Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28-3-1945 - 28-3-2009)
Dân quân tự vệ là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy

09:03, 27/03/2009

Dân quân tự vệ (DQTV) là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, lực lượng DQTV đã có nhiều đóng góp trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dân quân tự vệ (DQTV) là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, lực lượng DQTV đã có nhiều đóng góp trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong giai đoạn mới, lực lượng DQTV không ngừng được xây dựng trưởng thành để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ở Đồng Nai, cùng sự ra đời của bộ đội địa phương, lực lượng DQTV cũng được hình thành từ rất sớm. Tiền thân của DQTV là các trại Du kích Bình Đa - Vĩnh Cửu; Quân giải phóng quận Châu Thành; du kích Bảo Vinh, Bình Lộc (Long Khánh); dân quân các xã: Bảo Chánh, Suối Cát, Gia Ray (Xuân Lộc)... Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng DQTV cùng với bộ đội chủ lực làm tốt vai trò nòng cốt trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công tiêu biểu như: chiến thắng giao thông đường sắt Gia Huynh, Trảng Bom, Bảo Chánh năm 1947, chiến thắng sân bay Biên Hòa và đặc biệt là trận tiến công đập tan tuyến phòng thủ cuối cùng của địch ở Xuân Lộc, mở đường cho quân giải phóng tiến vào Biên Hòa, Sài Gòn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 

Sự trưởng thành của lực lượng DQTV Đồng Nai hôm nay.

Với quan điểm "ở đâu có dân, có tổ chức Đảng và đảng viên, ở đó phải tổ chức lực lượng DQTV" với phương châm xây dựng "vững mạnh, rộng khắp", sau gần 7 năm triển khai tổ chức thực hiện, công tác tổ chức xây dựng và sử dụng lực lượng DQTV của tỉnh từng bước được nâng cao về chất lượng, số lượng phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở địa phương. Hiện tỷ lệ DQTV của tỉnh chiếm 1,47% (so với tổng dân số); tỷ lệ đảng viên tăng từ 5,32% (năm 1996) lên 15,82% (năm 2009). Lực lượng dân quân được biên chế ổn định từ cấp tổ, khẩu đội, trung đội, đại đội. Mỗi xã, phường có tiểu đội dân quân thường trực, trung đội dân quân cơ động; thôn, ấp, khu phố có lực lượng dân quân chiến đấu tại chỗ từ 1 đến 2 tiểu đội. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc kết hợp giữa sản xuất kinh doanh với bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, các nhà máy, cơ quan, đơn vị, trường học đã xây dựng, phát triển từ 292 cơ sở (năm 2006) đến nay toàn tỉnh có 351 cơ sở đã xây dựng lực lượng tự vệ.

 

Trong tổ chức hoạt động, những năm qua lực lượng DQTV đã chủ động phối hợp với công an địa phương tổ chức 34.209 đợt tuần tra với 102.627 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 1.937 vụ việc có liên quan đến an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, lực lượng DQTV còn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Luật Nghĩa vụ quân sự cho hàng ngàn lượt người dân; thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; giúp dân xóa đói giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

 

Với những thành tích đạt được trong xây dựng, chiến đấu và hoạt động giữ gìn an ninh chính trị ở địa phương, lực lượng DQTV của tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

 

Phương hướng xây dựng lực lượng DQTV của tỉnh trong những năm tới được xác định: Quán triệt và thực hiện đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, Pháp lệnh DQTV đã đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp" với số lượng phù hợp chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao; coi trọng việc huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của lực lượng DQTV. DQTV phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương mẫu trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Đại tá Nguyễn Gia Hòa (Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

 

 

Tin xem nhiều