
Nhân 30 năm thành lập Đài PT-TH Đồng Nai, từ ngày 2-9-2006, ĐN-RTV sẽ thực hiện một bước cải tiến mới về thời gian phát sóng, cơ cấu, nội dung, chất lượng chương trình. Đợt cải tiến này nhằm mục tiêu phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của từng nhóm đối tượng khán giả. Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Mai Sông Bé, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai về những đổi mới của chương trình thời sự.
Nhân 30 năm thành lập Đài PT-TH Đồng Nai, từ ngày 2-9-2006, ĐN-RTV sẽ thực hiện một bước cải tiến mới về thời gian phát sóng, cơ cấu, nội dung, chất lượng chương trình. Đợt cải tiến này nhằm mục tiêu phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của từng nhóm đối tượng khán giả. Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Mai Sông Bé, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai về những đổi mới của chương trình thời sự.
* Phóng viên: Được biết, chương trình thời sự và các chương trình giải trí của ĐN-RTV không chỉ được khán giả trong tỉnh quan tâm mà theo những chỉ số điều tra khán giả cho thấy còn thu hút một lượng người xem khá đông đảo ở TP. Hồ Chí Minh và trong khu vực. Khán giả đã quen với giờ phát sóng, vậy tại sao phải đổi, thưa ông?
- Ông Mai Sông Bé: Quyết định thay đổi giờ phát sóng một loạt các chương trình của đài kể từ ngày 2-9, trong đó có chương trình thời sự (TS) là tính toán đã được đài bàn bạc, cân nhắc trong một thời gian dài và dựa trên những số liệu điều tra nhu cầu, tâm lý, thói quen của từng nhóm đối tượng khán giả khác nhau do chúng tôi đặt hàng Công ty TNS - một công ty chuyên môn độc lập của nước ngoài thực hiện (và hiện là công ty duy nhất ở Việt Nam làm công việc này).
Sau 3 tháng theo dõi chỉ số khán giả của truyền hình Đồng Nai do Công ty TNS cung cấp và so sánh đối chiếu với chỉ số khán giả của các đài trong khu vực, chúng tôi đã họp bàn với các bộ phận chuyên môn, tư vấn và quyết định điều chỉnh thời gian phát sóng thời sự và các chương trình giải trí để nhằm đẩy nhanh sự tăng trưởng của chỉ số khán giả xem đài. Đây là một bước đổi mới trong tổng thể chiến lược phát triển của Đài Đồng Nai trong giai đoạn 2006-2010.
Quan điểm của chúng tôi trong đợt cải tiến này là ưu tiên khai thác một cách có hiệu quả nhất "giờ vàng" trên sóng truyền hình, nhưng đồng thời có thể tạo ra những "giờ vàng" khác nếu biết đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
* Vậy cụ thể giờ phát sóng chương trình thời sự và chương trình giải trí của ĐN-RTV sẽ thay đổi ra sao?
- Nhìn chung, chương trình TS sáng và trưa không có sự thay đổi lớn về giờ phát sóng. Sáng vẫn là bắt đầu từ 5 giờ 30 trên kênh ĐN1 (phát lại lúc 8 giờ 30 trên ĐN2) thay vì phát lại lúc 8 giờ trên ĐN1 như hiện nay; trưa: 11giờ 30 (phát lại 12 giờ 20 ĐN2). Riêng chương trình TS buổi tối sẽ được đẩy lên sớm hơn 1 tiếng. Trước đây, như các bạn đã biết là sau khi tiếp sóng chương trình thời sự VTV, kênh ĐN1 sẽ tiếp tục luôn chương trình TS của ĐN-RTV (khoảng từ 19 giờ 40), nay chương trình TS sẽ phát vào lúc 18 giờ 30 (trước thời sự của VTV và HTV) và nếu khán giả nào chưa kịp theo dõi thì có thể xem lại chương trình TS trên kênh ĐN2 vào lúc 20giờ 40 (thay vì phát lại sau 22 giờ như trước đây).
* Đó là về giờ phát sóng, nhưng cái mà người xem quan tâm hơn là liệu chất lượng, nội dung, "chất thời sự" của chương trình có gì mới, thưa ông?
- Tôi hoàn toàn đồng ý! Phương châm và yêu cầu đặt ra cho chương trình TS của ĐN-RTV mà chúng tôi luôn xác định gói gọn trong 4 chữ: "nhanh, đúng, trúng và đời" hơn. Thời sự phải nhanh nhạy, tức thời là yêu cầu tất nhiên, còn "đúng" ở đây là thông tin phải đảm bảo đúng định hướng, "trúng" là tính chính xác và "đời" là phải gắn với hơi thở cuộc sống, xã hội; quan tâm những vấn đề dân sinh, dân chủ, quyền lợi thiết thực, chính đáng của người dân. Tất nhiên, cùng với thay đổi giờ phát sóng thì nội dung, chất lượng chương trình thời sự và các chương trình giải trí cũng phải đổi mới.
Còn chương trình chiếu phim buổi tối trên ĐN1 vẫn giữ giờ như hiện nay. Trước đó sẽ là chương trình ca nhạc, giải trí, thể thao hấp dẫn khác, được phát sóng ngay sau chương trình thời sự VTV. Chương trình chiếu phim trên ĐN2 buổi trưa được phát sóng lúc 11 giờ thay vì 11 giờ 30 phút như hiện nay. Còn chương trình chiếu phim buổi sáng trên ĐN1 không có gì thay đổi, riêng chương trình chiếu phim trên ĐN2 sẽ phát sóng lúc 7 giờ sáng thay vì 8 giờ 30 phút như hiện nay. Chương trình phim truyện 19 giờ trên ĐN2 vẫn giữ nguyên như hiện nay và chương trình "Tôi yêu phim truyện Việt Nam" sẽ phát lúc 21 giờ 40 phút thay vì 21 giờ như hiện nay.
Việc phát sóng bản tin chính của đài (chương trình TS buổi tối) sớm hơn trên 1 tiếng và sớm hơn chương trình TS đài quốc gia, đài TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp phát huy tốt hơn hình thức phát sóng thời sự trực tiếp trong cạnh tranh thông tin (với người xem truyền hình hiện nay hầu như không còn khái niệm ranh giới địa lý trong thông tin). Tin tức của ĐN- RTV sẽ đến với người xem nhanh hơn, sớm hơn.
Tuy nhiên, chương trình truyền hình là sản phẩm của một quy trình sản xuất đồng bộ và khép kín. Do đó, dù chỉ phát sóng sớm hơn lên 80 phút nhưng đòi hỏi đội ngũ biên tập, đạo diễn, những người làm thời sự và cùng với đó là một loạt các bộ phận kỹ thuật, sản xuất chương trình, phát thanh viên... cũng phải thay đổi cả một nếp làm việc vốn đã trở thành thói quen lâu nay. Chẳng hạn với một sự kiện thời sự diễn ra vào buổi chiều thì giờ đây phóng viên không thể chờ về đài mới ngồi viết mà phải viết ngay tại hiện trường, tại hội nghị... mới kịp phát sóng. Các bộ phận khác cũng phải luôn trong tư thế phải "chạy" như thế... Rồi còn một yếu tố hết sức quan trọng đó là phương tiện kỹ thuật, hậu kỳ cũng phải chuyển đổi phong cách làm việc... Tuy nhiên, vượt khó bằng yếu tố con người vốn vẫn là truyền thống của ĐN-RTV.
* Xin cảm ơn ông và chúc đợt cải tiến, đổi mới này của ĐN-RTV sẽ mang lại những kết quả mong muốn.
P.V (thực hiện)














