
Vai trò của MTTQ ngày càng được khẳng định là một tổ chức tập hợp các lực lượng vào khối đoàn kết thống nhất của dân tộc, thực hiện vai trò giám sát, là nơi gởi gắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân làm nòng cốt trong công tác xã hội -từ thiện. Những hoạt động đó được thể hiện rõ nét trong năm 2005. Để hiểu thêm vấn đề này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Vai trò của MTTQ ngày càng được khẳng định là một tổ chức tập hợp các lực lượng vào khối đoàn kết thống nhất của dân tộc, thực hiện vai trò giám sát, là nơi gởi gắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân làm nòng cốt trong công tác xã hội -từ thiện. Những hoạt động đó được thể hiện rõ nét trong năm 2005. Để hiểu thêm vấn đề này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Chiến cho biết:
- Năm 2005, chỉ riêng Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được trên 1,7 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Công tác xã hội- từ thiện của MTTQ và các tổ chức thành viên còn có nhiều hoạt động rất đa dạng và phong phú. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã xây dựng được trên 2.000 căn nhà tình thương với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Và rất đáng mừng, đến nay, Đồng Nai có 31 xã, phường, thị trấn được công nhận đã xóa xong nhà dột nát cho người nghèo. MTTQ tỉnh và một số huyện như: Long Thành, Nhơn Trạch, Định Quán, Xuân Lộc và TX. Long Khánh, TP.Biên Hòa đã vận động và trao được trên 2.300 suất học bổng với số tiền lên đến trên 1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên. Chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc đi bộ với hơn 5.400 người tham gia để ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam; tổ chức chương trình tặng 56 ngàn phần quà nhân các dịp lễ, Tết cho đồng bào nghèo, các gia đình chính sách với số tiền lên đến trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, đơn vị khác như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Khuyến học, các cơ quan báo, đài trong tỉnh cũng đã vận động được hàng chục tỷ đồng để trao học bổng, cứu trợ, giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, khám chữa bệnh, mổ mắt miễn phí... Năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh còn vận động được trên 2,4 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân động đất, sóng thần ở khu vực các nước Đông Á.
* Phóng viên (PV): Ngoài những mặt công tác đó, với sự vận động của tổ chức Mặt trận, đông đảo các tầng lớp nhân dân còn tham gia nhiều chương trình phúc lợi xã hội khác?
- Ông Nguyễn Xuân Chiến (N.X.C): Đó là việc nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 160 km đường giao thông, nạo vét trên 150 km kênh mương, cống rãnh tạo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tưới tiêu cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia "Nước sạch và vệ sinh môi trường", đông đảo các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia phát quang bụi rậm, trồng mới trên 25 ngàn cây rừng.
* P.V: Nhiều người biết rõ MTTQ là tổ chức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vậy Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát huy thế mạnh này bằng cách nào?
- Ông N.X.C: Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức khác trong tỉnh luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được an tâm sinh hoạt theo phong tục, lễ giáo truyền thống cũng như phát huy khả năng, lợi thế của bà con trong xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của gia đình, quê hương, đất nước.
Năm 2005, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo được triển khai thực hiện tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho đồng bào có đạo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Các hoạt động lễ nghi tôn giáo được Ủy ban MTTQ, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ tổ chức đúng khuôn khổ pháp luật. Từ đó, đồng bào vùng giáo đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện, tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đối với chính sách dân tộc, ngoài đầu tư trên 17 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi như: Xây tặng 60 căn nhà tình thương, nhà văn hóa ở huyện Long Thành, cầu treo ở huyện Tân Phú. Tỉnh còn tặng học phí, học bổng, chăm lo chỗ ăn ở, sinh hoạt cho hàng ngàn học sinh, sinh viên dân tộc của tỉnh đang theo học tại các trường trong cả nước.
Một thành viên quan trọng của tổ chức Mặt trận là Hội Nông dân năm qua cũng đã tích cực phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, doanh nghiệp tổ chức 763 lớp tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi và 179 cuộc hội thảo thu hút 60 ngàn lượt hội viên tham dự. Hội còn chủ động tổ chức liên kết "4 nhà" giúp nông dân mua trả chậm trên 5.700 tấn phân bón, 23 tấn lúa giống, trên 28 ngàn cây giống; giúp nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. 171/171 trung tâm học tập cộng đồng của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tạo điều kiện cho hơn 657 ngàn lượt người đến học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, năm 2005 có 76 ngàn người được giải quyết việc làm, trong đó ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, nhiều lao động còn được tổ chức Mặt trận, đoàn thể tạo điều kiện, giới thiệu việc làm tại chỗ thông qua các tổ hợp tác kinh doanh, sản xuất của các Hội, Đoàn. Đến nay, tỷ lệ người trong độ tuổi tham gia các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh đạt trên 85%. Đây là con số khá cao, rất đáng khích lệ.
* P.V: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức phát huy quyền làm chủ của nhân dân ra sao?
- Ông N.X.C: Ngoài phối hợp tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri theo định kỳ, MTTQ tỉnh còn chủ động tổ chức giám sát việc tham gia công tác vận động tuyển quân và cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban của HĐND tỉnh khảo sát, giám sát trên 50 đợt trên các lĩnh vực. Ban thường trực Ủy ban MTTQ các xã trong tỉnh đã tổ chức và tham gia hòa giải trên 1.000 vụ mất đoàn kết nội bộ trong cộng đồng dân cư.
Đặc biệt, năm 2005, MTTQ cấp huyện trong tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của người dân đối với chủ tịch HĐND và UBND của 78 phường, xã, thị trấn. Người dân cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 374 trưởng ấp, khu phố. Có 5 trưởng ấp ở hai huyện Vĩnh Cửu và Long Thành số phiếu tín nhiệm đạt dưới 50% nên bị đề nghị thay thế.
* P.V: Năm 2005 là năm mà Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nét đổi mới khi chủ động tổ chức nhiều chương trình phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Ông có thể cho biết rõ thêm?
- Ông N.X.C: Năm qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các chương trình, kế hoạch hợp tác, ký kết liên tịch với các đơn vị như: Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em, các sở: Lao động thương binh và xã hội, Y tế, Tài nguyên - môi trường và các cơ quan thông tin đại chúng.
Việc hợp tác, ký kết này là nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mỗi bên. Đây được coi là một trong những cách làm mới của tổ chức Mặt trận nhằm ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của chúng ta.
* P.V: Còn năm 2006, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VIII, tổ chức Mặt trận cần làm gì để góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
- Ông N.X.C: Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xác định năm 2006 đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể là động viên nhân dân phát huy nguồn lực và tài năng, ra sức phát triển sản xuất, kinh doanh, mở mang ngành nghề, thu hút lao động, đào tạo nghề. Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch "7 tăng, 4 giảm" trên địa bàn dân cư. Bên cạnh, Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân cùng với Mặt trận các cấp giám sát cán bộ, công chức, đảng viên; tố cáo và tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lợi dụng chức quyền nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân; cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hiệp thương và thống nhất hành động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên.
* P.V: Xin cám ơn ông!
Phong Vũ (thực hiện)















