Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 5: Đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro

10:08, 13/08/2010

Dù bị chặn đường tiếp tế lương thực, nhiều tổ chức bị tan rã, nhưng các nhóm Fulro ở trong rừng vẫn ra sức hoạt động chống phá.

Dù bị chặn đường tiếp tế lương thực, nhiều tổ chức bị tan rã, nhưng các nhóm Fulro ở trong rừng vẫn ra sức hoạt động chống phá.

 

* Quận trưởng Jrawơng thoát chết

 

Tại Xuân Lộc, từ ngày 15 đến 20-9-1978, lực lượng vũ trang tập trung truy quét phía Đông tỉnh lộ số 3. Ngày 16-9, lực lượng truy quét chạm địch tại rẫy Cà Tum và nổ súng. 6 tên Fulro bỏ chạy, ta thu tại hiện trường 2 lựu đạn, 1 la bàn, 1 bộ quần áo có gắn phù hiệu Fulro, 1 cờ lệnh Fulro. Tiếp tục truy kích, 10 giờ cùng ngày, tên trung úy, trưởng phòng 3 (hành quân) KM Hưu Kon Đời, tiểu khu Goong Car đã ra hàng. Khai thác KM Hưu Kon Đời, lực lượng truy quét biết tên Điểu Lý (tức KLý), quận trưởng kiêm chi khu trưởng chi khu Jrawơng (huyện Xuân Lộc) cùng 8 tên khác đang ẩn nấp trong hang núi Chứa Chan. Bộ đội và công an, du kích liền tổ chức bao vây vòng ngoài.

 

Đoàn bác sĩ Công an tỉnh khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc ở huyện Tân Phú.

KM Hưu Kon Đời đã dẫn đường cho lực lượng mũi nhọn tấn công vào hang núi. Nhưng do địa hình hiểm trở, nhiều bộ đội, trinh sát phải dùng dây leo lên vách đá dựng đứng. Không quen địa hình, lực lượng truy quét bị lộ, bọn Fulro ở hang liền ra sức chống trả. Ta dùng lựu đạn cay đánh vào nhưng hang núi có nhiều ngách ăn thông với nhau, lựu đạn cay không có tác dụng, bọn chúng tuồn qua các ngách vượt ra ngoài. Trận đánh đó ta chỉ thu được một ít thực phẩm và quân trang của chúng. Trong khi đó, vào ngày 18-9-1978, 6 du kích và Công an xã Xuân Trường chặn đánh 5 tên Fulro, ta diệt 1 tên thiếu úy đặc phái viên Fulro Tiểu khu Goong Car, thu 1 ná, 30 tên tẩm thuốc độc, 1 cờ hiệu Fulro và 1 bộ quần áo có gắn phù hiệu Fulro.

 

Ngày 19-9-1978, Tỉnh đội tăng cường Tiểu đoàn 445 xuống huyện Xuân Lộc. Có thêm lực lượng, ta tiếp tục tổ chức vây chặt chân núi Chứa Chan. Mất nguồn tiếp tế, ngày 20-9-1978, tên Thổ Tỉa mang súng M16 ra hàng. Khai thác Thổ Tỉa ta bắt được Đào Văn Thọ, trưởng toán núi Chứa Chan, thu về 1 khẩu súng AK, 2 tập tài liệu và 100 giấy chứng nhận Fulro... Khai thác Thọ, ta biết toán Fulro do Điểu Lý cầm đầu có 10 tên, trong đó có 2 nữ, vì vậy lực lượng truy quét liền tập trung truy đuổi. Trận truy kích này ta bắt sống được 5 tên, số còn lại do Điểu Lý dẫn đường chạy thoát về hướng sông La Ngà.

 

Khai thác những tên bị bắt, kết hợp với tài liệu thu được của Fulro, ta biết chi khu Jrawơng có khoảng 200 cơ sở ngầm ở trong dân. Vì vậy, huyện Xuân Lộc liền tập trung phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm bóc gỡ những tên Fulro hoạt động ngầm. Qua phát động, từ ngày 20 đến 30-9-1978, có 194 đối tượng Fulro ngầm đã ra trình diện chính quyền. Như vậy, tại Xuân Lộc, ta đã phá tan 5 ban tề xã, 5 ban tề ấp của Fulro ở các xã: Xuân Trường, Xuân Thọ, Xuân Phú, Xuân Bình, Xuân Mỹ, thu được 6 súng M16.

 

* Tiểu khu Goong Car tan vỡ

 

Tại huyện Tân Phú, ngày 10-12-1978, bộ đội địa phương huyện truy quét khu vực xã Phú Hiệp và diệt được 5 tên Fulro, thu về 1 lựu đạn, 1 máy đo huyết áp cùng nhiều tài liệu khác. Khai thác tài liệu, Công an huyện Tân Phú bắt 3 du kích xã Phú Hiệp hoạt động cho Fulro. Bọn chúng thú nhận đã được lệnh của Fulro trộm cắp súng của xã, nhưng chưa kịp trốn vào rừng.

 

Ngày 13-12-1978, Công an huyện Tân Phú kết hợp với du kích xã Phú Túc đánh trúng căn cứ Fulro Chi khu Bôprơng (khu vực Phú Túc - Kiệm Tân). Trận này ta đã diệt tên KHài, bắn bị thương 1 tên và gọi hàng 2 tên khác, thu được 1 súng M16. Để tạo điều kiện cho mũi tấn công chính trị, ta cho gia đình KHài được đưa xác y về chôn cất.

 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc. 

Ngày 21-12-1978, phát hiện đại úy, trưởng phòng 6 (thông tin) KBrệu và tên trung sĩ liên lạc Châu Cụ đang móc nối với Fulro ngầm ở xã Phú Bình, ta tổ chức bao vây và dùng cơ sở tác động, cả 2 mang theo khẩu Colt 45 và 1 lựu đạn ra hàng. KBrệu và Châu Cụ khai báo, có khoảng 30 tên (trong đó có 6 nữ) cầm đầu Fulro Tiểu khu Goong Car được trang bị 8 khẩu súng đang đóng quân trong một cánh rừng cách Phú Lâm 640m. Bộ đội, công an và du kích huyện, xã ở Tân Phú liền tổ chức bao vây. Nhưng do chờ lâu không thấy KBrệu và Châu Cụ trở về, bọn đầu sỏ Fulro biết bị lộ nên đã dời chuyển địa điểm. Vì vậy, lực lượng truy quét đã nổ súng diệt 5 tên, thu về 7 khẩu súng và một số tài liệu quan trọng. Bị dồn vào thế cùng quẫn, nên vào ngày 28-12-1978, KLáo ra hàng. Những ngày sau, tỉnh phó kiêm tiểu khu phó an ninh KLõi và trưởng phòng 4 Paul KRăng, quận phó phụ trách nội an quận Đăng Car KSơ, trưởng ban 3 Chi khu Bôprơng Thạch Sen lần lượt xin hàng.

 

6 giờ sáng cùng ngày 22-12-1978, tại hướng Tà Lài đi Đồng Xoài, phát hiện 6 đối tượng khả nghi, lực lượng truy quét gọi lại nhưng chúng bỏ chạy. Ta nổ súng diệt, bắt sống 5 tên, gồm: Y Hai Neh, trung úy, phó quận trưởng nội an kiêm chi khu phó Chi khu Jrawơng; Cil Mút KTư, đại úy, trưởng ban cố vấn cùng KLào, KThanh và Điểu Nghê, thu được 1 lựu đạn, 3 bao củ mì, một ít tư trang...

 

Bị truy quét mạnh, ngày 10-1-1979, tên Tou Neh Đel, Tỉnh phó hành chính Fulro Đồng Xoài chạy trốn trong rừng bị bộ đội bắt sống. Riêng các tên: Ra Bô  Nháp, trưởng phòng 1 kiêm trưởng phòng 5; Cao Thị Sapa, Trưởng ban 4 kiêm chi khu trưởng Chi khu Bôprơng; KLai, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Chi khu Đăng Car cùng một vài tên khác chạy thoát. Ngày 16-1-1979, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Bôprơng Điểu Xăng ra hàng. Trong ngày 2-2-1979, có 32 tên Fulro ngầm ở xã Phú Hiệp ra hàng. Và bằng đấu tranh chính trị, KLeo - cha của KLai (quận trưởng kiêm Chi khu trưởng Chi khu Đăng Car) đã lên UBND xã xin giấy chứng nhận để vào rừng kêu KLai về hàng cách mạng.

 

Trận đánh này ta đã cơ bản phá tan bọn cầm đầu Fulro tiểu khu Đồng Xoài ở trong rừng.     

 

Giữa tháng 1-1979, ta kết thúc cao điểm 5 đợt truy quét Fulro lần thứ 2. Kết quả, ta vừa tiêu diệt, vừa bắt và gọi ra hàng được 952 tên Fulro (trong đó có nhiều tên cầm đầu cấp tỉnh, cấp quận), phá rã 10 ban tề xã, 5 ban tề ấp, thu 27 súng các loại, một số lựu đạn, 36 ná, nhiều tên tẩm thuốc độc, nhiều vũ khí thô sơ cùng 621 giấy chứng nhận Fulro. Đặc biệt, ta đã phá tan bộ khung tiểu khu Fulro Đồng Xoài. Ngày 8-5-1979, địch phải thú nhận Fulro của 2 chi khu Bôprơng và Jrawơng đã hoàn toàn tan rã.

                 

 

Nhóm PV

 

 

 

 

Tin xem nhiều