
Đó là khẳng định của Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng về kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2 năm 2007 sẽ diễn ra trong ba ngày 18,19 và 20-8. Ông Lê Minh Hoàng cho biết:
Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 vừa qua, Đồng Nai đạt 72,33%, có nghĩa là còn 27,67% học sinh chưa tốt nghiệp. Số học sinh này được nhà trường bồi dưỡng, rèn luyện trong thời gian vừa qua để dự thi lần 2.
Đó là khẳng định của Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng về kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2 năm 2007 sẽ diễn ra trong ba ngày 18,19 và 20-8. Ông Lê Minh Hoàng cho biết:
Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1 vừa qua, Đồng Nai đạt 72,33%, có nghĩa là còn 27,67% học sinh chưa tốt nghiệp. Số học sinh này được nhà trường bồi dưỡng, rèn luyện trong thời gian vừa qua để dự thi lần 2. Một bộ phận phụ huynh, học sinh cho rằng, kỳ thi này là cách để chúng ta vét học sinh tốt nghiệp nên việc coi thi, chấm thi sẽ có phần dễ dãi hơn. Nhưng tôi khẳng định, kỳ thi lần 2 là để các em học sinh chưa đủ điểm lần 1 nếu ôn luyện nghiêm túc trong hơn 1 tháng qua có cơ hội nhận được tấm bằng tốt nghiệp THPT để vào học các trường nghề, trung học chuyên nghiệp hoặc cao đẳng, đại học trong những năm sau. Việc kiểm định vẫn sẽ rất thực chất, nghiêm túc như lần 1.
* Cụ thể, việc tổ chức sao in, coi thi, chấm bài sẽ diễn ra như thế nào, thưa ông?
- Thành công của kỳ thi lần 1 khẳng định bước tiến bộ trong việc tổ chức thi rất nghiêm ngay từ khâu sao in, chuyển đề thi, tổ chức thi và chấm bài. Việc tập huấn cán bộ coi thi, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chu đáo, cẩn thận và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Đánh giá từ các hội đồng thi và từ đoàn thanh tra cho thấy thí sinh đã tự giác hơn, tình trạng phòng thủ và mang tài liệu vào phòng thi giảm hẳn, thí sinh vi phạm quy chế cũng giảm. Tôi cho rằng, kết quả đó là do chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện thi cử nghiêm túc từ khâu chỉ đạo đến thực hiện. Do đó, ở kỳ thi lần này, công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi tiếp tục được thực hiện theo đúng quy chế. Đặc biệt, công tác thanh tra vẫn được xem là khâu quan trọng nhất mà ngành sẽ tập trung thực hiện nhằm cho kết quả thực chất.
Ông có thể dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp lần 2 là bao nhiêu không?
- Kết quả tốt nghiệp tùy thuộc năng lực học sinh, do vậy, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp bao nhiêu là do học sinh quyết định. Điều này đã được kiểm chứng qua kỳ thi lần 1. Thời gian hơn một tháng ôn luyện, nếu em nào chú tâm học hành, ôn luyện kỹ càng sẽ có cơ hội thi đậu.
* Thưa ông, với gần 9.500 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2, việc chuẩn bị các điểm thi ra sao?
- Tính đến thời điểm này, đã có 6.150 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 (đạt gần 93%) và 3.250 TS đăng ký thi tốt nghiệp bổ túc THPT (đạt 88,7%). Trong số này, có 11 TS chưa dự thi lần 1. Sở dự kiến sẽ tổ chức thi tại 15 hội đồng đặt tại các trường: THPT Ngô Quyền, THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa), THPT Tân Phú (huyện Định Quán), THPT Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), THCS Hồ Thị Hương (TX. Long Khánh), THPT Long Thành, THCS Nguyễn Đức Ứng (huyện Long Thành), THPT Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch), THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom), THPT Thanh Bình (huyện Tân Phú), THPT Thống Nhất B (huyện Thống Nhất), THPT Vĩnh Cửu, THPT Trị An (huyện Vĩnh Cửu), THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc). Việc phân bổ các hội đồng thi như thế vừa đáp ứng yêu cầu tập trung mà thí sinh ít phải di chuyển. Đối với kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT lần 2, tất cả hội đồng thi đều được đặt tại TP.Biên Hòa. Ban chỉ đạo kỳ thi cũng yêu cầu các trường, các địa phương có thí sinh và hội đồng thi có trách nhiệm phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo cơ sở vật chất, trật tự an ninh của nhà trường trong thời gian tổ chức thi.
* Xin cảm ơn ông!
T.Trang (thực hiện)












