
Nằm trong chương trình hoạt động của tháng hành động vì trẻ em và nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, hôm qua 30-5-2007, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh phối hợp với Nhà thiếu nhi Đồng Nai và huyện Tân Phú đã tổ chức chương trình "Ngày hội tuổi thơ", thu hút đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn Tân Phú đến tham gia. Dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bà Lưu Thị Phượng, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Đồng Nai.
Nằm trong chương trình hoạt động của tháng hành động vì trẻ em và nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, hôm qua 30-5-2007, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh phối hợp với Nhà thiếu nhi Đồng Nai và huyện Tân Phú đã tổ chức chương trình "Ngày hội tuổi thơ", thu hút đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn Tân Phú đến tham gia. Dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bà Lưu Thị Phượng, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Đồng Nai.
* Những nội dung hoạt động chủ yếu trong tháng hành động vì trẻ em năm nay là gì, thưa bà?
- Tháng hành động vì trẻ em của tỉnh diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6 với chủ đề "Trẻ em nghèo - mối quan tâm của chúng ta". UBDSGĐ-TE tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh truyền thông vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác gia đình và trẻ em. Trong đó, UBDSGĐ-TE tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp một ngày lương xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em để góp phần hỗ trợ cho những em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; chăm sóc trẻ khuyết tật; phối hợp trong đôn đốc, giám sát việc thực hiện cuộc vận động xây dựng "Ấp, khu phố, xã, phường phù hợp với trẻ em"; phối hợp tổ chức cho trẻ em ôn tập kiến thức, sinh hoạt hè, vui chơi giải trí một cách thiết thực, an toàn...
* Xin bà cho biết những hoạt động cụ thể được UBDSGĐ-TE tỉnh triển khai trong tháng hành động này?
- Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, UBDSGĐ-TE tỉnh tổ chức tặng 1.100 phần quà (mỗi phần trị giá 50 ngàn đồng) cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. UBDSGĐ-TE tỉnh tiến hành xây dựng và tổ chức trao tặng 22 căn nhà tình thương cho những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (7 triệu đồng/căn). Đặc biệt, điểm nhấn trong tháng hành động vì trẻ em là những hoạt động trong "Ngày hội tuổi thơ" được tổ chức tại Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Định Quán - Tân Phú vào ngày 30-5 nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và an toàn cho các em ở huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn này.
Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, UBDSGĐ-TE tỉnh sẽ triển khai dự án ngôn ngữ trị liệu cho 220 trẻ em sau phẫu thuật sứt môi - hở hàm ếch. Dự án này do Công ty Hwaseung Vina tài trợ, được thực hiện trong 2 năm 2007-2008. UBDSGĐ-TE tỉnh cũng sẽ tổ chức đoàn khảo sát đến các mái ấm, nhà mở ở TP.Hồ Chí Minh để nắm tình hình và đưa các trẻ lang thang là người Đồng Nai hồi gia. Sau khi các em được hồi gia, UBDSGĐ-TE tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các em để phát triển kinh tế gia đình, học nghề, ổn định cuộc sống. Trong dự án "Quà tặng ánh sáng cho trẻ em" do tổ chức ORBIS (Mỹ) tài trợ trong giai đoạn 2006-2009, UBDSGĐ-TE tỉnh sẽ phối hợp với Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện mắt TP.Hồ Chí Minh để khám lọc bệnh và tiến hành phẫu thuật miễn phí các bệnh về mắt cho trẻ em trong tỉnh. Dịp này, 105 em bị sứt môi, hở hàm ếch sẽ được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện răng hàm mặt TP.Hồ Chí Minh...
* Vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã được củng cố về mặt tổ chức và hoạt động. Bà có thể cho biết trong thời gian tới, hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có những gì mới?
- Tháng 3-2007, UBND tỉnh đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Theo đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em là tổ chức sự nghiệp thuộc UBDSGĐ-TE tỉnh, được thành lập nhằm vận động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh và các tổ chức quốc tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Đồng Nai. Trong năm 2007, dự kiến Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ vận động được 5 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí vận động được, Quỹ sẽ sử dụng vào nhiều chương trình hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ kinh phí giúp cho các em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật.
* Thưa bà, chỉ mới trong những ngày đầu mùa hè, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích (đặc biệt là chết đuối và tai nạn giao thông) ở trẻ em. UBDSGĐ-TE tỉnh đã có những biện pháp gì để hạn chế tình trạng này?
- Tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục là vấn đề bức xúc đối với những cơ quan liên quan và những người có trách nhiệm. Vừa qua, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở huyện Trảng Bom làm 5 em học sinh chết, nhiều em bị thương. Về chết đuối, gần đây cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm ở Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Tân Phú, Biên Hòa. Về tình trạng trẻ em bị xâm hại, trên địa bàn Biên Hòa đã xảy ra vụ một trẻ em mới 3 tuổi bị cha dượng đánh gây chấn thương sọ não... Trước tình hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động truyền thông vận động đến cộng đồng để mọi người phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Chúng tôi cũng dự kiến sẽ phối hợp với Sở Thể dục - thể thao tổ chức dạy bơi cho một số đối tượng trẻ em để góp phần hạn chế tình trạng trẻ bị chết đuối. Nhưng vấn đề quan trọng nhất trong phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em là các bậc phụ huynh phải thường xuyên quan tâm chăm lo cho con cái, không được lơ là, chủ quan. Song song đó, toàn xã hội cũng phải vào cuộc với việc quan tâm, tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thì mới hy vọng hạn chế tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em.
* Xin cảm ơn bà!
Ngọc Huế (thực hiện)




![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Chuyện kể sau lần được gặp Bác - Ký ức còn mãi của người Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/cobac_20260514205912.jpg?width=400&height=-&type=resize)









