
Theo ghi nhận của chúng tôi, gỗ lậu được vận chuyển công khai giữa ban ngày bằng xe máy trên quốc lộ 20. Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm của 2 huyện Tân Phú và Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ được hàng chục khối gỗ quý vận chuyển lậu bằng xe tải.
* Công khai vận chuyển lẻ
Cùng với lồ ô, tre và mây, gỗ lậu cũng được nhiều người dân ở vùng giáp ranh thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) và xã Phú Sơn (huyện Tân Phú) vận chuyển công khai bằng xe máy trên quốc lộ 20. Những chiếc xe máy vận chuyển gỗ lậu hầu hết không có biển số, đèn, thắng... Thế nhưng, chúng lại "cày" rừng rất khỏe và ra đến quốc lộ thì phóng bạt mạng.
![]() |
| Gỗ lậu được vận chuyển công khai bằng xe máy, xe đạp thồ ở vùng giáp ranh... |
Những ngày "mai phục" tại vùng giáp ranh này, chúng tôi ghi nhận được khá nhiều trường hợp vận chuyển lẻ gỗ lậu bằng xe máy. Cứ khoảng 13 giờ đến tối, các xe máy từ hướng tỉnh Lâm Đồng chạy với tốc độ 60-70km/h về địa bàn xã Phú Sơn. Trên xe là những khúc gỗ tròn hoặc gỗ xẻ dài 2-5m, nặng từ vài chục đến cả trăm ki-lô-gram, hiếm khi được ràng buộc dây mà để hớ hênh phía sau yên xe. Theo cán bộ kiểm lâm, sở dĩ những người chở gỗ bằng xe máy không ràng buộc dây là để phòng khi gặp lực lượng kiểm soát lâm sản thì dễ dàng hất bỏ gỗ nhằm phi tang chứng cứ. Một số trường hợp khác, chủ phương tiện sẵn sàng bỏ cả xe lẫn gỗ để chạy thoát thân khi bị công an hoặc kiểm lâm chặn lại kiểm tra. Chính vì vậy, những xe máy chở gỗ lậu là nguồn nguy hiểm cao độ dễ gây ra tai nạn khi lưu thông trên quốc lộ cũng như các tuyến giao thông có đông người và xe qua lại.
Theo chân một số người vận chuyển gỗ lậu, chúng tôi đã tìm đến nơi chứa và chế biến những khúc gỗ chở về từ rừng. Một số cơ sở làm đồ mộc, trại hòm trên địa bàn xã Phú Sơn và thị trấn Madagui chính là những nơi tiêu thụ số gỗ lậu này. Không ít trong số đó được xẻ thành ván để chế biến đồ gia dụng. Song, cũng có một số trường hợp, những khúc gỗ tròn, miếng gỗ xẻ được chở về từ rừng sau đó đến chiều tối được vận chuyển đến điểm tập kết để "xuất khẩu" đi địa phương khác. Tuy nhiên, những điểm tập kết này không cố định và việc chuyển gỗ từ xe đạp thồ, xe máy lên ô tô chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, rất khó cho cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.
* Rừng của "bên kia"
Tân Phú là địa phương có diện tích rừng lớn thuộc vào loại nhất, nhì tỉnh. Dù vậy, những năm qua, nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ nên rừng trên địa bàn huyện này ít bị tàn phá. Thế nhưng, theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, năm 2009, huyện Tân Phú là địa phương "nóng nhất" của nạn vận chuyển gỗ lậu. Tại sao có chuyện tréo ngoe này?
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú cho biết, năm 2009 đơn vị này đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính 71 vụ vận chuyển gỗ, động vật rừng lậu. Trong số đó, có 40 vụ được phát hiện tại vùng giáp ranh nằm trên quốc lộ 20 giữa xã Phú Sơn với thị trấn Madagui. Nhiều trường hợp, khi lực lượng kiểm lâm phát hiện, lập biên bản thì không có ai thừa nhận là gỗ của mình. Điển hình như trong tháng 9-2009, Hạt Kiểm lâm Tân Phú phát hiện 2 vụ gỗ lậu thì cả 2 đều... vô chủ. Trong tháng 10-2009, với sự quyết tâm cao nên Hạt Kiểm lâm Tân Phú đã phát hiện bắt giữ 3 vụ vận chuyển, cất giữ gần 7m3 gỗ trái phép tại vùng giáp ranh này. Còn Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai cho biết, những tháng cuối năm 2009 và đầu năm 2010 đã bắt giữ gần 100m3 gỗ lậu vận chuyển bằng xe tải, xe máy trên quốc lộ 20. Phần lớn chủ hàng, chủ xe khai nhận là cư dân của các
huyện: Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) và xã Phú Sơn, Phú An (huyện Tân Phú).

...và được đưa vào cơ sở chế biến.
Từ những thông tin của giới kinh doanh gỗ lậu và các cán bộ kiểm lâm, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế thì thấy, thời gian qua tỉnh Lâm Đồng đã cho một số doanh nghiệp khai thác rừng nguyên sinh để... trồng lại rừng trên địa bàn các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm. Lợi dụng chủ trương đó và sự sơ hở, lỏng lẻo trong việc quản lý của các chủ rừng, một số đối tượng đã vào rừng cấm khai thác và vận chuyển gỗ ra ngoài.
Ông Lê Vĩnh Chí, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) cho biết, vùng giáp ranh giữa huyện Tân Phú với huyện Đạ Huoai là nơi trung chuyển gỗ lậu "nóng" nhất hiện nay. Lợi dụng vùng giáp ranh, các đối tượng kinh doanh gỗ lậu từ Lâm Đồng thường tập kết "hàng" đến khu vực này để chờ thời cơ tuồn vào Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh... "Do đặc điểm vùng giáp ranh và các đối tượng vận chuyển lâm sản thường xuyên thay đổi phương tiện, biển số xe, hoạt động không theo quy luật giờ giấc cố định nên việc phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn..." - ông Chí cho biết.
Trong khi đó, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) - địa phương giáp ranh với xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cũng là một "điểm nóng" về vận chuyển gỗ lậu. Được biết, tại xã Đăng Hà và Đắc Lua, thỉnh thoảng có những khúc gỗ khai thác lậu từ thượng nguồn sông Đồng Nai (chủ yếu từ các cánh rừng thuộc tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng) trôi dạt về nên người dân đã vớt lên đem bán. Số gỗ này cùng với gỗ lậu của lâm tặc được chuyển về thị trấn Cát Tiên, sau đó các xe tải đến nhận "hàng" rồi theo tỉnh lộ 721 đưa về tập kết tại Madagui, Phú Sơn.
Trên tỉnh lộ 721 (nối từ thị trấn Cát Tiên đến ngã ba Madagui trên quốc lộ 20) dài khoảng 40km có nhiều trạm kiểm soát lâm sản của tỉnh Lâm Đồng. Tại các trạm này có khá nhiều gỗ lậu được lực lượng kiểm lâm thu giữ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, không ít xe tải đi lại trên đường này chỉ "trình giấy" các trạm kiểm soát lâm sản rồi đi rất nhanh chóng. Có phải vì vậy mà lượng gỗ lậu không nhỏ từ các khu rừng cấm cứ đổ về tập kết tại Madagui, Phú Sơn trước khi vận chuyển đến các địa phương khác?
Nhóm PV


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









