Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần có biện pháp quản lý chặt, xử lý nhanh và nghiêm khắc mới phòng chống được dịch cúm gia cầm tái phát
* Kiên quyết không để buôn bán gia cầm sống và giết mổ tại các chợ và khu dân cư

08:06, 06/06/2007

Từ đầu tháng 5 đến nay, dịch cúm gia cầm đã tái phát và lây lan rất nhanh ra 15 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, điều đáng lo ngại là đã có 2 bệnh nhân bị cúm A H5N1. Trước tình hình nêu trên, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh.

Ông Trần Văn Quang.

Từ đầu tháng 5 đến nay, dịch cúm gia cầm đã tái phát và lây lan rất nhanh ra 15 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, điều đáng lo ngại là đã có 2 bệnh nhân bị cúm A H5N1. Trước tình hình nêu trên, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh.

 

* PV: Ông có nhận định gì về nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn Đồng Nai?

 

- Ông Trần Văn Quang: Đợt dịch bệnh tái phát hiện nay xảy ra chủ yếu là ở những hộ chăn nuôi ấp nở đàn thủy cầm mới và hầu hết không được tiêm phòng. Nếu Đồng Nai không làm tốt công tác giám sát sẽ có khả năng bùng phát dịch bệnh, vì trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn rải rác các hộ chăn nuôi dạng nhỏ lẻ và không tiêm phòng đầy đủ. Ngay như TP. Biên Hòa tuy đã có lệnh cấm chăn nuôi gia cầm nhưng thời gian gần đây vẫn xuất hiện nhiều hộ lén lút chăn nuôi ấp nở gia cầm mới và hầu như không được tiêm phòng vắc-xin. Theo tôi, đối với những trường hợp này, nên có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền phường, xã và thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

 

* Đối với những hộ lén lút nuôi và mua bán gia cầm khi phát hiện sẽ xử lý ra sao?

 

- Khi kiểm tra phát hiện những hộ ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm không đảm bảo an toàn dịch bệnh theo Quyết định số 17/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN - PTNT) thì tùy theo mức vi phạm, có thể phạt từ 200 ngàn đồng đến 20 triệu đồng và cho tiêu hủy toàn bộ số lượng gia cầm chăn nuôi trái phép. Với TP. Biên Hòa, để ngăn chặn việc chăn nuôi trái phép, UBND thành phố nên phối hợp đồng bộ từ các phường xuống các khu phố, ấp để có biện pháp quản lý chặt, xử lý nhanh và nghiêm khắc mới có khả năng hạn chế được việc tái phát các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ.

 

* Đồng Nai đã có những biện pháp khẩn cấp gì để ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát, thưa ông?

 

- Để ngăn chặn dịch cúm tái phát, Chi cục thú y tỉnh đã phối hợp UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi các huyện thực hiện đầy đủ việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm. Đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc tiêm phòng cúm gia cầm đợt I năm 2007 với tỷ lệ đạt 98,95% tổng đàn, trong đó có 5 địa bàn tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% là Tân Phú, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu và TX. Long Khánh. Hiện, chi cục đang triển khai tiêm phòng mũi hai cho đàn vịt. Ngoài ra, Chi cục thú y tỉnh còn chỉ đạo các trạm thú y tham mưu cho các phường, xã và ấp điều tra, phát hiện đàn gia cầm ấp nở mới và vận động bà con tiêm phòng đầy đủ; lưu ý các hộ chăn nuôi trong thời điểm này không nên ấp nở đàn gia cầm mới, nên nuôi nhốt và tập trung để giám sát và sát trùng chuồng trại; tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của dịch cúm gia cầm trên thông tin đại chúng để người dân ý thức được trách nhiệm của mình thực hiện đúng theo quy định về chăn nuôi giết mổ gia cầm.

Vịt xiêm của gia đình anh Nguyễn Sĩ Trung ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh từ nơi khác có thể xâm nhập vào Đồng Nai, Chi cục thú y cũng đã phối hợp cùng các cơ quan như: Quản lý thị trường, Công an duy trì 24/24 giờ tại 5 chốt kiểm dịch: Phú Bình (Tân Phú), Phước Thái (Long Thành), quốc lộ 56 (Cẩm Mỹ), cầu Hóa An và cầu Đồng Nai (TP .Biên Hòa). Đồng thời, phối hợp giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, tăng cường kiểm tra các chợ, không cho buôn bán gia cầm sống và giết mổ tại các khu dân cư. Đặc biệt để tránh dịch bệnh xảy ra ở người, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên dùng thực phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; những người phải thường xuyên tiếp xúc với gia cầm phải thực hiện đúng những quy định về đảm bảo vệ sinh.

 

* Theo ông, Chi cục thú y đã chuẩn bị đối phó ra sao khi có xảy ra dịch cúm gia cầm?

 

- Chúng tôi sẽ nhanh chóng phối hợp với các ban, ngành liên quan, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơ sở chăn nuôi, tiến hành khoanh vùng, dập tắt ổ dịch, phun thuốc sát trùng tiêu độc, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh, tránh thiệt hại. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt kinh phí dự kiến phục vụ kế hoạch phòng chống khẩn cấp dịch cúm gia cầm của năm 2007 lên đến hơn 2 tỷ 688 triệu đồng. Đây cũng là sự thuận lợi giúp cho công tác dập tắt dịch sẽ nhanh hơn trong tình huống có xảy ra. Bên cạnh đó, Chi cục sẽ chỉ đạo các chốt kiểm dịch tăng cường công tác kiểm tra nếu phát hiện gia súc xuất, nhập trái phép sẽ cho tiêu hủy ngay để tránh lan tràn dịch bệnh sang những vùng khác.

Hương Giang (thực hiện)

 

 

 

 

Tin xem nhiều