Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sàn giao dịch việc làm: Tăng thêm cơ hội kết nối giữa cung - cầu lao động

10:08, 09/08/2007

Sáng nay, ngày 9-8, Sàn giao dịch việc làm (GDVL) của Đồng Nai chính thức khai mạc. Ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Trưởng ban Tổ chức sàn GDVL đã có buổi trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai nhằm làm rõ thêm một số thông tin về Sàn GDVL đầu tiên của Đồng Nai.

Giao dịch trực truyến qua máy vi tính kết nối internet là một ưu thế của Sàn giao dịch việc làm.
Sáng nay, ngày 9-8, Sàn giao dịch việc làm (GDVL) của Đồng Nai chính thức khai mạc. Ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Trưởng ban Tổ chức sàn GDVL đã có buổi trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai nhằm làm rõ thêm một số thông tin về Sàn GDVL đầu tiên của Đồng Nai.

 

* PV: Thưa ông, sàn GDVL hiện nay có gì giống và khác nhau so với các Hội chợ việc làm trước đây? Vì sao Hội chợ việc làm đang được đánh giá là khá thành công nay lại phải thay thế?

 

- Ông Lâm Duy Tín: Sàn GDVL nói là mới và là lần đầu tiên có mặt ở Đồng Nai, nhưng thật ra các địa phương khác như: Đà Nẵng, Hà Nội, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh... đều đã tổ chức. Sàn GDVL ra đời nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường lao động tập trung một cách có tổ chức và khoa học, tăng thêm cơ hội trao đổi trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc phục vụ người lao động và người sử dụng lao động. Về mục đích và ý nghĩa, Sàn GDVL cũng giống các Hội chợ việc làm là làm cầu nối giữa nhu cầu việc làm và tuyển dụng, tuyển sinh dạy nghề, từng bước phát triển thị trường lao động chính thống, phục vụ chương trình giải quyết việc làm và dạy nghề nhưng tất cả được nâng lên ở một mức độ cao hơn, hiệu quả hơn. So với các Hội chợ việc làm trước đây, Sàn GDVL có những ưu điểm là khai thác các ưu thế về công nghệ thông tin để cung cấp thông tin về lao động - việc làm một cách hệ thống. Nếu như các Hội chợ việc làm trước đây mỗi năm tổ chức một lần thì Sàn GDVL không bị hạn chế về thời gian và không gian. Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức Sàn GDVL thấp hơn mà vẫn đạt hiệu quả. Ngay như chúng tôi, những người đứng ra tổ chức Sàn GDVL cũng thấy nhẹ nhàng, bớt bận rộn, tất bật hơn.

 

* Cách tổ chức của Sàn GDVL ra sao, ông có thể giải thích rõ hơn?

 

- Trong lần giao dịch đầu tiên này, Sàn GDVL được tổ chức tại Trường cao đẳng dạy nghề số 8 (quốc lộ 15 phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa). Địa điểm này tôi cho là thuận tiện, vì gần các khu công nghiệp ở Biên Hòa lẫn Long Thành, Nhơn Trạch, trường lại có cảnh quan rộng rãi, thoáng mát, cơ sở vật chất tốt, đường truyền ADSL mạnh, phục vụ được nhu cầu truy cập internet của nhiều người cùng một lúc. Sàn GDVL (sẽ được chia ra 3 khu vực, gồm: khu vực tư vấn (sẽ cung cấp thông tin và tư vấn về việc làm, nghề nghiệp, ngành nghề đào tạo); khu vực giao dịch trực tuyến (với 80 máy vi tính được cài đặt giao diện đơn giản, thuận lợi để người tìm việc lẫn nhà tuyển dụng có thể đăng nhập tìm và cung cấp thông tin); khu vực phỏng vấn tuyển dụng - tuyển sinh (với 50 bàn dành cho các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động và tuyển dụng ngay tại chỗ nếu như phù hợp). Theo đăng ký, hiện đã có 36 doanh nghiệp và 16 cơ sở dạy nghề tham gia. Người lao động và các em học sinh có thể lựa chọn nghề nghiệp, công việc hoặc học nghề phù hợp khả năng và trình độ.

Như vậy, ở Sàn GDVL sẽ có 2 hình thức giao dịch. Với giao dịch trực tiếp tại sàn, các đối tượng tham gia có thể đến đây để giao dịch trực tiếp với nhau thông qua các hoạt động tư vấn, đăng ký tìm việc, giới thiệu việc làm, phỏng vấn tuyển dụng, tuyển sinh. Còn với hình thức giao dịch trực tuyến, các đối tượng tham gia có thể ngồi tại nhà hoặc điểm internet để đăng thông tin tìm việc, tuyển lao động hoặc truy cập thông tin về thị trường lao động trên website: www.vieclamdongnai.net. Cơ hội để tìm việc - tuyển dụng vì thế sẽ tăng thêm. Xin nói thêm, những ai chưa thông thạo về vi tính vẫn cứ nên mạnh dạn đến, vì sẽ có người hướng dẫn cho cách đăng nhập, đăng ký thành viên, đăng thông tin hồ sơ và cách truy cập thông tin.

 

* Như vậy, đối tượng nhắm đến của Sàn GDVL sẽ rộng rãi hơn so với các Hội chợ việc làm? Sàn GDVL có gặp khó khăn gì trong khâu tổ chức, thưa ông?

 

- Đối tượng của Sàn GDVL là các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức giới thiệu việc làm, người lao động và cả học sinh, sinh viên, vì định hướng thị trường của Sàn GDVL là lao động đã qua đào tạo, hoặc tối thiểu là tốt nghiệp phổ thông trung học. Tương lai chúng tôi sẽ tổ chức thường xuyên, dự kiến định kỳ mỗi quý/lần và ngoài điểm chính đặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, sẽ có thêm 4 điểm vệ tinh tại các huyện: Trảng Bom, Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành - Nhơn Trạch. Các đợt tổ chức sắp tới sẽ do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện. Trung tâm đã được Bộ chọn là 1 trong 3 đơn vị trọng điểm ngoài Hải Dương và Đà Nẵng, hiện đơn vị đã được cấp 8 hécta đất và đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án xây dựng để trình lên Bộ duyệt.

Khó khăn của chúng tôi hiện nay là làm sao thông tin về Sàn GDVL đến được với người lao động, có như thế, người lao động mới có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp. Hiện chúng tôi đã sử dụng những biện pháp như treo băng-rôn, phát tờ rơi, tuyên truyền qua các xe thông tin lưu động, nhưng vẫn cần nhiều đến sự hợp tác của các cơ  quan truyền thông đại chúng.

 

* Xin cảm ơn ông!

Nam (thực hiện)

 

Tin xem nhiều