Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong "Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc"
Khi những cán bộ, đảng viên trực tiếp... "làm dân phòng"

10:08, 27/08/2008

Đội dân phòng liên ấp 1 và 5 xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) là một mô hình khá độc đáo trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai. Hầu hết thành viên trong đội là cán bộ, đảng viên đang sinh sống tại địa bàn. Trong đó có những người là "sếp" của cơ quan, ban, ngành huyện. Đặc biệt, đội dân phòng này còn có cả quỹ tương trợ, giúp nhiều thành viên "vượt khó" trong cuộc sống.

Đội dân phòng liên ấp 1 và 5 xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) là một mô hình khá độc đáo trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai. Hầu hết thành viên trong đội là cán bộ, đảng viên đang sinh sống tại địa bàn. Trong  đó có những người là "sếp" của cơ quan, ban, ngành huyện. Đặc biệt, đội dân phòng này còn có cả quỹ tương trợ, giúp nhiều thành viên "vượt khó" trong cuộc sống.

 

* Câu lạc bộ... chủ nhà trọ!

 

Để ý thấy vào những buổi chiều cuối tuần, nhóm công nhân người dân tộc thiểu số đang tạm trú trong khu nhà trọ của mình được phát bánh mì, tụ tập ca hát và nghe rao giảng đạo, ông Ngô Văn Thanh ở ấp 1 can thiệp ngay: "Chú rất tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng đây là nhà trọ. Chú không đồng ý với việc biến đây thành nơi giảng đạo!". Phản ứng, nhóm công nhân trọ này đồng loạt trả phòng, kéo đi nơi khác. Thế nhưng một thời gian sau, họ đã quay trở lại xin thuê trọ vì nhận ra sự an toàn, yên ổn nơi đây. Ở khu nhà trọ của ông Ngô Quang Tam nằm cạnh Công ty Dona Quế Bằng trên địa bàn ấp 5. Khi phát hiện ra tình trạng như nêu trên, ông Tam mềm dẻo hơn khuyên những người lao động là dân tộc thiểu số dù sống ở đâu cũng phải tuân thủ pháp luật nhà nước, không nên biến phòng trọ thành nơi truyền đạo. Vì vậy, trên 60 nhân khẩu tạm trú trong 20 phòng trọ của ông Ngô Quang Tam đều ăn ở có nề nếp, ổn định và tỏ ra kính trọng vợ chồng chủ nhà trọ vui tính, hiểu biết này.

 

Công an viên Nguyễn Hữu Tài (trái) cùng các thành viên Đội dân phòng liên ấp 1 và 5 bên dãy nhà trọ cạnh Công ty Dona Quế Bằng - KCN Thạnh Phú.

Theo thiếu tá Lê Văn Nhân, Trưởng Công an xã Thạnh Phú, hiện nay toàn xã có 158 chủ hộ đứng tên kinh doanh 2.018 phòng trọ với khoảng trên 4.000 người lao động nhập cư thường xuyên lưu trú. Do có nhiều người ở nơi khác bỏ tiền ra mướn đất cất phòng trọ cho thuê và một số lao động tự do, lao động theo thời  vụ đến rồi đi, không khai báo tạm trú, tạm vắng... nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thường có những diễn biến phức tạp. Bọn xấu lợi dụng ẩn náu những nhà trọ còn quản lý lỏng lẻo để thực hiện các hành vi trộm cắp, "đua nóng", cạy cửa, lừa đảo, tiêu thụ tiền giả... Thực hiện Nghị quyết 09/CP về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và nhằm huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới bằng việc xây dựng "Khu dân cư, nhà trọ không có tội phạm và tệ nạn xã hội", Ban chỉ huy Công an xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thành lập được một chi hội "thanh niên nhà trọ" và mới đây đã vận động thành lập được "Câu lạc bộ chủ nhà trọ" xã Thạnh Phú.

 

Với yêu cầu phát huy vai trò trách nhiệm của chủ nhà trọ trong việc quản lý cơ sở trọ, đồng thời tạo mối liên hệ phối hợp, thông tin trao đổi giữa người trọ và chủ nhà trọ, chính quyền sở tại về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, tiến tới hình thành các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú có quy mô phù hợp, bước đầu Câu lạc bộ chủ nhà trọ xã Thạnh Phú đã thu hút được 20 chủ nhà trọ có quy mô từ 20 đến 40 phòng trọ.

 

Ban chủ nhiệm của mô hình mới này gồm các ông: Ngô Văn Thanh, Nguyễn Phan Biên, Ngô Quang Tam. Trong đó chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngô Văn Thanh  chính là Đội phó Đội dân phòng liên ấp 1 và 5 xã Thạnh Phú được đánh giá là điển hình tiên tiến của tỉnh.

 

* "Sếp" cũng... trực canh!

 

Không phải chỉ ông chủ nhiệm Ngô Văn Thanh, mà cả hai phó chủ nhiệm Nguyễn Phan Biên, Ngô Quang Tam cũng đều là thành viên  tích cực của Đội dân phòng liên ấp 1 và 5  xã Thạnh Phú. Đội dân phòng liên ấp này được hình thành trong hoàn cảnh đặc thù. Thông thường mỗi ấp có một đội dân phòng. Thế nhưng ấp 1 và ấp 5 của xã Thạnh Phú lại nằm dọc hai bên tỉnh lộ 768 và đều là "mặt tiền" để xây dựng các nhà máy, phát triển thành khu công nghiệp tập trung, đồng thời cũng là địa bàn cư trú của trên 20.000 lao động từ khắp mọi miền đất nước kéo đến làm việc. "Ăn theo" lực lượng lao động nhập cư này là hàng loạt các dịch vụ, phục vụ sinh hoạt, đời sống như: nhà trọ, hàng quán... cùng những tệ nạn xã hội phát sinh. Trước tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những diễn biến như thế, những cán bộ, đảng viên sống tại địa bàn ấp 1 và ấp 5, xã Thạnh  Phú bàn với nhau củng cố lại hai đội dân phòng của hai ấp trở thành đội  dân phòng liên ấp để kịp thời giải quyết mọi chuyện bất ổn, không để xảy ra tình trạng kẻ xấu làm chuyện bậy bạ bên kia đường chạy qua bên này đường trốn.

 

Để có một đội dân phòng mạnh và linh hoạt với quy mô liên ấp như thế đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên trong ấp 1 và 5 đều phải tham gia. Được sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an xã, Đội dân phòng liên ấp 1 và 5 với 33 thành viên, hầu hết là cán bộ, đảng viên được thành lập và phân làm bốn tổ, chia nhau mỗi đêm một tổ trực luân phiên. Đội trưởng Đội dân phòng liên ấp là ông Trần Văn Thanh - Chánh án Tòa  án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, đội phó là ông chủ nhà trọ Ngô Văn Thanh, một đảng viên lâu năm ở huyện Vĩnh Cửu. Những thành viên khác của Đội dân phòng liên ấp này còn có nhiều nhân vật "có máu mặt" trong huyện như ông  Nguyễn Phan Biên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Thanh Sáng - Phó phòng Lao động - nội vụ - thương binh xã hội, ông Nguyễn Thành Chính - Phòng Hạ tầng  kinh tế huyện... nhưng ai cũng tích cực, nhiệt tình với  công việc  tự phòng, tự bảo vệ gia đình, làng xóm nơi đang sinh sống.

 

Đội phó Đội dân phòng liên ấp Ngô Văn Thanh vốn xuất thân  từ ngành công an và tham gia công tác dân phòng lâu năm nhất ở xã Thạnh Phú nhớ lại: "Hồi Công ty Chang Shin mới xây dựng và đi vào hoạt động, công nhân tập trung về đây đông, bọn trộm cắp xuất hiện cũng rất nhiều, anh em dân phòng ấp 1 tổ chức bắt, bọn côn đồ, xã hội đen đánh lại và  đụng độ thường xuyên. Đến khi Đội dân phòng liên ấp lập ra, chúng tôi tập trung lực lượng vây bắt, lại được lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh hỗ trợ nên đến bây giờ, ngay cả bọn xã hội đen từ các nơi xuống đất Thạnh Phú này nghe nói đến Đội dân phòng liên ấp 1, 5 cũng ớn!".

 

Đội phó Thanh còn cho biết, hầu hết thành viên trong Đội dân phòng liên ấp đều là cán bộ, đảng viên. Trong đó có những đồng chí đang giữ  cương vị quan trọng ở huyện nhưng tham gia công tác, sinh hoạt với nhau rất nghiêm túc, đặc biệt là sống với nhau rất tình nghĩa. Bất cứ gia đình nào trong đội có  hữu sự, chỉ thông báo một tiếng là có mặt đủ hết. Có những gia đình neo đơn già yếu như ông Hai "Nông hội", ông Chín... thì Đội tập trung anh em lại giúp sức phụ sửa chữa nhà. Đặc biệt, khi mới thành lập, Đội đã gây quỹ bằng cách mỗi thành viên đóng hàng tháng 50.000 đồng. Số tiền này dùng để cho vay luân chuyển trong đội, trước hết là những đội viên đang cần vốn để sản xuất. Qua đó có trường  hợp ông Mì, ông Mười Đ... sử dụng vốn dân phòng nuôi vịt, gà, thỏ... vượt khó, cải thiện được đời sống. Nay thì Đội dân phòng còn 22 thành viên, ai cũng có đời sống khá giả, không vay vốn nữa, tiền quỹ đem gửi vào ngân hàng.

 

Đội dân phòng liên ấp với hầu hết thành viên đều là cán bộ, đảng viên nên đã lập được nhiều thành tích. Được tin báo là có tên tội phạm  dùng dao khống chế lái xe ôm đang từ hướng Biên Hòa chạy về đến khu vực Công ty TNHH Hùng Vương, Đội liền huy động lực lượng truy đuổi và mưu trí bắt giữ tên cướp, thu tang vật giao công an. Đã hai lần Đội dân phòng phối hợp lực lượng với công an xã bắt hai đối tượng có lệnh truy nã từ nơi khác đến ẩn náu tại địa bàn. Đặc biệt là Đội dân phòng liên ấp 1 và 5 đã kịp thời phát hiện giải tán trên 20 vụ thanh toán nhau bằng gậy gộc, dao tự chế của các nhóm thanh niên trong xã với những địa bàn lân cận...

Bùi Thuận

 

Tin xem nhiều