
Thế giới ảo trong game online đã trở thành nỗi lo của xã hội bởi tác hại mà nó gây ra. Làm gì để kiểm soát, ngăn chặn tác hại trò chơi "nguy hiểm" này? Câu trả lời được chúng tôi ghi nhận từ đại diện một số cơ quan chức năng của tỉnh.
Thế giới ảo trong game online đã trở thành nỗi lo của xã hội bởi tác hại mà nó gây ra. Làm gì để kiểm soát, ngăn chặn tác hại trò chơi "nguy hiểm" này? Câu trả lời được chúng tôi ghi nhận từ đại diện một số cơ quan chức năng của tỉnh.
* Đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh: "Tránh để game online trở thành đề tài cho các cuộc thi..."
Tác hại của game online không chỉ gây ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, chất lượng công tác, học tập sa sút mà người chơi đến lúc nghiện còn có thói hư trộm cắp, cướp giật... Nguy hiểm hơn, dù là trò giải trí nhưng phần lớn game online có nội dung bạo lực, kích thích tính háo thắng của giới trẻ thích khẳng định sự chinh phục những khả năng ngoài sức tưởng tượng. Việc nghiện game online sẽ tác động đến hành vi tiêu cực của thanh thiếu niên, tạo ra lớp người nhìn nhận xã hội dưới góc nhìn tiêu cực, có thể gây hại cho cộng đồng, như gây ra những vụ án mạng.
Do đó, nhà nước cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh game online bằng các biện pháp kiểm duyệt nội dung, hoạt động hành nghề của các điểm kinh doanh internet và có biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với những trường hợp vi phạm. Một vấn đề quan trọng là không nên đưa các trò chơi này thành đề tài cho các cuộc thi vì nó sẽ cổ súy, kích thích giới trẻ tập trung vào việc chơi game và sẽ bỏ học...
Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương kiểm tra, đánh giá thực trạng kinh doanh game online và những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương để trên cơ sở đó kiến nghị cấp trên có biện pháp chấn chỉnh, hạn chế tác hại của game online. Đồng thời, đưa vào chương trình chỉ đạo tuyên truyền trong nhân dân về việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hướng vào các hoạt động lành mạnh, sớm phát hiện những trường hợp vi phạm an ninh trật tự xã hội phát sinh từ game online để ngăn chặn, xử lý kịp thời.
* Ông Nguyễn Thiệp - Phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo: "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, hạn chế học sinh bỏ lớp..."
Từ đầu năm học 2008-2009, Sở Giáo dục - đào tạo đã ký cam kết liên tịch với các sở, ngành trong tỉnh nhằm phối hợp tuyên truyền, vận động các học sinh bỏ học trở lại trường lớp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật. Kết quả, năm học vừa qua đã có 800 học sinh trở lại trường lớp, trong đó có những học sinh từng bỏ học vì mê game online.
Đối với mặt trái của game online, Sở Giáo dục - đào tạo đã chỉ đạo cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở các em học sinh về tác hại của game online cũng như những tác hại của internet "đen", bạo lực, thiếu lành mạnh. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị cơ quan cấp phép hoạt động kinh doanh intennet cần thanh kiểm tra, quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế mở tiệm internet ở gần trường học và cần có quy định giới hạn thời gian, số lượng học sinh đến chơi game...
* Anh Trần Đăng Ninh - Trưởng ban Thanh niên nông thôn - an ninh quốc phòng (Tỉnh đoàn Đồng Nai): "Tuyên truyền trực tiếp đến học sinh qua các phiên tòa lưu động…"
Tiếp cận internet là nhu cầu không chỉ của giới trẻ. Việc sử dụng internet phục vụ công việc, học tập chiếm số đông nhưng cũng có không ít trường hợp người truy cập vào các trang web không lành mạnh, các trò game online gây tác hại xấu. Điều này đòi hỏi cần có sự định hướng từ cả gia đình, nhà trường và xã hội. Vấn đề là ai, cơ quan nào sẽ đứng ra định hướng cho các em? Khi các em đã nghiện game thì chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết như thế nào?
Theo tôi, các ban, ngành cần ngồi lại với nhau để nhận diện những trường hợp, nguyên nhân nghiện game nhằm bàn các giải pháp giải quyết vấn đề. Đoàn thanh niên sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức để giúp những em nghiện game tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm giúp các em thoát dần khỏi sức hút của game online. Chúng ta cũng có thể học tập mô hình cai nghiện game online ở TP.Hồ Chí Minh để tổ chức cho các em cai tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa truyền thống thanh thiếu niên Nam Cát Tiên. Ngoài ra, công tác giáo dục người nghiện game dưới các hình thức trực quan, tiếp cận thực tế, theo tôi sẽ có hiệu quả hơn. Ví dụ như tòa án phối hợp với nhà trường tổ chức các phiên tòa lưu động xét xử tội phạm liên quan đến game online (hoặc chiếu lại phim về diễn biến phiên tòa) tại trường học để các em thấy rõ tác hại của game online mà tránh xa...
* Bà Giang Thị Thu Nga - Trưởng phòng Bưu chính - viễn thông thuộc Sở Thông tin - truyền thông: "Nội dung game online do Bộ kiểm duyệt..."
Sở Thông tin - truyền thông quản lý chuyên ngành nhưng không cấp phép (do Phòng tài chính - kế hoạch các địa phương thực hiện) cho trò chơi điện tử. Chúng tôi chỉ có chức năng hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh internet có sai phạm.
Từ đầu năm 2009 đến nay, qua kiểm tra hơn 50 đại lý kinh doanh internet, Thanh tra Sở phát hiện khoảng 50% đại lý vi phạm chủ yếu, như: truy cập trang web không lành mạnh, hoạt động quá thời gian quy định (sau 23 giờ), không cài đặt phần mềm quản lý lưu giữ thời gian trên máy chủ... Riêng với trò chơi trực tuyến, sở chỉ kiểm tra, xử lý đối với đại lý kinh doanh internet vi phạm thời gian hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh trong phạm vi 200m của trường học.
Về nội dung trò chơi mang tính bạo lực, gây tác hại với người chơi hay không lại do Bộ Thông tin - truyền thông kiểm duyệt, cấp phép cho doanh nghiệp. Còn với người chơi game, chúng ta chưa có quy định nào để xử lý nếu họ không vi phạm về quy định an ninh thông tin và kể cả các hành vi như phát tán virus, cài chế độ auto play, hacker game... họ cũng được xem là "vô tội".
Để hạn chế tác hại của game online, theo tôi, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến với học sinh, sinh viên còn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường trong việc quản lý giờ giấc học tập, sinh hoạt của con cái...
Đoàn Phú – Phạm Mai


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)









