Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Góp phần phòng, chống tội phạm hiệu quả

08:08, 01/08/2010

Cuối tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học. Phong trào này đã và đang có tác dụng quan trọng góp phần phòng, chống tội phạm hữu hiệu.

Cuối tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học. Phong trào này đã và đang có tác dụng quan trọng góp phần phòng, chống tội phạm hữu hiệu.

 

Mục đích của việc làm trên là để "phổ cập" cho cán bộ, công chức, công nhân và giáo viên, học sinh nắm chắc các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, qua đó nhằm góp phần cảnh giác, ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu trên địa bàn mình công tác, sinh sống. Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm, lực lượng công an đóng vai trò chủ đạo. Các phòng chuyên môn trực thuộc Công an tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ - thể thao với chủ đề "đồng hành cùng doanh nghiệp". Qua những buổi giao lưu đó, các chủ doanh nghiệp và người lao động nắm bắt thêm nhiều quy định của pháp luật, các thông tin liên quan về phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập mới 5 ban chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, doanh nghiệp, 8 tổ an ninh nội bộ.

 

Lực lượng cảnh sát môi trường đang lập biên bản về hành vi lập bãi rác lậu của một hộ dân ở xã Tam Phước TP.Biên Hòa.

Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, qua thực tế cho thấy, các quy định của pháp luật đều được người sử dụng lao động rất chú ý cập nhật, tìm hiểu. Vấn đề còn lại là những quy định của pháp luật có nhiều cách hiểu khác nhau, giới chủ doanh nghiệp cần được giải thích để nắm bắt rõ nhằm hạn chế vi phạm và góp phần phòng, chống tội phạm tốt hơn. Trong đó, đáng lưu ý là các quy định của pháp luật về hình sự, cư trú, xuất nhập cảnh, bảo vệ môi trường...

 

Tại nhiều địa phương, UBND cấp huyện cũng rất chú trọng đến việc tuyên truyền pháp luật trong hệ thống cơ quan, doanh nghiệp và trường học về phòng, chống tội phạm. Điển hình như UBND huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị triển khai đến các phòng, ban, giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp và hiệu trưởng các trường học một số quy định pháp luật "sát sườn", hướng dẫn cách thức ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản. Ban An toàn giao thông tỉnh thì kết hợp với các huyện tổ chức xây dựng công viên giao thông trẻ em, hỗ trợ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh và giáo viên nắm bắt, thực hiện đúng.

Qua công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong hệ thống cơ quan, doanh nghiệp và trường học từ giữa năm 2009 đến giữa năm 2010, lực lượng công an đã tiếp nhận 1.303 nguồn tin, trong đó có 415 tin có giá trị do cán bộ, công nhân và quần chúng cung cấp. Qua đó, cơ quan công an đã điều tra làm rõ 270 vụ án, bắt xử lý 70 đối tượng vi phạm pháp luật.

 

Đồng Nai hiện có trên 500 ngàn công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, không ít trong số đó hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Trong khi đó, bọn tội phạm lợi dụng vào đội ngũ công nhân, ẩn náu trong các khu nhà trọ hoạt động phạm tội càng lúc càng diễn biến phức tạp. Số liệu thống kê của Công an tỉnh cho biết, chỉ riêng tại các khu công nghiệp số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2008 là 532 vụ và năm 2009 là 287 vụ. Có gần 90% các vụ phạm pháp này là trộm cắp tài sản. Điển hình là các vụ bảo vệ, công nhân lấy trộm tài sản công ty; kẻ gian vào công ty trộm xe máy, máy tính; công nhân đi làm việc bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ lấy cắp đồ đạc... Do vậy, trong tuyên truyền pháp luật cho công nhân - người lao động, Liên đoàn lao động tỉnh và Tỉnh đoàn rất chú trọng tuyên truyền đến tận các khu nhà trọ bằng nhiều hình thức phong phú, như lồng ghép trong chương trình giao lưu văn nghệ, phát tờ rơi, thông qua loa truyền thanh. Nhiều khu nhà trọ và công nhân ở TP.Biên Hòa và các huyện: Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu... còn tái ký cam kết nói không với ma túy và tệ nạn xã hội.

 

Từ thực tế này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cũng như đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, đáng chú ý đến các đối tượng là người sử dụng lao động, người lao động và học sinh.

P.V

 

 

 

Tin xem nhiều