
Ngày 20 - 5 tới đây, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình: đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới này diễn ra trong bối cảnh đất nước đã hội nhập do đó, yêu cầu đề ra đối với cơ quan quyền lực cao nhất sẽ cao hơn, nặng nề hơn. Tại Đồng Nai, công tác chuẩn bị cho bầu cử như thế nào, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Công Ngôn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh.
Ngày 20 - 5 tới đây, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình: đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới này diễn ra trong bối cảnh đất nước đã hội nhập do đó, yêu cầu đề ra đối với cơ quan quyền lực cao nhất sẽ cao hơn, nặng nề hơn. Tại Đồng Nai, công tác chuẩn bị cho bầu cử như thế nào, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Công Ngôn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh. Ông Ngôn cho biết:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội phân bổ cho Đồng Nai bầu 10 đại biểu Quốc hội khóa XII (trong đó có 6 đại biểu cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu). Để đảm bảo bầu đủ số đại biểu này, Đồng Nai được giới thiệu 18 đại biểu. Số đại biểu ứng cử còn có thể cao hơn do ngoài số đại biểu đề cử còn có những đại biểu tự ứng cử.
Theo hướng dẫn của Trung ương, cơ cấu đại biểu được phân bổ như sau: về cơ cấu định hướng, có 1 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách công tác Quốc hội tại Đồng Nai, 1 đại biểu đại diện cho công nhân viên chức khối công đoàn, 1 đại biểu khối tư pháp (cụ thể là Viện Kiểm sát nhân dân); về cơ cấu hướng dẫn có 2 đại biểu thuộc các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, y tế, lao động - thương binh xã hội và các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ cấu kết hợp do địa phương và Trung ương giới thiệu gồm nữ: 3 đại biểu; người ngoài Đảng: 1 đại biểu; tuổi trẻ: 2 đại biểu; đại biểu tái cử: 3- 4 đại biểu và 1 đại biểu tự ứng cử. Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ I vừa qua, MTTQ tỉnh đã thống nhất về cơ cấu 18 đại biểu ứng cử. Theo đó, cơ cấu đại biểu nữ là từ 8- 10 đại biểu; 6 đại biểu là người ngoài Đảng; 2 đại biểu là người dân tộc Châu Ro và 2 đại biểu thuộc khối kinh tế và từ 1- 2 đại biểu tái cử. Các đơn vị giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm số dư để đến vòng hiệp thương thứ 3 đảm bảo ở mỗi đơn vị bầu cử phải có số dư ít nhất là 2 người. Toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử.
* Với cơ cấu đại biểu như trên, e rằng những người muốn tự ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ khó có cơ hội "lọt" vào danh sách bầu cử?
- Những người được đề cử và tự ứng cử sẽ có những cơ hội như nhau. Bởi ngoài những tiêu chuẩn chung đặt ra cho mỗi đại biểu thì người tự ứng cử còn phải ý thức rất rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Nếu hồ sơ của người tự ứng cử phù hợp, Ủy ban bầu cử sẽ chuyển hồ sơ sang Ủy ban MTTQ. Ủy ban MTTQ có nhiệm vụ liên hệ với nơi làm việc hoặc nơi cư trú của người ứng cử để lấy ý kiến cử tri nơi đó. Lấy ý kiến xong, Ủy ban MTTQ sẽ xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Kết quả hội nghị hiệp thương lần này là kết quả cuối cùng để lập danh sách giới thiệu chính thức những người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Quyền bầu cử, lựa chọn đại biểu sẽ thuộc về cử tri. Người ứng cử và người tự ứng cử đều có các bước chuẩn bị như nhau và cơ hội như nhau.
* Người tự ứng cử phải hoàn tất những thủ tục gì, thưa ông?
- Muốn tự ứng cử, người có đủ tiêu chuẩn đến Ủy ban bầu cử tỉnh (có văn phòng đặt tại Khu Liên hợp văn hóa- thể thao tỉnh) nhận hồ sơ ứng cử. Hồ sơ này gồm có đơn xin ứng cử; sơ yếu lý lịch có chứng thực của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người tự ứng cử công tác và UBND phường, xã nơi người tự ứng cử cư trú (nếu người tự ứng cử không làm việc ở cơ quan nào thì chỉ chứng thực ở chính quyền địa phương nơi cư trú); bản tóm tắt tiểu sử; ba tấm ảnh màu 4x6cm. Đến 17 giờ ngày 16- 3- 2007 là hạn chót nộp hồ sơ của cả người được đề cử và người tự ứng cử.
* Tuy nhiên, thực tế cho thấy người được đề cử vẫn có nhiều lợi thế hơn người tự ứng cử. Vậy, MTTQ có động thái nào để khuyến khích những người có năng lực, trình độ tự ứng cử?
- Mặt trận rất hoan nghênh những người tự thấy mình có đủ điều kiện tham gia hoạt động Quốc hội. Thông qua việc phổ biến, tuyên truyền Luật bầu cử và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, Mặt trận đều khuyến khích những đối tượng này. Và những ai cảm thấy mình có đủ điều kiện để tham gia công tác Quốc hội, MT sẽ sẵn sang giúp đỡ những thủ tục cần thiết để tự ứng cử.
* Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Phượng (thực hiện)

![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










