Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc chiến chống giặc lửa: Tập trung phòng ngừa, sẵn sàng trực chiến

10:09, 17/09/2010

Từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, gây thiệt hại về tài sản cho người dân, doanh nghiệp cao gấp nhiều lần so với trước. Trước diễn biến phức tạp này, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng PC66) Công an tỉnh đã đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa và ngăn chặn giặc lửa, góp phần bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế, xã hội ở Đồng Nai.

Từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, gây thiệt hại về tài sản cho người dân, doanh nghiệp cao gấp nhiều lần so với trước. Trước diễn biến phức tạp này, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng PC66) Công an tỉnh đã đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa và ngăn chặn giặc lửa, góp phần bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế, xã hội ở Đồng Nai.

 

* Diễn biến phức tạp

 

Theo báo cáo của Phòng PC66, trong 8 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 36 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 12 người, thiệt hại tài sản trên 166 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2009 chỉ tăng 6 vụ, người chết không tăng, người bị thương tăng 7, tài sản thiệt hại lại tăng trên 153 tỷ đồng (tính trong 6 tháng đầu năm), nhưng tính riêng 3 tháng gần đây lại giảm trên 144 tỷ đồng. Trong số các vụ cháy xảy ra, địa bàn các huyện gia tăng số vụ cháy, khu vực doanh nghiệp nước ngoài và khu dân cư chiếm tỷ lệ cao. Qua thực tế này, Phòng PC66 nhận định các vụ cháy nổ lớn có nguy cơ tiềm ẩn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguy cơ này càng lớn ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do quá trình sản xuất có sử dụng các nguyên liệu dễ cháy như: gỗ, bông vải sợi, hóa chất, nhựa... Điển hình như vụ cháy gây thiệt hại trên 144 tỷ đồng tại Công ty Samil Vina (ở khu công nghiệp Long Thành) vào đầu năm nay. Công ty có vốn 100% Hàn Quốc này chuyên sản xuất vải, trong quá trình sản xuất lửa phát cháy từ khu đốt lò hơi, sau đó lan ra và thiêu rụi khoảng 4.000m2 nhà xưởng chỉ trong vài giờ.

 

Các đơn vị tham dự hội thao PCCC do Phòng PC66 tổ chức ngày 14-9.

Thượng tá Văn Quyết Thắng, Trưởng phòng PC66 cho biết: "Nếu các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp..., vận dụng hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì thiệt hại sẽ được hạn chế nhiều khi chẳng may xảy ra hỏa hoạn. Theo phương châm này, khi xảy ra cháy thì ngay tại hiện trường phải có nhiều người cùng chung tay chữa cháy với việc tận dụng những phương tiện sẵn có; việc chữa cháy tại chỗ phải thực hiện theo phương án chữa cháy đã được phổ biến rộng rãi và chỉ huy bởi những người đã được tập huấn qua công tác PCCC phổ thông". Thượng tá Thắng cho biết thêm, tuy có những doanh nghiệp bị thiệt hại nặng khi xảy ra hỏa hoạn, nhưng thực tế cho thấy cũng có nhiều doanh nghiệp chỉ bị thiệt hại nhẹ khi xảy ra cháy. Đó là nhờ các doanh nghiệp này áp dụng tốt phương pháp chữa cháy "4 tại chỗ", khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến nơi thì vụ cháy đã được dập tắt. Và, nguy cơ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn luôn rình rập ở các khu dân cư, nơi tập trung đông người, doanh nghiệp, chợ búa... khi các nơi này lơ là trong công tác PCCC tại chỗ. Nhất là ở các doanh nghiệp thường xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động; các doanh nghiệp cắt xén lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ của mình, thì khó thể ngăn chặn giặc lửa kịp thời nếu chẳng may xảy ra cháy.

 

* Tập trung phòng ngừa

 

Với cơ sở vật chất kinh tế - xã hội phát triển như hiện nay thì nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất kể mùa mưa hay mùa khô. Do vậy, ngay từ đầu năm 2010 này, Phòng PC66 đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ  đạo toàn diện công tác PCCC trên toàn tỉnh năm 2010 như: kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC ; kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện PCCC; kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy đối với lực lượng chuyên nghiệp; văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện "Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 12 năm 2010"...

 

Từ ngày 20-8, Phòng PC66 đã tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4-10" với hoạt động cụ thể là kiểm tra nghiệp vụ đối với lực lượng PCCC cơ sở. Đây là yêu cầu bắt buộc mà các cơ quan, doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm chỉ đạo. Nội dung cụ thể là: kiểm tra thực tế đội hình tổng hợp 300m chữa cháy cứu người, cứu tài sản đối với khối phường, xã và các cơ quan, doanh nghiệp. Hoạt động này kéo dài đến hết tháng 9. Cũng trong tháng 9 này, Phòng PC66 tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các khu chợ trên toàn tỉnh, với các yêu cầu: kiểm tra công tác tự tổ chức PCCC của các ban quản lý chợ; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện... trong chợ và mọi việc liên quan đến phòng chống cháy nổ. Công tác kiểm tra được thực hiện công khai hoặc đột xuất và đặt tình huống để lực lượng PCCC chợ giải quyết. Thượng tá Văn Quyết Thắng cho biết thêm, công tác PCCC luôn được chú ý, tập trung ở các khu vui chơi, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nơi tập trung đông người...

 

Cảnh sát PCCC dập lửa tại một công ty ở KCN Biên Hòa 2.

Phòng PC66 cũng tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện về PCCC trong quần chúng. Ban lãnh đạo Phòng PC66 coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc vận động toàn dân phòng cháy và chữa cháy. Từ đầu năm đến nay, PC66 đã mở được 79 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, với trên 3.000 người tham gia học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra hướng dẫn về PCCC cũng được tăng cường. Kết quả đã có trên 1.300 cơ sở được kiểm tra, lập biên bản vi phạm 286 trường hợp. Công tác kiểm tra an toàn PCCC đến nay đã đi vào nề nếp, đảm bảo về chất lượng nội dung biên bản, số lượt kiểm tra. Qua đó kịp thời giúp cơ sở phát hiện và khắc phục những thiếu xót có thể dẫn đến nguyên nhân cháy nổ. Đồng thời, tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ kiểm tra với các đội PCCC khu vực, Ban quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị chức năng, không để xảy ra tình trạng bỏ sót cơ sở, địa bàn. Tuy nhiên, Phòng PC66 nhận thấy vẫn có một số tồn tại như: chưa phát hiện hết những nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ ở một số cơ sở, doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại; một số trường hợp ảnh hưởng an toàn PCCC chưa được xử lý cương quyết. Nhưng với những nỗ lực tập trung phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu chống giặc lửa của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC66 phấn đấu bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Thanh Toàn

 

 

 

 

Tin xem nhiều