Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Xuân Lộc: Quyết liệt đấu tranh làm giảm tội phạm về ma túy

09:08, 15/08/2010

Hơn 10 năm trước, huyện Xuân Lộc chỉ có một số ít đối tượng sử dụng thuốc phiện, tập trung chủ yếu ở trung tâm các xã có điều kiện kinh tế phát triển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, khi hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn đều có tệ nạn ma túy.

Hơn 10 năm trước, huyện Xuân Lộc chỉ có một số ít đối tượng sử dụng thuốc phiện, tập trung chủ yếu ở trung tâm các xã có điều kiện kinh tế phát triển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, khi hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn đều có tệ nạn ma túy.

 

*  Tội phạm ma túy phức tạp

 

Trung tá Châu Văn Luyện, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Đội CSĐTTPMT) huyện Xuân Lộc, cho biết: "Địa bàn huyện có đông dân nhập cư từ nhiều vùng miền, nhất là bà con Việt kiều từ Campuchia về sinh sống. Đây là điều kiện cho bọn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, khiến tệ nạn ma túy trên địa bàn Xuân Lộc ngày càng phức tạp". Nếu trước kia các đối tượng chỉ mua bán nhỏ lẻ, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi mua bán lưu động, thì nay đã xuất hiện nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Cụ thể như: một số phụ nữ lợi dụng việc có thai hay nuôi nhỏ (pháp luật cho phép hoãn thi hành án trường hợp mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) để mua bán ma túy, sử dụng trẻ em vào việc mua bán ma túy..., gây khó khăn cho việc truy bắt và xử lý của cơ quan công an.

Công an huyện Xuân Lộc được khen thưởng về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Theo báo cáo của Đội CSĐTTPMT, tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện được chia thành hai nhóm đối tượng. Thứ nhất, loại tội phạm mua bán trái phép ma túy (heroin, thuốc lắc...) do các đối tượng nghiện hút thực hiện. Số này để có tiền thỏa mãn cơn ghiền ngày càng lên "đô", chúng mua ma túy về phân nhỏ sử dụng và bán cho bạn nghiện để kiếm lời. Thứ hai, loại tội phạm ma túy cần sa. Đối tượng này chủ yếu là Việt kiều Campuchia, thấy trồng cây cần sa thu lợi cao hơn cây trồng khác nên tham gia trồng, tàng trữ và mua bán nhằm thu lợi bất chính. Trung tá Luyện cũng cho biết, số đối tượng mỗi ngày sử dụng ma túy từ 1 - 5 lần ở Xuân Lộc chiếm tỷ lệ 30%, số này hoàn toàn lệ thuộc vào ma túy. Điều đáng ngại hơn là hiện nay đã xuất hiện đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp và thuốc tân dược liều cao nhằm thay thế chất ma túy.

 

Có thể nói, phương thức mua bán chất ma túy ngày càng tinh vi, thì người nghiện ma túy ở Xuân Lộc cũng ngày càng đa dạng về đối tượng. Nếu vào giai đoạn từ năm 1998-2000, huyện chỉ có người lớn tuổi nghiện hút, thì từ những năm 2000 cho đến nay, đối tượng nghiện lại là các thanh thiếu niên, chủ yếu là các thành phần không nghề nghiệp, thanh niên hư hỏng. Cá biệt ở xã Xuân Hiệp, một gia đình có 4 người con thì cả 4 đều nghiện ma túy. Trong đó có 3 người đã nhiễm HIV, 2 người đã chết vì AIDS, 2 người còn lại phải vào vòng lao lý vì sử dụng và mua bán ma túy.

 

*  Những biện pháp đấu tranh kiềm chế

 

Xác định những khó khăn như trên, 5 năm qua (2005-2010), Công an huyện đã tham mưu xây dựng 15 kế hoạch truy quét tội phạm về ma túy, tập trung vào các địa bàn phức tạp, trọng điểm. Như năm 2006, công an đã phát hiện 16 vụ với 28 đối tượng, lập hồ sơ đề nghị truy tố 6 vụ, 11 bị can và xử lý hành chính 10 vụ với 17 đối tượng. Nhờ đó, các năm tiếp theo như: 2007, 2008 và 2009, các vụ phạm pháp về ma túy đã giảm đáng kể, mỗi năm chỉ xảy ra từ 8 - 9 vụ. Công an huyện cũng lập hồ sơ, đề nghị truy tố hàng chục vụ với hơn 20 bị can, thu giữ 33 cục heroin, 400 tép heroin, 28 liều thuốc phiện, hơn 182kg cần sa khô, 1.200 viên thuốc lắc, gần 100 triệu đồng... Ngoài ra, Đội CSĐTTPMT còn thường xuyên phối hợp tổ chức rà soát việc lén lút trồng cây cần sa trên địa bàn. Qua đó, công an phát hiện 24 vụ trồng cây cần sa, nhổ bỏ và tiêu hủy hơn 20 ngàn cây, lập hồ sơ đề nghị truy tố 4 vụ, xử lý hành chính 20 vụ...

 

Tội phạm về ma túy bị TAND huyện Xuân Lộc đưa ra xét xử.

Công tác phòng ngừa và đấu tranh về tội phạm ma túy ở huyện Xuân Lộc nhờ được thực hiện rộng khắp trên các lĩnh vực, các điểm mua bán ma túy được phát hiện xử lý kịp thời, nên đã góp phần làm giảm đáng kể đối tượng nghiện, cũng như tội phạm ma túy, đặc biệt không để hình thành các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Ngọc Hoàng

 

 

Tin xem nhiều