Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi đầu sóng, ngọn gió
Kỳ 2: DK1- Cột mốc tiền tiêu

09:07, 08/07/2009

20 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ khu nhà giàn DK1 đã thầm lặng với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc. DK1 còn là tiền tiêu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, khai thác nguồn lợi từ biển...

20 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ khu nhà giàn DK1 đã thầm lặng với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc. DK1 còn là tiền tiêu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, khai thác nguồn lợi từ biển...

>>> Kỳ 1 : Lính nhà giàn

* Bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam

 

Cuộc xua đuổi 5 tàu lạ xâm nhập trái phép vùng biển phía Nam chỉ cách khu vực nhà giàn DK1/17 khoảng 40 hải lý (tương tương 75km) ra khỏi lãnh hải Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều ngày 29-6 vừa qua được chỉ huy tàu HQ 621 và HQ 609 triển khai tác chiến rất kiên quyết và thần tốc. Sau đó, thêm một lần nữa tàu HQ 609 quay đầu chuyển hướng khi ra-đa phát hiện một vật lạ đang bồng bềnh trên sóng cách tàu khoảng 6 hải lý. Theo thiếu úy Trần Hoài Nam, Phó thuyền trưởng tàu HQ 609: "Vật lạ đó có thể là thuyền câu của ngư dân gặp nạn". Nhưng khi tàu đến gần thì vật lạ đó chỉ là... một gốc cây to đang bồng bềnh trên sóng nước. Kể lại những chuyện này để thấy, những người "lính biển" luôn phải căng mắt quan sát khắp nơi và thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, thử thách.

 

Tưởng nhớ những liệt sĩ hải quân anh dũng hy sinh bảo vệ biển, đảo.

Không những thế, khu nhà giàn DK1 còn là tiền tiêu, là "bạn đường" quan trọng của các ngư dân đánh bắt xa bờ. Phó tham mưu trưởng lữ đoàn 171 Ngô Trí Hà cho biết: "20 năm qua, bên cạnh việc chốt giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển, các nhà giàn DK1 còn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân Việt Nam ra khai thác, đánh bắt hải sản tại khu vực vùng biển DK1. Ngoài ra, các chiến sĩ trên nhà giàn DK1 còn phối hợp với các đơn vị tàu trực chiến tuần tiễu trên biển, tổ chức cấp cứu kịp thời hàng ngàn lượt tàu của ngư dân gặp nạn, giúp đỡ thuốc men trị bệnh cho trên 515 lượt ngư dân bị trôi dạt và tai nạn; hỗ trợ hơn 25 ngàn lít nước ngọt cùng lương thực, nhiên liệu cho trên 500 lượt tàu đánh cá của ngư dân... Nhờ vậy, tình quân dân càng thêm thắt chặt".

 

Kỷ yếu lịch sử nhà giàn DK1 có ghi lại: ngày 15-6-1989, nhà giàn đầu tiên tại bãi Phúc Tần được xây dựng. Sau đó là nhà giàn Ba Kè A, nhà giàn tại điểm A bãi ngầm Tư Chính... cũng lần lượt được hình thành. Đến nay, trên vùng biển DK1 có 6 điểm xây dựng với 20 nhà giàn (trong đó có 1 nhà giàn bị đổ do bão, hiện còn 19 nhà). Mỗi nhà giàn là một trạm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật tại các bãi ngầm: Tư Chính, Phúc Tần, Ba Kè, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Quế Đường. Như vậy, hiện tại khu vực thềm lục địa phía Nam, nhất là tại các bãi đá ngầm luôn có lực lượng hải quân đóng tại các nhà giàn chốt giữ. Ngoài ra, trên vùng biển này còn có các tàu hải quân làm nhiệm vụ tuần tiễu, sẵn sàng xua đuổi, ngăn cản những hoạt động vi phạm của tàu nước ngoài và kịp thời ứng cứu nhà giàn khi có báo động do thiên tai hoặc sự xâm nhập phá hoại từ bên ngoài.

 

* Không ngừng kiên toàn

 

Cùng với việc đầu tư xây dựng các trạm nhà giàn DK1, thực hiện chủ trương của Nhà nước về phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh trên biển, những năm qua việc đánh bắt thủy sản tại khu vực này ngày càng phát triển. Ngư dân các tỉnh ven biển ở Nam Trung bộ, Nam bộ và các cơ sở khai thác quốc doanh không ngừng hoạt động đánh bắt hải sản ở khu vực DK1. Việc khai thác hải sản tại khu vực này của ngư dân luôn được bảo vệ, giúp đỡ từ các đơn vị hải quân. Đồng thời, với tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu các cán bộ, chiến sĩ khu nhà giàn đã phát hiện, theo dõi hàng trăm lượt tàu các loại, hàng chục lần máy bay quân sự nước ngoài hoạt động trong khu vực vùng biển, vùng trời DK1.

 

Quà từ đất liền chuyển đến tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

Đại tá Đinh Gia Thật, Phó chủ nhiệm chính trị Hải quân cho biết: "Qua đánh giá hàng năm, các đơn vị nhà giàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho cá nhân và tập thể DK1, như: Đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị Quyết thắng, Huân chương chiến công hạng Ba, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới...".

 

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, ông Võ Ngọc Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói: "Các nhà giàn DK1 thực sự là những cột mốc tiền tiêu trên biển, là chỗ dựa, nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân tiến ra khơi xa, vừa duy trì sự có mặt, khẳng định chủ quyền, vừa nghiên cứu tài nguyên biển phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế biển...".

 

Cũng tại buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ tại khu vực nhà giàn Phúc Tần, thiếu tướng Nguyễn Cộng Hòa, Chuẩn đô đốc Hải quân tôn vinh các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực DK1: "20 năm xây dựng và chiến đấu, những thành tích và chiến công thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã viết nên truyền thống: Kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền". Trong tình hình mới, nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân Việt Nam là thực hiện triệt để bảo vệ vùng biển, đảo, bảo vệ chủ quyền đất nước và thực hiện có hiệu quả chiến lược biển. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn và trong toàn lãnh hải quốc gia càng thêm nặng nề và không kém phần ác liệt. Yêu cầu đặt ra là phải tranh thủ huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại...

Cụm Kinh tế - khoa học - dịch vụ ra đời nhằm mục đích: Đặt đèn biển để làm tiêu cho các tàu thuyền đi lại khu vực này; nghiên cứu, thu thập số liệu dự báo về khí tượng thủy văn; nghiên cứu khoa học về địa chất, dầu khí, quy luật hoạt động của dòng hải lưu và sinh thái biển; nghiên cứu nhằm xây dựng kế hoạch đánh bắt hải sản…

 

Chính vì vậy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ khu vực nhà giàn DK1 đã thề quyết tâm trước anh linh các liệt sĩ, trước lãnh đạo Hải quân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch hòng lấn chiếm, xâm phạm chủ quyền, phá hoại sự nghiệp xây dựng và phát triển biển của Việt Nam. Toàn quân tích cực luyện tập các phương án tác chiến; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần; xây dựng đơn vị luôn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc DK1 và chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Đoàn Phú

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều