
Với các doanh nghiệp trong nước, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO thì niềm vui và nỗi lo dường như ngang nhau, thậm chí sự dè dặt, lo lắng có phần trội hơn. Thế nhưng với các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN), dù sản xuất hàng tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu thì niềm vui của họ dường như lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn một số Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại Đồng Nai...
Với các doanh nghiệp trong nước, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO thì niềm vui và nỗi lo dường như ngang nhau, thậm chí sự dè dặt, lo lắng có phần trội hơn. Thế nhưng với các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN), dù sản xuất hàng tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu thì niềm vui của họ dường như lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn một số Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại Đồng Nai...
 |
| Ông Sooksunt Jiunjaisswang Leng. |
Ông Sooksunt Jiunjaisswang Leng, TGĐ Công ty CP Việt
Nam : "CP đã chuẩn bị cho hội nhập bằng sản phẩm sạch và an toàn"
* Việc VN chính thức gia nhập WTO, liệu có ảnh hưởng gì đến sản xuất - kinh doanh của CP không ?
- Với CP giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhưng lâu dài thì không. Bởi CP đã chuẩn bị cho việc hội nhập WTO của Việt Nam bằng sản phẩm sạch và an toàn. Tôi tin người tiêu dùng VN sẽ chọn các sản phẩm sản xuất trong nước, trong đó có sản phẩm của CP.
* Vậy CP có phải điều chỉnh lại chiến lược phát triển của mình không?
- Chủ trương của CP không có gì thay đổi vì CP đầu tư vào VN đã 11 năm và CP không thể phát triển một mình. CP khuyến khích phát triển hợp tác với nông dân để cùng tạo ra thu nhập. CP tự hào là mình đã thiết lập được mối quan hệ tốt và tạo ra chu trình sản xuất khép kín với nông dân từ khâu xây dựng chuồng trại, chuyển giao kỹ thuật, con giống và lo đầu ra cho sản phẩm. Mối quan hệ này phải tiếp tục giữ vững và phát triển trong tương lai. Tôi nghĩ trong vòng 5 năm tới CP sẽ đầu tư đạt mức 1 - 1,5 tỷ USD.
* Hoạt động ở lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn, có lẽ ông có kinh nghiệm từ đất nước Thái Lan của mình để chia sẻ với Việt Nam khi hội nhập WTO?
- Tôi nghĩ Việt Nam là nước có nền nông nghiệp thuận lợi, đa số dân vẫn còn sinh sống ở lĩnh vực này. Vì vậy, Nhà nước nên đầu tư nhiều hơn cho nông dân - nông thôn - nông nghiệp. Bởi, nhà ĐTNN đến đây trước hết vì lợi ích của họ; mặt khác công nghiệp có phát triển thì cũng ở mức độ nhất định nào đó, cho nên sự phát triển bền vững chính là sự giàu mạnh của khu vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Thái Lan cũng đã phải trả giá và rút ra kinh nghiệm cho mình về bài học này.
TGĐ Nhà máy thép BlueScope Andrew Heycott (KCN Biên Hòa II) : "Công việc làm ăn của chúng tôi vẫn thuận lợi hơn khi VN gia nhập WTO"
 |
| Ông Andrew Heycott. |
* Ông có thể chia sẻ với chúng tôi điều gì trong quá trình làm ăn tại Việt Nam?
- BlueScope Steel thâm nhập thị trường Việt Nam được hơn 12 năm và đến nay đã xây dựng được một đội ngũ bán hàng bền vững. Vì vậy, chúng tôi hiểu rất rõ nhu cầu về thép của thị trường Việt Nam và điều đó đã giúp chúng tôi đưa ra những giải pháp về sản phẩm có thể đáp ứng tối đa nhu cầu này. Trong thời gian qua, Nhà máy của chúng tôi tại Đồng Nai đã hoạt động rất tốt. Theo tôi, trong lĩnh vực này, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự tích cực và ủng hộ đối với các nhà đầu tư như chúng tôi. Thêm vào đó nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững và sự gia tăng nhanh chóng trong lĩnh vực kinh tế tư nhân của Việt Nam làm cho đất nước trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư của BlueScope Steel.
* Theo ông những thuận lợi và thách thức mà BlueScope Steel Vietnam gặp phải là gì khi Việt Nam gia nhập WTO?
- Khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, sẽ tạo ra cơ hội để tăng các mặt hàng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo công ăn việc làm và sự tăng trưởng kinh tế. Những kế hoạch phát triển của chúng tôi tại Việt Nam minh chứng rằng công việc làm ăn của chúng tôi vẫn thuận lợi hơn khi Việt Nam gia nhập WTO.
Tổng giám đốc Nike tại Việt Nam Amada Tucker : "Việt Nam có quyền đảm bảo rằng các nước nhập khẩu sẽ không phân biệt đối xử và áp dụng các biện pháp trái luật WTO"
* Thưa bà, Nike là một công ty đến từ Hoa Kỳ, vậy sự kiện Việt Nam gia nhập WTO có làm cho bà quan tâm?
- Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO trong năm nay là một sự kiện quan trọng đối với Việt Nam nói chung và đối với Nike chúng tôi nói riêng. Bởi Hoa Kỳ cũng sẽ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam. Điều này đảm bảo việc Hoa Kỳ sẽ dành cho Việt Nam mức thuế giống như các đối tác thương mại khác và kế hoạch đặt hàng của chúng tôi ở Việt Nam ổn định hơn. Một lý do khác là gia nhập WTO sẽ loại bỏ hạn ngạch dệt may mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng các mặt hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ không bị áp dụng các hạn chế khác ví dụ như các thủ tục chống bán phá giá.
 |
| Bà Amada Tucker. |
* Vậy thưa bà, ngành gia công giày ở Việt
Nam, trong đó có Nike, sẽ gặp thuận lợi hay khó khăn khi VN gia nhập WTO?
- Nike sẽ có cơ hội mở rộng bán hàng ở Việt Nam về mặt tiếp cận thị trường và đặc biệt về những cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nhiều cơ hội khác nữa. Và Việt Nam sẽ được sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Vì Việt Nam hiện nay chưa là thành viên của WTO nên thường không được đối xử công bằng (phù hợp với thông lệ quốc tế) khi các nước khác áp dụng các biện pháp thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Với tư cách là thành viên của WTO, Việt Nam có quyền đảm bảo rằng các nước nhập khẩu sẽ không phân biệt đối xử và áp dụng các biện pháp trái luật WTO. Điều này đặc biệt hữu dụng đối với Nike vì chúng tôi đang đối mặt với việc kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn với hàng xuất khẩu giày dép và may mặc sang các nước Mỹ Latinh và châu Âu.
* Dự đoán của bà về ngành giày của Việt Nam, liệu rằng sắp tới các nhà đầu tư về giày dép có tiếp tục đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực này không?
- Tôi tin tưởng với những cam kết của Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy quyền kinh doanh, phân phối, minh bạch trong kinh doanh và hạ tầng, cũng như cải cách pháp luật, sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn đầu tư vào Việt Nam, cũng như ngành giày dép nói riêng.
K.Loan (thực hiện)